Du lịch Việt Nam tích cực hội nhập hướng tới chuẩn quốc tế
Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cùng đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ ITB Berlin 2017
Tham dự ITB Berlin 2017, gian hàng chung của Du lịch Việt Nam với thông
điệp “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” (Vietnam Timeless Charm) có diện tích
200 m² hướng tới phát động và quảng bá Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào
Cai - Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”. Bên cạnh những sản phẩm,
dịch vụ du lịch mới hấp dẫn, phù hợp với từng phân khúc thị trường,
nhiều điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn như Hà Nội, Phú Quốc và các
điểm đến được lấy làm bối cảnh phim Kong – Skull Island như Ninh Bình,
Hạ Long, Quảng Bình cũng là điểm nhấn được du lịch Việt Nam giới thiệu
tại hội chợ.
Để Du lịch Việt Nam tiến gần hơn nữa tới chuẩn quốc tế, theo ông Hà Văn
Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, vai trò của cộng
đồng doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Sự tham gia đông đảo, tích cực
của các doanh nghiệp vào các sự kiện du lịch quốc tế trong và ngoài
nước, tiêu biểu là ITB Berlin 2017 đã thể hiện sự chủ động, chuyên
nghiệp, cũng như sự đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá của các doanh
nghiệp nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung, nhất là trong bối cảnh
các nước đều đẩy mạnh công tác marketing du lịch với các kênh khác nhau
nhằm định vị hình ảnh, vị thế tại các thị trường quốc tế. Với vai trò là
cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Tổng cục Du lịch đã, đang và sẽ hỗ
trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; đưa ra những dự báo, đánh giá và định
hướng về thị trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
và liên ngành, kiểm soát chất lượng dịch vụ hệ thống cơ sở lưu trú, các
doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên và các cơ sở dịch vụ du
lịch… để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, hướng
tới phát triển du lịch bền vững trên nền tảng của kinh tế thị trường và
hội nhập quốc tế.
Đại diện cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham dự ITB Berlin 2017,
ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Lữ Hành Việt Nam chia sẻ: Sản phẩm
du lịch chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để thu hút du khách. Nhận
thức được vấn đề đó, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam luôn nỗ lực xây
dựng, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ du lịch của mình. Tại ITB Berlin
2017, nhiểu sản phẩm du lịch biển, đảo có khả năng cạnh tranh cao của
Việt Nam đã được giới thiệu và nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè
quốc tế. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng đã chủ động tiếp cận,
thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp du lịch Tây Âu. Việc tham gia
một cách sáng tạo và tích cực vào các triển lãm du lịch hàng đầu thế
giới như ITB Berlin sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch
Việt Nam, từng bước đưa du lịch Việt Nam hướng tới chuẩn quốc tế, ngang
tầm với khu vực và thế giới.
Năm nay, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ ITB Berlin 2017 đạt con số kỷ lục là 62 doanh nghiệp. Bên cạnh việc quảng bá văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam, các doanh nghiệp đã lựa chọn giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và đẳng cấp đáp ứng cho phân khúc thị trường chi tiêu cao như tổ hợp du lịch giải trí kết hợp với nghỉ dưỡng, sản phẩm du lịch biển, đảo, chuỗi khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn, kèm với đó là các dịch vụ mua sắm, ẩm thực hấp dẫn và nhiều hoạt động giải trí đặc sắc như chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, lễ hội đường phố… Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại ITB Berlin 2017 được thiết kế công phu, đầy màu sắc và có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan hội chợ.
Hướng tới những chuẩn mực quốc tế, ngoài việc đẩy mạnh toàn diện các chương trình xúc tiến du lịch, Việt Nam cần tập trung hoàn thiện, phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đặc biệt là những sản phẩm dành cho phân khúc cao cấp; cải thiện hạ tầng du lịch, xây dựng khách sạn và những khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế; liên kết với các hãng hàng không và lữ hành lớn trong khu vực và thế giới… để thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, trong năm 2017, ngành Du lịch tiếp tục tập trung hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), trình Quốc hội ban hành; triển khai, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch; đối mặt với những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức để tiếp tục khắc phục và vươn lên; tăng cường liên kết giữa các ngành, các vùng và trong nội bộ ngành Du lịch…
Phương Mai