Hoạt động của ngành

Về Phum Sóc lên bản Mường: Khi di sản lên tiếng

Cập nhật: 23/12/2025 11:08:08
Số lần đọc: 25
(TITC) - Từ ngày 19-21/12/2025, Chương trình “Giới thiệu, trưng bày Di sản Văn hoá phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025” do Trung tâm Thông tin Du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) tổ chức đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật số, 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng và du khách trong nước, quốc tế đến tìm hiểu, trải nghiệm và giao lưu.

Tiếp nối thành công từ năm 2023 và 2024, chương trình năm nay tôn vinh hai di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu: chiêng Mường của cộng đồng người Mường (Phú Thọ) và nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer (Cần Thơ) - hai bản sắc âm nhạc có giá trị văn hoá sâu sắc, thể hiện đời sống tâm linh, tín ngưỡng và bản sắc cộng đồng.

Nhiều du khách đã tới tham quan và trải nghiệm Chương trình “Giới thiệu, trưng bày Di sản Văn hoá phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025” (Ảnh: TITC)

Không gian di sản: từ phum sóc đến bản Mường giữa lòng Thủ đô

Không gian trưng bày tại phố cổ được thiết kế đầy sinh động, đưa người xem tận mắt chiêm ngưỡng nhạc cụ truyền thống, trang phục, hình ảnh và câu chuyện văn hoá đậm đà bản sắc. Khách tham quan như lạc vào một “bảo tàng sống” khi lắng nghe nghệ nhân trình diễn trực tiếp, chia sẻ ký ức và ý nghĩa của từng nhạc cụ, từng giai điệu, từ chiêng Mường vang trầm đến nhạc Ngũ âm thanh thoát.

Ảnh: TITC

Tiếng chiêng Mường không chỉ là âm thanh mà còn là linh hồn văn hoá Mường, gắn với lễ hội, tín ngưỡng, vòng đời con người và những mong ước về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Trong khi đó, nhạc Ngũ âm Khmer với năm loại nhạc cụ từ nhiều chất liệu khác nhau đã tạo nên bản hoà tấu độc đáo, có mặt trong các lễ hội truyền thống và nghi lễ tôn giáo, đồng thời là một biểu tượng văn hoá đặc sắc của cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Giao lưu, trao đổi và kết nối du lịch cộng đồng

Sinh viên từ các trường đại học Hà Nội tới tham quan và trải nghiệm tại không gian trưng bày (Ảnh: TITC)

Bên cạnh trưng bày và biểu diễn, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Tọa đàm, giao lưu giữa các nghệ nhân, chuyên gia, nhà nghiên cứu và công chúng; Gian hàng quảng bá sản vật địa phương gắn với du lịch cộng đồng; Không gian ẩm thực truyền thống đem đến trải nghiệm văn hoá ẩm thực đặc sắc.

Ban tổ chức kỳ vọng những hoạt động này sẽ không chỉ giúp du khách hiểu sâu sắc giá trị văn hoá di sản, mà còn thúc đẩy tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần phát triển du lịch bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - nơi di sản luôn gắn liền cùng đời sống cộng đồng.

Di sản trở thành tài sản - Gắn kết bảo tồn và phát triển

Tham gia chương trình, các nghệ nhân không giấu niềm tự hào khi thấy thế hệ trẻ bắt đầu học và bảo tồn các giá trị truyền thống, từ đó tạo động lực để phát huy di sản trong đời sống hiện đại. Không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ, chiêng Mường và nhạc Ngũ âm đang được khai thác như sản phẩm du lịch văn hoá đặc sắc, giúp cộng đồng địa phương có thêm nguồn thu, sinh kế bền vững.

Các nghệ nhân biểu diễn các nhịp điệu, bản nhạc rộn ràng (Ảnh: TITC)

Khách trải nghiệm đi cà kheo (Ảnh: TITC)

Múa còn - điệu múa truyền thống người Mường mừng Tết Nguyên Đán (Ảnh: TITC)

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là: “Khi di sản lên tiếng, di sản sẽ trở thành tài sản” - một hướng đi mới đầy hứa hẹn trong liên kết giữa bảo tồn văn hoá và phát triển du lịch cộng đồng, góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam đa sắc tới nhân dân và du khách quốc tế.

Chương trình diễn ra trong không khí lễ hội và học hỏi, mở ra cơ hội kết nối văn hoá - du lịch - cộng đồng, tiếp tục khẳng định giá trị sống động của di sản phi vật thể trong đời sống đương đại.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 23/12/2025

Cùng chuyên mục