Tin tức - Sự kiện

Thị trường du lịch hè - Sôi động

Cập nhật: 25/06/2008 13:06:14
Số lần đọc: 1646
Mùa du lịch hè của thị trường du lịch nội địa thường kéo dài từ khoảng giữa tháng 5 cho đến hết tháng 8. Đây là mùa hoạt động cao điểm và có thời gian dài nhất trong năm của ngành du lịch. Thị trường du lịch năm nay đã và đang diễn ra sôi động mặc dù giá tour có tăng từ 20-30% so với năm ngoái.

Hấp dẫn nhất phải nói đến các tour du lịch biển tại miền Trung và miền Nam như Nha Trang, Ninh Chữ, Phan Thiết, Phú Quốc, Vũng Tàu... Theo thống kê của Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, 5 tour hút khách hè 2008 là các tour liên tuyến biển Nha Trang - Hạ Long; Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt - Ninh Bình - Hoa Lư - Hạ Long; Ninh Chữ - Đà Lạt; Hội An - Đà Nẵng - Phong Nha - Huế. Các tour này có mức giá từ 2/12 triệu đồng/khách. Lượng khách đăng ký các tour có đi biển đã tăng gấp đôi so với bình thường. Đứng trước nhu cầu này của thị trường, nhiều công ty như Viettravel, Lửa Việt, Fiditourist cũng xây dựng các chương trình tour nhắm đến các vùng có khí hậu mát mẻ, các nơi có bãi biển nổi tiếng nhất Việt Nam như: Nha Trang, Phan Thiết, Mũi Né, Hà Tiên, Phú Quốc. Đặc biệt một điểm nổi bật năm nay là nhiều công ty đã xây dựng chương trình mới là khám phá thành phố biển Quy Nhơn với nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc như di tích Tây Sơn, mộ Hàn Mặc Tử, bãi biển Hoàng Hậu… Nhằm phục vụ riêng cho giới học sinh trung học và sinh viên, Công ty Lửa Việt tung ra 4 tour trại hè. Các tour này thuần túy dã ngoại và rèn luyện đội nhóm, rèn luyện kỹ năng sống, tìm hiểu thiên nhiên. Đó là tour “Hào khí Đồng Nai” 2 ngày 1 đêm; tour “Nam Cát Tiên: Rừng và thú” 2 ngày 1 đêm; tour “Madagui - Dambri: Thác và trà” 3 ngày 2 đêm; tour “Nha Trang - Đà Lạt: Biển và hoa” 5 ngày 4 đêm. Các tour này có mức giá từ 799.000 - 2.590.000 đồng/khách.

 

Ngoài các tour đi biển, nhiều công ty du lịch cũng đặc biệt chú trọng khai thác các tour sự kiện đó là Festival Huế (tháng 6/2008), và Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008. Theo một số công ty du lịch, với sự kiện Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008, lượng khách về Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long đã tăng lên gấp 3, 4 lần so với năm ngoái. Sở Du lịch Cần Thơ cho biết, uớc tính trong tháng 4 vừa qua, các DN du lịch trên địa bàn thành phố đã đón và phục vụ 105.000 khách lưu trú, nâng tổng số lượt khách lưu trú trong 4 tháng đầu năm nay lên 265.611 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch 4 tháng đạt 159,2 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2007. Những con số trên hứa hẹn cho một năm du lịch thành công của Cần Thơ nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đồng thời còn tạo một hiệu ứng mạnh mẽ cho sự phát triển du lịch vùng miệt vườn sông nước này trong những năm tiếp theo.

 

Bên cạnh du lịch nội địa, các tour du lịch nước ngoài vẫn tập trung vào các điểm đến được ưa chuộng như: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia... Các tour thiết kế cho khách tham quan kết hợp mua sắm, tham quan - học hỏi kinh nghiệm có giá trung bình 300 USD/khách. Bên cạnh đó, tour Trung Quốc, Hồng Kông, Macau đang là những tour được khách hàng chú ý nhiều trong năm nay, với giá khoảng 800 USD/khách. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thảm họa động đất tại Tứ Xuyên - Trung Quốc, gần đây nhiều khách hàng đã huỷ tour đi đến Trung Quốc. Bên cạnh những tour quen thuộc trong khu vực, những du khách có khả năng về tài chính có thể lựa chọn những tour Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ. Tuy nhiên với chi phí cao từ 2.500-3.500 USD/người và khó xin visa nên số lượng khách đi những nước này còn hạn chế.

 

Tuy khách đông nhưng công ty du lịch nào cũng thừa nhận phải tăng giá tour 20-30% do giá vận chuyển, giá dịch vụ ăn uống, giá vé vào các điểm tham quan đều tăng. Trung bình một suất ăn tại Đà Lạt là 25.000 đồng nay đã lên 30.000-40.000 đồng/suất; ở Nha Trang 40.000 lên 60.000 đồng/suất; ở Mũi Né trước đây là 50.000 thì nay thấp nhất cũng 60.000 đồng/suất. Nhiều DN lữ hành cho biết giá các loại dịch vụ tăng nên khi tính giá tour cho khách hàng cũng rất khó khăn. Bởi trong thị trường du lịch nội địa rất cạnh tranh này chỉ cần giá cả hơn kém nhau một tí cũng dễ mất khách hàng. Vì thế nhiều DN cho rằng phải tiết giảm tất cả các chi phí gián tiếp để đảm bảo cạnh tranh giá tour mà không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

 

Mùa du lịch hè được xem là mùa làm ăn nhộn nhịp của các công ty lữ hành nội địa. Tuy giá cả có tăng song xem ra thị trường vẫn rất nhộn nhịp bởi du lịch đã trở thành nhu cầu tất yếu, vấn đề là tuỳ túi tiền mà khách hàng chọn cho mình tour phù hợp. Còn trong thời buổi cạnh tranh, vì chữ tín các nhà tour cũng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng của mình.

Nguồn: Báo Kinh tế Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT