Tin tức - Sự kiện

Khai mạc triển lãm “Đặc trưng văn hóa các vùng miền”

Cập nhật: 07/10/2008 07:10:58
Số lần đọc: 1574
Sáng ngày 06/10/2008, Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các vùng miền”, hoạt động đầu tiên của “Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng miền toàn quốc” đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.

Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10-10 và 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm 2010, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân của 20 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện.

 

Ngày hội được tổ chức với quy mô hoành tráng, với sự tham gia của 20 đoàn nghệ thuật của các tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thể hiện nét đặc sắc văn hóa của các khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

 

Chương trình kéo dài đến hết ngày 09/10, với các hoạt động trải dài từ Hà Nội đến Hà Đông, Sơn Tây, bao gồm tái hiện các lễ hội và trò chơi dân gian đặc trưng của các vùng miền, như lễ hội cầu mùa miền núi, cầu ngư miền biển, cầu trăng vùng đồng bằng châu thổ, kết bạn của vùng cao nguyên…; các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống như diễn xướng sử thi, biểu diễn dân ca, dân vũ các dân tộc, trình diễn trang phục dân tộc từ bắc vào nam…

 

Bên cạnh đó, hàng trăm tư liệu, hiện vật, tranh ảnh… về đặc trưng văn hóa của các khu vực, vùng miền cũng được giới thiệu tại khu trưng bày hơn rộng 600m² của Trung tâm triển lãm Vân Hồ. Những nét đặc trưng văn hóa của mỗi vùng cũng được thể hiện tại khu trưng bày này, như mô phỏng lớp học thời xưa với ông đồ viết chữ nho, tái hiện không gian quan họ Bắc Ninh, Đặc biệt, bộ sưu tập tranh dân gian do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cung cấp, với các bộ tranh thờ Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, tranh Đông Hồ, làng Sình…, tranh thờ của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Cao Lan… tại triển lãm sẽ cho người xem một cái nhìn đầy đủ hơn về văn hóa các vùng miền của Việt Nam.

 

Ngoài ra, tại Triển lãm, còn dành riêng một khu vực để giới thiệu ẩm thực Hà Nội mang tên “Không gian văn hóa ẩm thực Thăng Long”, với những món ăn truyền thống của Hà Nội như phở, bánh tôm, bún thang, xôi…, cùng với các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật tỉa hoa quả, trang trí món ăn…

 

Tối nay, lễ khai mạc “Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền” diễn ra tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp.

 

Chương trình lễ hội:

Ngày 07/10: (tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ)

 

9h00: Lễ hội và trò chơi dân gian của các tỉnh Quảng Nam, Ninh Thuận, Đắc Nông.

 

14h00: Biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc của các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị.

 

19h30: Biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục của Yên Bái, Bình Phước, Kon Tum.

 

20h00: Đêm hội Văn hóa Thăng Long - Hội tụ và tỏa sáng. (tại Quảng trường Nhà hát lớn).

 

Ngày 08/10: (tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ)

 

9h00: Biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục của Đắc Nông, Quảng Nam, Lào Cai, An Giang.

 

14h-16h30: Lễ hội và trò chơi dân gian của các tỉnh Đác Lắc, Kiên Giang, Lào Cai.

 

19h30: Biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục tại các điểm sau:

 

- Vân Hồ: Đác Lắc, Bắc Ninh, Kiên Giang.

 

- Quảng trường Nhà hát lớn: Ninh Thuận, An Giang, Đác Nông, Yên Bái.

 

- Sân khấu đền Bà Kiệu: TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Nghệ An.

 

- Sân khấu Hà Đông: Cao Bằng, Kon Tum, Bình Phước.

 

- Sân khấu Sơn Tây: Hòa Bình, Quảng Trị, Cà Mau.

 

Ngày 09/10: (tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ)

 

9h00: Biểu diễn nghệ thuật, trang phục, lễ hội và trò chơi dân gian của đoàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

 

19h00: Lễ bế mạc (Nhà hát Lớn).

 

 

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT