Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2026: Thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng xanh cho du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ VITM Hà Nội 2026. Ảnh: TITC
Tham dự Lễ khai mạc có ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; cùng các đại biểu đến từ cơ quan ban ngành Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp du lịch; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, cơ quan xúc tiến du lịch nước ngoài tại Việt Nam...
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: TITC
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2025, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội đan xen khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế Việt Nam và tăng trưởng ấn tượng với con số 21,2 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ du lịch đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, lan tỏa giá trị văn hóa và hình ảnh đất nước ra thế giới.
Trong bối cảnh chung ấy, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự phục hồi và tăng trưởng của ngành Du lịch, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình kích cầu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc duy trì đà tăng trưởng khách du lịch năm 2025 và đầu năm 2026.
Lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: TITC
Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”, Hội chợ VITM 2026 là sự kiện thiết thực, phù hợp xu thế phát triển của du lịch Việt Nam và du lịch thế giới, thể hiện quan điểm chỉ đạo nhất quán của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh giai đoạn 2025 - 2030. Chuyển đổi số được xem là yêu cầu tất yếu đưa du lịch Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới, nơi dữ liệu trở thành tài nguyên, công nghệ AI, Big Data giúp phân tích xu hướng, cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hóa quảng bá và dự báo dòng khách. Cùng với công nghệ số, việc tăng trưởng xanh và du lịch bền vững là điểm nhấn không thể thiếu. Việt Nam xác định phát triển du lịch cần gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa giàu bản sắc và bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp.
Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức VITM Hà Nội 2026 phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: TITC
Tại Lễ khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết, sau 14 lần tổ chức, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một sự kiện du lịch có thương hiệu, mang tầm quốc gia, quốc tế và ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam.
Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiếp nối xu hướng xây dựng các điểm đến xanh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, chủ đề của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội lần thứ 15 là “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”, nhằm tạo ra những giá trị mới cho ngành Du lịch, lan toả xu hướng phát triển du lịch trong bối cảnh mới, khi chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đang trở thành hai động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam. Chủ đề này của Hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp du lịch tập trung xây dựng các điểm đến xanh, sản phẩm du lịch xanh, đào tạo nguồn lao động có kiến thức về du lịch xanh để góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh của Việt Nam. Cùng với tăng trưởng xanh, việc chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, áp dụng nhanh các thành tựu công nghệ hiện đại, đặc biệt là ứng dụng AI là một xu thế tất yếu của du lịch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TITC
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ, việc tham gia hội chợ năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai - địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đây là cơ hội quan trọng để tỉnh giới thiệu một diện mạo mới - một điểm đến hội tụ, nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ không gian văn hóa Tây Nguyên đến vẻ đẹp biển đảo miền Trung trong một hành trình, nơi “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây là thông điệp thể hiện khát vọng kết nối, hội tụ và phát triển của tỉnh Gia Lai mới - nơi cao nguyên đại ngàn hòa quyện cùng biển xanh duyên hải, tạo nên một điểm đến độc đáo, khác biệt của Việt Nam. Chủ đề này cũng là định hướng phát triển xuyên suốt, nhấn mạnh việc kết nối tài nguyên, mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành những hành trình du lịch liền mạch, độc đáo từ rừng xuống biển.
Thông qua Hội chợ VITM 2026, tỉnh Gia Lai mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến, nơi hội tụ - kết nối - lan tỏa các giá trị văn hóa và du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững, gắn với chuyển đổi số và xu hướng du lịch xanh.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: TITC
VITM năm nay có sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố trong nước, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 400 gian hàng của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội chợ dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch, tạo nên một không gian sôi động cho các hoạt động xúc tiến du lịch và kích cầu thị trường.
Tại Hội chợ, bên cạnh hoạt động thương mại, nhiều hoạt động sẽ diễn ra như gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business to Business - B2B); doanh nghiệp với người tiêu dùng (Business to Consumer - B2C). Cùng với đó là các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi về xu hướng phát triển du lịch trong thời đại số, các mô hình phát triển du lịch xanh, cũng như các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị và kinh doanh du lịch.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hội chợ, các địa phương và các quốc gia/vùng lãnh thổ sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch, hội nghị quảng bá điểm đến, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa - du lịch đặc sắc. Không gian chung của sự kiện sẽ sôi động, đầy màu sắc với các chương trình biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt, mang đậm yếu tố văn hoá của các đoàn nghệ thuật đến từ các địa phương trong nước và các quốc gia tham gia Hội chợ.
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10/4/2026 - 12/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội - Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Một số hình ảnh lãnh đạo thăm các gian hàng tại Hội chợ VITM Hà Nội 2026:
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh thăm các gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: TITC
Trung tâm Thông tin du lịch





















