Hoạt động của ngành

Thái Nguyên xúc tiến du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối thị trường khách quốc tế

Cập nhật: 28/08/2026 22:50:15
Số lần đọc: 35
(TITC) - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch với chủ đề “Thái Nguyên - Điểm đến xanh cho du khách quốc tế”. Hội nghị tập trung giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và đưa khách quốc tế đến Thái Nguyên.  


Ông Nguyễn Chu Thu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TITC

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Chu Thu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; Bà Chu Thị Đỗ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khai thác, xúc tiến phát triển du lịch Thái Nguyên; đại diện các cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú của tỉnh Thái Nguyên và TP.HCM; các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đơn vị xúc tiến du lịch một số tỉnh, thành phố cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông...

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, hoạt động xúc tiến lần này được xác định không chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh điểm đến mà hướng tới kết nối thị trường, kết nối sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, từng bước chuyển các tiềm năng, lợi thế thành những sản phẩm có khả năng khai thác thực tế.

Đưa văn hóa trà vào hành trình trải nghiệm

Là một trong những giá trị đặc trưng của Thái Nguyên, văn hóa trà tiếp tục được địa phương chú trọng phát triển thành sản phẩm du lịch có chiều sâu, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách quốc tế.

Đáng chú ý, Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Du lịch Hà Nội xây dựng chương trình “Chuyến tàu di sản” Hà Nội - Thái Nguyên, kết hợp hành trình đường sắt với trải nghiệm văn hóa trà và văn hóa truyền thống.

Bà Chu Thị Đỗ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khai thác, xúc tiến phát triển du lịch Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Theo định hướng, du khách sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống ngay trên các toa tàu trong suốt chặng đường từ Hà Nội lên Thái Nguyên. Qua đó, hành trình di chuyển trở thành một phần của sản phẩm du lịch, tạo không gian để du khách giao lưu, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận những nét đặc trưng của vùng đất trước khi đến các điểm tham quan.

Khi tới Thái Nguyên, sản phẩm có thể tiếp tục kết nối với các không gian văn hóa trà, điểm du lịch cộng đồng, sinh thái, cảnh quan và ẩm thực địa phương, tạo thành một hành trình trải nghiệm tương đối hoàn chỉnh.

Trong tuần lễ diễn ra Festival Trà sắp tới, chương trình “Chuyến tàu di sản” dự kiến được tỉnh hỗ trợ đặc biệt về giá dịch vụ nhằm phục vụ công tác quảng bá, giới thiệu điểm đến và tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành tiếp cận, khảo sát sản phẩm.

Về lâu dài, Thái Nguyên định hướng đưa “Chuyến tàu di sản” vào vận hành định kỳ hàng tuần, từng bước hình thành sản phẩm du lịch thường xuyên kết nối Hà Nội với Thái Nguyên.

Kết nối sản phẩm với doanh nghiệp lữ hành

Để các sản phẩm sớm tiếp cận thị trường, Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ chủ động cung cấp thông tin chi tiết về chương trình “Chuyến tàu di sản” và chính sách giá ưu đãi tới các doanh nghiệp lữ hành ngay sau khi được phê duyệt chính thức.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khai thác, xúc tiến phát triển du lịch Thái Nguyên và đại diện các Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tour, tuyến tới du khách. Ảnh: TITC

Cùng với đó, thông tin về lịch trình và điều lệ Giải chạy marathon khám phá sườn đông Tam Đảo cũng được cung cấp để các doanh nghiệp nghiên cứu, chủ động lồng ghép vào chương trình tour và xây dựng sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách.

Theo đại diện Trung tâm, việc cung cấp thông tin đầy đủ về lịch trình, sản phẩm và chính sách dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành có cơ sở xây dựng chương trình, chủ động chào bán và tổ chức các đoàn khách đến Thái Nguyên.

Đặc biệt, Hội nghị dành thời gian cho hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp du lịch Thái Nguyên với các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố. Đây là cơ hội để các bên trao đổi về nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng dịch vụ, chính sách hợp tác và khả năng đưa sản phẩm Thái Nguyên vào các chương trình tour hiện có.

Mục tiêu lớn nhất của Hội nghị là kiến tạo những kết nối giao thương thực chất giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), từ đó hiện thực hóa thành những chương trình tour cụ thể và đưa những đoàn khách thực tế đến với Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Mở rộng cơ hội hợp tác

Bên cạnh các nội dung được trao đổi tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Thái Nguyên cũng trực tiếp tư vấn về sản phẩm và chính sách hợp tác.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp tiêu biểu của Thái Nguyên giới thiệu nhiều sản phẩm hướng tới khách quốc tế. Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải giới thiệu sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa; Khách sạn May Plaza giới thiệu hệ thống lưu trú, MICE, ẩm thực gắn với văn hóa trà và các tour kết nối; Công ty Phiêu lưu cùng Mr Linh - Ba Bể giới thiệu các sản phẩm trekking, khám phá thiên nhiên, hang động, văn hóa dân tộc thiểu số và các chương trình liên kết vùng Đông Bắc.

Gắn xúc tiến với các sự kiện du lịch năm 2026

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng giới thiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với Giải Trail khám phá sườn đông Tam Đảo, dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026.

Đây là những hoạt động tạo thêm điểm nhấn để doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour chuyên đề, tổ chức famtrip, presstrip và đưa du khách đến trải nghiệm các sản phẩm đặc sắc của địa phương.

Việc kết hợp Festival Trà với các sản phẩm trải nghiệm mới, trong đó có “Chuyến tàu di sản” Hà Nội - Thái Nguyên, được kỳ vọng góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến, đồng thời đưa văn hóa trà đến gần hơn với du khách thông qua những trải nghiệm trực tiếp.

Với thông điệp “Thái Nguyên - Điểm đến xanh cho du khách quốc tế”, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh; trong đó chú trọng phát huy giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng.

Hội nghị xúc tiến du lịch tại TP.HCM được kỳ vọng tạo thêm những kết nối mới giữa doanh nghiệp Thái Nguyên với thị trường phía Nam, từng bước chuyển hoạt động quảng bá thành các chương trình hợp tác, tour tuyến và dòng khách thực tế, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Việt Nam của du khách quốc tế.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục