Hoạt động của ngành

Du lịch Lai Châu bứt phá từ bản sắc văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ

Cập nhật: 12/04/2026 10:56:25
Số lần đọc: 23
(TITC) - Trong khuôn khổ Hội chợ VITM 2026, chiều ngày 11/4, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã dự Hội nghị xúc tiến du lịch Lai Châu.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dự và phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TITC)

Với chủ đề “Kỳ vĩ ngàn mây, đong đầy bản sắc”, Hội nghị được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng du lịch Lai Châu, qua đó đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu Nguyễn Đình Hùng cho biết, Lai Châu được ví như vùng đất "nơi mây chạm núi, nơi văn hóa chạm lòng người", sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những cung đường đèo ấn tượng như Ô Quy Hồ cùng nhiều đỉnh núi cao hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á như Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử.

Bên cạnh đó là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng, những cánh rừng hoa đỗ quyên rực rỡ theo mùa, tạo nên sức hấp dẫn đặc trưng cho du lịch khám phá và trải nghiệm.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu Nguyễn Đình Hùng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TITC)

Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch của tỉnh ngày càng khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2021 - 2025, Lai Châu đón trên 5 triệu lượt khách với tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 3.800 tỷ đồng. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Đánh giá cao những nỗ lực phát triển của du lịch Lai Châu trong thời gian qua, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh, để tạo bứt phá, Lai Châu cần khai thác hiệu quả những lợi thế tự nhiên và văn hóa đặc thù, đồng thời chuyển hướng phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu. Kinh tế xanh và trải nghiệm văn hóa cần được xác định là nền tảng cốt lõi nhằm thu hút nhóm khách lưu trú dài ngày, có mức chi tiêu cao.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu Nguyễn Đình Hùng và Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu Trần Quang Kháng đồng chủ trì phiên trao đổi, thảo luận tại Hội nghị (Ảnh: TITC)

Lai Châu có ba lợi thế chính để phát triển du lịch là địa hình tự nhiên với nhiều núi đá cao, hệ thống rừng nguyên sinh và nhiều thác nước, phù hợp để phát triển du lịch trecking, khám phá, mạo hiểm. Sự đa dạng văn hóa các dân tộc thể hiện qua các phiên chợ, làng nghề, kiến trúc bản làng đặc trưng là nền tảng phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng. Khí hậu mát mẻ quanh năm phù hợp với lối sống chậm, phát triển du lịch xanh, du lịch sức khỏe… “Làm du lịch không chỉ bán sản phẩm mà còn bán trải nghiệm”, Phó Cục trưởng nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị địa phương cần tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông và dịch vụ, sản phẩm tour tuyến, kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư. Phó Cục trưởng gợi mở, Lai Châu cần chọn đúng phân khúc khách du lịch, tạo ra sản phẩm theo đúng văn hóa bản địa địa phương; đặt ra các tiêu chí để phục vụ khách quốc tế; phát triển sản phẩm gắn với trục liên kết vùng như trục du lịch mạo hiểm, trục du lịch vành đai Tây Bắc.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai Châu và Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội (Ảnh: TITC)

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Lai Châu trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá kết nối liên kết vùng, sản phẩm và thị trường. Bên cạnh đó, Cục sẽ hỗ trợ định hướng chính sách, kết nối với các đối tác nước ngoài; đồng thời hỗ trợ tập huấn du lịch cộng đồng cho người dân làm homestay…, qua đó góp phần phát triển du lịch Lai Châu bền vững.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất, hiến kế từ các chuyên gia, doanh nghiệp đã được đưa ra, tập trung vào việc tăng cường liên kết vùng, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển các tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thị trường, giữ gìn văn hóa bản địa, tăng cường thu hút khách quốc tế...

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TITC)

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp du lịch tại địa phương đã giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn, trong đó nổi bật là Khu du lịch sinh thái Cổng trời Ô Quy Hồ, Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, sản phẩm du lịch leo núi, tour du lịch Lai Châu, bản du lịch cộng đồng Lao Chải…

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 11/4/2026

Cùng chuyên mục