Tin tức - Sự kiện

Họp báo công bố chương trình Lễ kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của Ðại thi hào Nguyễn Du

Cập nhật: 15/10/2010 09:15:10
Số lần đọc: 1924
Sáng 14/10 tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức họp báo công bố Chương trình Lễ kỷ niệm 245 năm Ngày sinh (1765 - 2010) và 190 năm Ngày mất (1820 - 2010) của Ðại thi hào Nguyễn Du.

Ðây được xem là Chương trình gắn với Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhằm tôn vinh và khẳng định những đóng góp to lớn của Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới, Ðại thi hào của dân tộc, một người con của Hà Tĩnh nhưng sinh ra, trưởng thành ở đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Theo đó, tối 31/10, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du (xã Tiên Ðiền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4 Ðài Truyền hình Việt Nam. Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm sẽ tái hiện toàn bộ cuộc đời của Ðại thi hào Nguyễn Du, từ khi cất tiếng khóc chào đời đến năm tháng phiêu bạt đầy biến cố, sự nghiệp sáng tạo mà đặc sắc nhất là di sản văn hóa Truyện Kiều.

Nhân dịp này, từ ngày 27/10 đến ngày 31/10, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh, như: Tuần Văn hóa - Du lịch Quê mình quê thơ; trưng bày ấn phẩm, hiện vật tiêu biểu về quê hương Nghi Xuân và Ðại thi hào Nguyễn Du, kiệt tác Truyện Kiều; trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ V; Ðêm thơ Nguyễn Du - Puskin; Hội thảo khoa học quốc gia: Ðại thi hào Nguyễn Du và các Danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Ðiền với Thăng Long - Hà Nội; Lễ động thổ, tôn tạo Nhà thờ Nguyễn Du và dâng hương tại khu mộ Ðại thi hào...

Nguồn: Nhân dân điện tử

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT