Tây Ninh: Quan tâm đầu tư tu bổ, bảo tồn di tích lịch sử

Di tích nhà Long Hiệp được trùng tu hoàn tất vào năm 2022
Trong thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cấp, các ngành chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm gìn giữ và khai thác hiệu quả các giá trị di sản.
Đối với hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích, tỉnh huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn kinh phí, bao gồm ngân sách tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực từ đơn vị quản lý di tích cũng như đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Trên cơ sở đó, nhiều dự án trọng điểm được đầu tư gắn với quy hoạch bảo tồn và phát triển du lịch.
Tiêu biểu như di tích lịch sử và danh thắng núi Bà Đen; địa điểm chiến thắng Junction City; địa đạo Lợi Thuận; đình Hiệp Ninh; đình Thái Bình; địa điểm chiến thắng Tua Hai; Khám đường Tây Ninh; di tích Bình Thành; Long Hiệp… Bên cạnh đó, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phần lớn các di tích đã được tu bổ, tôn tạo theo hướng xã hội hóa, góp phần chống xuống cấp hiệu quả.
Bình quân mỗi năm, nguồn kinh phí xã hội hóa cho công tác này đạt hàng chục tỉ đồng và có xu hướng tăng qua từng năm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 70 di tích được tu bổ, tôn tạo.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Tây Ninh hiện có 223 di tích, gồm 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 50 di tích cấp quốc gia và 172 di tích cấp tỉnh. Số lượng lớn di tích đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn lực cho công tác bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị.
Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh cho biết dự kiến bố trí nguồn vốn cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích. Việc đầu tư sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, tập trung vào các di tích xuống cấp nghiêm trọng, có giá trị tiêu biểu, cần bảo tồn khẩn cấp, qua đó từng bước đáp ứng kỳ vọng của cử tri và góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử - văn hóa cho các thế hệ mai sau./.
Lê Đức









