Hoạt động của ngành

Mộc Châu: Hội tụ sắc màu văn hóa trong Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026

Cập nhật: 26/08/2026 13:59:40
Số lần đọc: 20
(TITC) - Từ ngày 27/8 đến 5/9/2026, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm. Trong đó, Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu” là một trong những điểm nhấn, góp phần đưa giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng và du khách trong nước, quốc tế.


Đa dạng hoạt động, tăng trải nghiệm cho du khách

Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 hướng tới quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Sơn La; tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời kích cầu du lịch, thu hút du khách và tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Theo kế hoạch, các hoạt động được xây dựng theo hướng phong phú, có điểm nhấn, tăng cường trải nghiệm và mở rộng không gian khám phá, qua đó góp phần kể câu chuyện du lịch Mộc Châu sinh động và rõ nét hơn.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, thể thao, trải nghiệm ẩm thực và khám phá các sản phẩm du lịch đặc trưng. Không gian Trại Văn hóa - Du lịch với 14 trại của các xã, phường và đơn vị tham gia sẽ giới thiệu những nét văn hóa, sản vật và đặc trưng của các địa phương. Hoạt động diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9/2026 tại Quảng trường 8-5, phường Mộc Châu.

Cùng với đó là phần thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc, trong đó mỗi xã, phường chuẩn bị một mâm cơm với những món ăn truyền thống đặc trưng của một dân tộc trên địa bàn. Đây là hoạt động góp phần giới thiệu văn hóa ẩm thực - một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc.

Không gian lễ hội còn được mở rộng ra đường phố với các hoạt động dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Mông, Dao, Thái, Mường; dự kiến có khoảng 200 nghệ nhân tham gia biểu diễn, phục vụ người dân và du khách.

Các trò chơi dân gian như ném pao, đánh yến, rồng ấp trứng, vật gậy và hoạt động giã bánh giầy dân tộc Mông cũng được tổ chức để du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động còn kết nối với các khu, điểm du lịch tiêu biểu của Mộc Châu và Vân Hồ như Phố đi bộ Mộc Châu, Cầu kính Bạch Long, Happyland, thác Tạt Nàng, bản du lịch cộng đồng Hua Tạt... trong suốt thời gian từ ngày 27/8 đến 5/9/2026.

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ.

“Dệt di sản hòa giao sắc màu” - điểm nhấn của Tuần Văn hóa

Trong chuỗi sự kiện, Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu” diễn ra lúc 19h30 ngày 31/8 tại Quảng trường 8-5, phường Mộc Châu.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật và trình diễn thời trang, chương trình hướng tới truyền tải thông điệp đưa di sản truyền thống - nghề dệt thổ cẩm - trở thành ngôn ngữ biểu tượng, qua đó tạo cầu nối giao lưu và tôn vinh sự đa dạng văn hóa trên toàn cầu.

Điểm đặc biệt của Đêm hội là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và thời trang, đưa thổ cẩm từ không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống bước lên sân khấu đương đại. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, vũ đoàn và lực lượng diễn viên không chuyên; phần trình diễn thời trang có sự góp mặt của các nhà thiết kế trong nước và quốc tế, với những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ chất liệu, hoa văn thổ cẩm của các dân tộc Việt Nam và thế giới.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn, Đêm hội được định hướng trở thành không gian giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được tiếp cận bằng ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc và thời trang hiện đại.

Khi văn hóa trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo

Tinh thần này được thể hiện rõ trong thiết kế sân khấu của Lễ hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026. Concept sân khấu được phát triển theo hướng trừu tượng hóa văn hóa, chuyển hóa các biểu tượng đặc trưng của Sơn La thành ngôn ngữ kiến trúc sân khấu hiện đại thay vì tái hiện nguyên mẫu truyền thống.

Các chất liệu văn hóa như khâu cút nhà sàn Thái, mái nhà sàn Thái, váy xòe Mông, khèn Mông, gùi đan thủ công và ruộng bậc thang Sơn La được chuyển hóa thành hình khối, đường cong, nhịp tuyến, hoa văn và các lớp không gian trên sân khấu.

Concept sân khấu được phát triển theo hướng trừu tượng hóa văn hóa, chuyển hóa các biểu tượng đặc trưng của Sơn La thành ngôn ngữ kiến trúc sân khấu hiện đại.

Trong đó, sân khấu tròn phía trước lấy cảm hứng từ nhịp váy Mông và vòng xòe cộng đồng, tạo không gian biểu diễn phù hợp với múa dân gian, trình diễn thời trang, giao lưu nghệ sĩ và tương tác với khán giả. Hình tròn cũng gợi ý niệm hội tụ, gắn kết và lan tỏa - phù hợp với tinh thần giao lưu văn hóa của một lễ hội quốc tế.

Cùng với kiến trúc, hệ thống LED, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại được sử dụng để tạo nên không gian lễ hội nhiều lớp, vừa mang bản sắc Tây Bắc vừa phù hợp với tinh thần của một festival quốc tế.

Mộc Châu - điểm hẹn văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm

Không dừng lại ở các chương trình sân khấu, Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 còn mở rộng trải nghiệm tới nhiều không gian của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Trong dịp này, du khách có thể kết hợp tham dự các chương trình văn hóa, nghệ thuật với khám phá cảnh quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động thể thao. Bên cạnh đó là Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các vùng, miền trong nước, diễn ra từ ngày 28/8 đến 4/9/2026.

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và phiên chợ vùng cao biên giới cũng được tổ chức trong hai ngày 01-02/9, gắn với không khí mừng Quốc khánh và quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, tối 01/9, chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” sẽ diễn ra tại Quảng trường 8-5, tiếp nối không khí lễ hội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh STV và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Sơn La; dự kiến có màn bắn pháo hoa chào mừng thời lượng 10 phút.

Chuỗi hoạt động kéo dài trong 10 ngày, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, trải nghiệm cộng đồng và khám phá các điểm đến, qua đó tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, Sơn La tiếp tục phát huy thế mạnh về cảnh quan và bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia, du khách trực tiếp trải nghiệm và các giá trị văn hóa được lan tỏa trong đời sống du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục