Tin tức - Sự kiện

Vĩnh Phúc: Phát hiện tháp mộ tại khu vực Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Cập nhật: 21/10/2008 08:10:37
Số lần đọc: 1401
Vừa qua, trong quá trình lao động các tăng ni, Phật tử tại Thiền Viện Trúc lâm Tây Thiên đã phát hiện ra vết tích của một tháp mộ tại Gò Tròn, xã Đại Đình, Tam Đảo. Ngay sau đó, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Vĩnh Phúc đã phối hợp Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên tiến hành khai quật tháp mộ này.

Tháp mộ có mặt bằng kiến trúc gần vuông: 72x 69x 70x 71cm. Phần đế được tạo thành từ 4 viên gạch đặc, khổ lớn ghép lại với nhau, mặt ngoài của 4 viên gạch đều trang trí hoa văn 03 bông hoa sen và 02 bông hoa cúc xen kẽ nhau rất cân đối, hài hoà.

 

Đế tháp cách lớp mặt 50cm (phần còn lại của tháp mộ cao 19cm). Tháp mộ được thiết kế theo kiểu thu nhỏ dần về phía trên. Mặt trên của chân đế rộng 12cm, đế tháp rộng 14cm.

 

Lòng tháp mộ rộng 30 - 40cm, nhóm khai quật đã tìm thấy nhiều mảng gạch của tháp bị sập xuống. Ở độ sâu 20cm xuất lộ một vùng đất sẫm màu. Vùng đất này chiếm 2/5 diện tích lòng tháp và sâu 60cm so với mặt chân đế, trong đó chỉ tìm thấy một số mảnh than củi, không có dấu tích của hài cốt.

 

Ngoài ra, nhóm khai quật còn tìm thấy nhiều mảnh gạch ở phần thân và gần đỉnh tháp mộ ở khu vực xung quanh. Có những mảnh gạch trang trí văn hoa chanh 4 cánh, hoa văn “chữ S” nằm ngang và nhiều mảnh ngói vỡ.

 

Dựa vào kiểu dáng, hoa văn trang trí, vật liệu kiến trúc, một số nhà chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich Vĩnh Phúc cho rằng: Đây là tháp mộ thời Trần (thế kỷ XIII-XV), có nhiều điểm tương đồng với những mộ tháp đã được phát hiện trước đây, nhưng kích thước nhỏ hơn: Mộ Dưỡng Phú (Hưng Yên), mộ Xuân Hồng (Hà Tĩnh), mộ Bà Ròong (Quảng Nam)…

 

Với những di vật đã tìm được, chúng ta hi vọng sẽ phục dựng tương đối chính xác về hình dáng, kích thước của tháp mộ này.Việc phát hiện ra tháp mộ ở khu vực Gò Tròn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu khảo cổ học ở Tây Thiên. Đây là lần đầu tiên chúng ta phát hiện được tháp mộ bằng gạch thời Trần tại khu vực này. Cùng với những di vật khảo cổ được phát hiện trước đây, đang dần dần chứng minh giả thiết: Tây Thiên là một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Hơn nữa đây có thể là khu vực mai táng của những người tu hành sau khi viên tịch.Vì vậy, Sở văn hoá, thể thao và Du lich Vĩnh Phúc cho rằng, nếu tiếp tục tiến hành thám sát, khai quật một cách hợp lý và có chọn lọc, có thể sẽ phát hiện thêm nhiều tháp mộ nữa tại khu vực Tây Thiên Tam Đảo.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT