Hoạt động của ngành

Tăng cường bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong dịp Tết Bính Ngọ

Cập nhật: 02/02/2026 10:35:27
Số lần đọc: 24
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các địa phương; các bảo tàng thuộc hệ thống bảo tàng Việt Nam, trung tâm quản lý di tích, quản lý di sản thế giới về việc tăng cường biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.


Theo đó, các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ di sản văn hóa dịp trước, trong và sau Tết. Đồng thời, rà soát, cập nhật và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ, mưa lớn, rét đậm, rét hại, đặc biệt đối với các di tích ngoài trời, di tích vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, miền núi; kiểm tra, gia cố hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước, mái che, kho bảo quản hiện vật; chủ động phương án di dời khẩn cấp hiện vật khi xảy ra tình huống bất thường; có kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết 24/24 giờ, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar - điểm đến được nhiều người lựa chọn vào dịp Tết.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu trưng bày, kho hiện vật, khu thờ tự, khu vực sử dụng hương, nến, thiết bị sinh lửa; kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn; tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản văn hóa, hoạt động mừng Đảng, mừng xuân gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội tại di tích trước, trong và sau Tết; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa và quy định của pháp luật liên quan trong việc ngăn chặn các hoạt động lợi dụng lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng nhằm trục lợi, phá hoại thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực, mất trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hành tín ngưỡng phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc…

N.T

 

Nguồn: Báo Khánh Hòa - baokhanhhoa.vn - Ngày đăng 02/02/2026

Cùng chuyên mục