Việt Nam đề xuất 4 định hướng trọng tâm thúc đẩy hợp tác du lịch ASEAN - Ấn Độ
Trưởng đoàn Ấn Độ Mrithinjai Srikanthan phát biểu tại phiên họp
Phát biểu tại phiên họp, Trưởng đoàn Ấn Độ - ông Mrithinjai Srikanthan, Tham tán (Thương mại), Cao ủy Ấn Độ tại Singapore nhấn mạnh, việc thông qua Tuyên bố chung của Lãnh đạo ASEAN - Ấn Độ về Du lịch bền vững tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 22 năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn.
Để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác trong thời gian tới, Ấn Độ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm, đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch, chuyển đổi số, tăng cường kết nối giao thông, phát triển du lịch tàu biển, cũng như đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch chung.
Việt Nam đề xuất tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả thị trường Ấn Độ
Tại phiên họp, các nước ASEAN đã cập nhật tiến độ triển khai Kế hoạch hợp tác du lịch ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2023-2027, tập trung vào các nội dung trọng tâm như chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch có trách nhiệm và bền vững; tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và nâng cao năng lực; truyền thông xử lý khủng hoảng nhằm bảo vệ hình ảnh điểm đến; tăng cường kết nối giao thông phục vụ thương mại và du lịch; phát triển các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch chung giữa ASEAN và Ấn Độ.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại phiên họp
Phát biểu tại phiên họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Ấn Độ hiện là một trong những thị trường khách quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 500.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh tiềm năng to lớn của thị trường Ấn Độ, đồng thời cho thấy hiệu quả thiết thực của hợp tác du lịch ASEAN - Ấn Độ. Việt Nam tin tưởng rằng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng thông qua sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Ấn Độ.
Việt Nam tái khẳng định cam kết tham gia tích cực vào việc triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Kế hoạch công tác ASEAN - Ấn Độ, bao gồm nâng cao năng lực, xúc tiến quảng bá chung, phát triển du lịch tàu biển và du lịch hàng hải, cũng như các sáng kiến về du lịch bền vững, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.
Bên cạnh đó, Việt Nam đề nghị Ban Thư ký ASEAN và Ấn Độ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi về chính sách thị thực, tăng cường kết nối hàng không và triển khai các chiến dịch xúc tiến, quảng bá chung nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng của thị trường du lịch ASEAN - Ấn Độ.
Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động đối với hoạt động du lịch
Một nội dung quan trọng của phiên họp là trao đổi về các vấn đề mới nổi đang tác động đến ngành du lịch, trong đó có ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và các biện pháp giảm thiểu tác động đối với hoạt động du lịch.
Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ấn Độ
Chia sẻ quan điểm tại phiên họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng những bất ổn địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đang làm gia tăng chi phí vận tải, kéo dài thời gian di chuyển và thay đổi xu hướng du lịch toàn cầu. Do đó, ASEAN và Ấn Độ cần phối hợp đa dạng hóa thị trường nguồn khách, tăng cường kết nối khu vực và nâng cao năng lực ứng phó với khủng hoảng nhằm giảm thiểu tác động từ các yếu tố bên ngoài.
Đối với xu hướng chuyển đổi số, Việt Nam nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang tạo ra nhiều cơ hội đổi mới trong xúc tiến, quảng bá, quản lý điểm đến và cung cấp dịch vụ cho du khách. Tuy nhiên, các nước cũng cần chú trọng nâng cao kỹ năng số, tăng cường quản trị dữ liệu và hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số.
Việt Nam cũng cho rằng xu hướng du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững đang mở ra cơ hội để ASEAN và Ấn Độ cùng phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, tôn vinh di sản văn hóa phong phú của mỗi quốc gia, đồng thời hỗ trợ cộng đồng địa phương và gìn giữ các giá trị truyền thống.
Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và thiên tai tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các điểm đến trong khu vực. Vì vậy, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cần tiếp tục là ưu tiên chung của ASEAN và Ấn Độ.
Trước những xu hướng mới này, Việt Nam đề xuất hợp tác du lịch ASEAN - Ấn Độ trong thời gian tới cần tập trung vào bốn định hướng trọng tâm gồm đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu, phát triển bền vững và bảo đảm tính bao trùm, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành du lịch trong khu vực.
|
Năm 2025 đã diễn ra Năm Du lịch ASEAN-Ấn Độ với nhiều hoạt động xúc tiến, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và Ấn Độ gồm: Đối thoại Du lịch tàu biển ASEAN-Ấn Độ 2025 tại Chennai (30/6-1/7/2025); Chương trình trao đổi chuyên gia du lịch ASEAN-Ấn Độ tại các hội chợ lớn (MATTA Fair, PATA Travel Mart, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM, Northeast India Expo); Chiến dịch quảng bá du lịch ASEAN-Ấn Độ do ELMNTL triển khai (tiếp cận qua KOL/influencer Ấn Độ); Tuyên bố chung của các Lãnh đạo ASEAN-Ấn Độ về Du lịch bền vững; Diễn đàn Du lịch ASEAN-Ấn Độ 2025 tại Bangkok (7/2025). |
Trung tâm Thông tin du lịch/Phòng QHQT&XTDL















