Tin tức - Sự kiện

Quảng Nam: Khánh thành Khu di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên

Cập nhật: 07/07/2008 08:07:11
Số lần đọc: 1560
Ngày 02/7, Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên tại căn cứ địa Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Khu di tích được xây dựng trên diện tích 15.447m², gồm nhà bia tưởng niệm, nhà truyền thống, tượng đài vua Quang Trung và nhiều hạng mục công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên ND khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các nguồn vận động khác.

Được biết, tháng 4/1961, Hội ND giải phóng miền Trung - Tây Nguyên ra đời tại Khu căn cứ Nước Oa, là cánh tay đắc lực của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn từ vĩ tuyến 17 vào đến Bình Thuận. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh: Khu di tích được đầu tư xây dựng là biểu tượng của lòng dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc của nông dân miền Trung - Tây Nguyên, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho giai cấp nông dân và thế hệ mai sau... 

Nguồn: Quảng Nam

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT