Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026: Mở ra không gian phát triển mới cho du lịch Việt Nam
Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên; cùng đại diện Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, Tổ chức Du lịch Hồi giáo toàn cầu, Đại sứ các nước Ả rập Xê út, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Iran, Pakistan, Bangladesh, đại diện đại sứ quán nhiều quốc gia Hồi giáo, các cơ quan xúc tiến du lịch, tổ chức chứng nhận Halal, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Tiềm năng du lịch Halal của Việt Nam
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh đây là sự kiện quốc tế đầu tiên do các cơ quan Chính phủ Việt Nam phối hợp tổ chức để thảo luận chuyên sâu về lĩnh vực du lịch Halal, một lĩnh vực còn mới nhưng giàu tiềm năng đối với Việt Nam. Theo Thứ trưởng, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam cùng tinh thần tôn trọng đa dạng văn hóa, tín ngưỡng là nền tảng quan trọng để phát triển loại hình du lịch đề cao sự an toàn, thân thiện và bền vững này.
Bà Nguyễn Minh Hằng cho biết, với lợi thế về môi trường chính trị ổn định, tài nguyên du lịch phong phú, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng và vị trí kết nối giữa Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nam Á và Trung Đông, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn của thị trường Halal. Tuy nhiên, trong hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025, khách du lịch Hồi giáo mới đạt khoảng 600.000 lượt, chiếm gần 3%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu khai mạc hội nghị
Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới dịch vụ đạt chuẩn Halal, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng thương hiệu Việt Nam trở thành "Điểm hẹn mới của du lịch Halal". Bộ Ngoại giao sẽ phát huy vai trò cầu nối đối ngoại, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và huy động các nguồn lực nhằm xây dựng hệ sinh thái Halal đồng bộ, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị Halal toàn cầu.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Halal trên phạm vi toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Với hơn 2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, dự kiến đạt khoảng 245 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030 cùng tổng mức chi tiêu từ 255 đến 280 tỷ USD, thị trường Halal được đánh giá là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị
Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào thị trường này nhờ vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, môi trường chính trị ổn định và nền văn hóa giàu bản sắc. Những năm gần đây, lượng khách đến từ các thị trường có đông người Hồi giáo như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và khu vực Trung Đông đều có xu hướng tăng trưởng tích cực; nhiều địa phương đã chủ động xây dựng các mô hình du lịch thân thiện với khách Hồi giáo.
Để phát triển du lịch Halal theo hướng bài bản và bền vững, Thứ trưởng Hồ An Phong đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách; xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal đồng bộ lấy du khách làm trung tâm; phát triển các sản phẩm Halal mang bản sắc Việt Nam; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số; tăng cường xúc tiến quảng bá, hợp tác quốc tế tại các thị trường trọng điểm; phát huy vai trò chủ động của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, Việt Nam sẽ từng bước xây dựng thành công hệ sinh thái du lịch Halal hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập, đưa du lịch Halal trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ vinh dự khi Khánh Hòa được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện. Ông khẳng định Hội nghị là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, văn hóa và thế mạnh của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác, phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu chào mừng hội nghị
Giới thiệu về lợi thế của địa phương, ông Nguyễn Long Biên cho biết Khánh Hòa sở hữu gần 500 km đường bờ biển, hệ thống vịnh biển nổi tiếng, hạ tầng giao thông hiện đại với sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng biển, hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón hơn 11,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.
Theo lãnh đạo tỉnh, Khánh Hòa đang định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực và xác định thị trường khách Hồi giáo là phân khúc giàu tiềm năng. Tỉnh sẽ tiếp tục phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và mở rộng hợp tác với các tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp quốc tế nhằm xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách Hồi giáo.
Giải pháp phát triển du lịch Halal Việt Nam
Hội nghị bao gồm 2 phiên thảo luận, trong đó, phiên 1 có chủ đề "Xu hướng toàn cầu: Cơ hội và giải pháp cho du lịch Halal Việt Nam" tập trung giới thiệu xu hướng, tiềm năng và kinh nghiệm phát triển du lịch Halal trên thế giới. Tại đây, các chuyên gia đến từ Malaysia, Singapore, Tây Ban Nha cùng nhiều tổ chức quốc tế đã trình bày các tham luận về xây dựng hệ sinh thái Halal Việt Nam - ASEAN, xu hướng thương mại Halal toàn cầu, kết nối thị trường Halal châu Âu và quốc tế, tích hợp phát triển du lịch Halal với thương mại Halal nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Toàn cảnh Hội nghị
Các diễn giả trình bày tham luận tại Hội nghị
Phiên 2 có chủ đề “Diễn đàn Kinh tế Halal - Xúc tiến thương mại và đầu tư giữa tỉnh Khánh Hòa và các đối tác thị trường Halal”. Tại phiên này, các đại biểu nghe tham luận "Sự trỗi dậy của Việt Nam trong hệ sinh thái thương mại Halal toàn cầu" và phần giới thiệu các sản phẩm thương mại chủ lực, các lĩnh vực tương thích với tiêu chuẩn Halal tại Khánh Hòa. Đại diện Sở Công Thương Khánh Hòa cũng giới thiệu các sản phẩm thương mại chủ lực và những lĩnh vực có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn Halal như: Thủy sản, yến sào, rong nho, cà phê, nông sản và sản phẩm từ dê, cừu; đồng thời khẳng định lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp chế biến, logistics, kho lạnh và chuỗi cung ứng Halal. Theo định hướng của tỉnh, Khánh Hòa không chỉ phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal mà còn hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất, chế biến, thương mại và logistics đồng bộ, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã giới thiệu những lợi thế nổi bật của Khánh Hòa như: Không gian phát triển rộng lớn, hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái biển, đảo, rừng, bán hoang mạc, văn hóa Chăm và nông nghiệp đặc trưng. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, các khu kinh tế và trung tâm du lịch hiện đại, địa phương đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ Halal, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách Hồi giáo và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư của khu vực.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu trình bày tham luận với chủ đề "Khung hành động phát triển du lịch Halal Việt Nam" tại Hội nghị
Trong khuôn khổ phiên thảo luận, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã trình bày tham luận với chủ đề "Khung hành động phát triển du lịch Halal Việt Nam", nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường du lịch Halal toàn cầu, phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị chi tiêu cao.
Theo ông Hà Văn Siêu, ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch Halal không chỉ nhằm khai thác một phân khúc khách mới mà còn góp phần nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
Ông cho biết thị trường Halal đang mở ra dư địa tăng trưởng rất lớn. Với cộng đồng Hồi giáo chiếm khoảng một phần tư dân số thế giới, nhu cầu du lịch Halal ngày càng gia tăng. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, khách Halal có thể chiếm khoảng 15% trong tổng lượng khách quốc tế, tương đương từ 6 đến 7 triệu lượt khách, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần vượt qua nhiều thách thức như hệ sinh thái Halal còn thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có hệ thống tiêu chuẩn thống nhất, khả năng kết nối thị trường còn hạn chế, nhận thức của doanh nghiệp về thị trường Halal chưa đầy đủ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các điểm đến trong khu vực.
Để tạo nền tảng phát triển lâu dài, ông Hà Văn Siêu đề xuất Khung hành động ACES với bốn trụ cột trọng tâm.
Thứ nhất là Tiếp cận thị trường và điểm đến, tập trung cải thiện kết nối hàng không, đường bộ và đường thủy, tạo thuận lợi về chính sách thị thực và đầu tư đồng bộ hạ tầng tại các địa phương nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của du khách Halal.
Thứ hai là Truyền thông và tiếp thị, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, xây dựng các ứng dụng hỗ trợ du lịch Halal, triển khai các chiến dịch marketing hướng tới thị trường Hồi giáo, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về nhu cầu, văn hóa và tiêu chuẩn Halal.
Thứ ba là Môi trường điểm đến, hướng tới xây dựng các điểm đến an toàn, thân thiện, xanh, sạch và bền vững; tôn trọng sự đa dạng văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời bảo đảm các điều kiện tiện nghi phù hợp với du khách Hồi giáo.
Thứ tư là Sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt, phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal, bao gồm không gian cầu nguyện, nguồn nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo, quy trình phục vụ đạt chuẩn và các sản phẩm linh hoạt phù hợp với tập quán, nghi lễ của du khách.
Cùng với khung hành động ACES, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cũng đề xuất lộ trình phát triển du lịch Halal theo ba giai đoạn. Trong ngắn hạn (2026-2027), ưu tiên xây dựng chiến lược phát triển du lịch Halal, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh truyền thông và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Giai đoạn 2028-2030 sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ đạt chuẩn Halal và tăng cường hợp tác quốc tế. Về dài hạn, hướng tới xây dựng các điểm đến Halal đạt tiêu chuẩn quốc tế, hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ và bảo đảm phát triển bền vững.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu kiến nghị sớm hoàn thiện hệ thống chính sách, chiến lược, tiêu chí và tiêu chuẩn về du lịch Halal; thúc đẩy hoạt động công nhận, chứng nhận và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn Halal; ban hành các cơ chế ưu đãi đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với cộng đồng du khách Hồi giáo trên thế giới.
Phiên thảo luận đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi của các chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, thống nhất nhận định rằng phát triển du lịch Halal không chỉ là mở rộng một phân khúc thị trường mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và gia tăng năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Bên lề Hội nghị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có các phiên làm việc song phương với CEO của CrescentRating và HalalTrip và Trưởng đại diện Emirates Airlines tại Việt Nam. Các cuộc làm việc tập trung trao đổi định hướng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy kết nối nhằm phát triển thị trường du lịch Halal tại Việt Nam.
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm ông Fazal Bahardeen, CEO của CrescentRating và HalalTrip
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm Trưởng đại diện Emirates Airlines tại Việt Nam
Trung tâm Thông tin du lịch/Phòng Lữ hành















.jpg)





