Thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế số và công nghiệp văn hóa với doanh nghiệp Hoa Kỳ
Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả, Cục Báo chí, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Cục Thể dục thể thao, Cục Điện ảnh, cùng lãnh đạo các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ.
Về phía đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ như 3M, Abbott, Amazon, Apple, Boeing, Coca-Cola, Google, Mastercard, Marriott International, Meta, Procter & Gamble, UPS, Visa, Warner Bros. Discovery…
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) (Ảnh: TITC)
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhiệt liệt chào mừng Ngài Brian McFeeters và đoàn doanh nghiệp US-ABC, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng trong việc duy trì kênh đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam.
Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Trong lĩnh vực du lịch, Hoa Kỳ tiếp tục là một trong 5 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Việc duy trì và mở rộng các đường bay thẳng giữa hai nước được xem là bước ngoặt quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển thương mại du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn, lữ hành lớn của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.
Trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của các tập đoàn truyền thông, điện ảnh Hoa Kỳ thông qua các dự án sản xuất phim tại Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm phim trong nước. Đồng thời, sự hỗ trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ, trong đó có Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ (AFCP), đã góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực trong đối thoại và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh.
Về thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trong phát triển kinh tế thể thao, đào tạo vận động viên và tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.
Khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch giàu bản sắc mà còn là thị trường tiềm năng cho các dự án văn hóa và thể thao quy mô lớn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tin tưởng rằng, với sự đồng hành của US-ABC và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, các ý tưởng hợp tác được trao đổi tại buổi làm việc sẽ sớm được triển khai trong thực tiễn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Brian McFeeters, Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC), bày tỏ cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Ngài Brian McFeeters cho biết, đoàn doanh nghiệp cấp cao US-ABC năm nay quy tụ 52 doanh nghiệp thành viên. Mặc dù không thể có mặt đầy đủ tại buổi làm việc, song số lượng đại diện tham dự vẫn rất đông đảo, thể hiện sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với thị trường Việt Nam.
Theo Ngài Brian McFeeters, các doanh nghiệp trong đoàn hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực như du lịch, thể thao, công nghiệp nội dung số, công nghệ, truyền thông, dịch vụ tài chính… Đây đều là những ngành có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.
Ngài Brian McFeeters, Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Đại diện US-ABC nhấn mạnh, trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn mong muốn trao đổi sâu hơn với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về một số nội dung trọng tâm như phát triển kinh tế số, thúc đẩy du lịch, tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực du lịch, kinh tế số và công nghiệp văn hóa, thể hiện sự quan tâm và cam kết mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam.
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Liên quan đến chính sách thị thực, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Việt Nam luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế trong quá trình nhập cảnh. Từ năm 2023, Việt Nam đã triển khai cấp thị thực điện tử (e-visa) và nâng thời hạn lưu trú từ 30 ngày lên 45 ngày, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng du lịch và giao thông tiếp tục được Chính phủ Việt Nam quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai, góp phần tăng cường khả năng kết nối và tạo thuận lợi cho du khách quốc tế. Hệ thống đường sắt cũng đang được cải thiện theo hướng hiện đại, kết nối xuyên suốt Bắc - Nam, mang đến trải nghiệm du lịch kết hợp ngắm cảnh và dịch vụ chất lượng cao.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Về cơ sở lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp khách sạn, khu nghỉ dưỡng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới chuẩn mực quốc tế, qua đó cải thiện trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước.
Đáng chú ý, ngành du lịch Việt Nam hiện đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động dịch vụ, trong đó có việc thúc đẩy các hình thức thanh toán một chạm, không tiền mặt, nhằm mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho du khách.
Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Đại diện Tập đoàn Marriott International cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam - một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển toàn cầu. Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Marriott không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú mà còn tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong nước, đồng thời thúc đẩy phát triển các điểm đến du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao định hướng đầu tư lâu dài của Marriott International, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao tại các địa phương, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành khách sạn, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên mạng lưới toàn cầu và chia sẻ kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp.
Ở lĩnh vực chuyển đổi số, đại diện Visa, Google và Mastercard nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế số, đặc biệt trong các lĩnh vực thanh toán điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), quảng bá du lịch và nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp.
Lãnh đạo hai bên trao đổi quà lưu niệm (Ảnh: TITC)
Đại diện Google khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI, đồng thời tăng cường hợp tác quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam thông qua các nền tảng số. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoan nghênh các đề xuất này, đồng thời bày tỏ mong muốn Google hỗ trợ số hóa di sản, phát triển nội dung văn hóa trên nền tảng số, cũng như phối hợp xây dựng môi trường quảng cáo trực tuyến lành mạnh, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
Trong khi đó, Mastercard nhấn mạnh vai trò của hạ tầng thanh toán số an toàn, khả năng mở rộng và hợp tác công - tư trong thúc đẩy du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như phát triển kinh tế số bền vững. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao các đề xuất này và cho biết sẽ phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán không tiền mặt tại các điểm đến du lịch, đồng thời tăng cường đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong ngành.
Lãnh đạo và đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)
Nhìn chung, các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc cho thấy tiềm năng hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc phát triển du lịch thông minh, kinh tế số và công nghiệp văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách và môi trường hợp tác nhằm hiện thực hóa các sáng kiến, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
Trung tâm Thông tin du lịch

















