Hoạt động của ngành

Ngành Du lịch Hà Nội sẵn sàng đón khách dịp Tết 2026

Cập nhật: 31/12/2025 08:40:41
Số lần đọc: 32
(TITC) - Bước vào năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Thủ đô Hà Nội đang chủ động triển khai chuỗi chương trình, hoạt động du lịch quy mô lớn, đồng bộ và giàu bản sắc nhằm thu hút du khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng thời khẳng định vị thế điểm đến xanh, an toàn và hấp dẫn.  


Du khách quốc tế vui xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ sớm, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành các văn bản gửi UBND các phường, xã cùng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố tập trung rà soát, đánh giá thực trạng sản phẩm, dịch vụ du lịch; nâng cao chất lượng phục vụ; xây dựng, làm mới và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từng phân khúc thị trường khách trong dịp lễ, Tết. Song song với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại tiếp tục được chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Hà Nội an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2026 và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa nhân dịp Tết Dương lịch 2026 và tại 31 điểm với 32 trận địa trên địa bàn Thành phố vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần có ý nghĩa đối với nhân dân Thủ đô, mà còn là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Hà Nội dịp đầu năm mới.

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, coi văn hóa là nguồn lực và động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch phong phú, đặc sắc, diễn ra liên tục từ trước Tết Dương lịch và kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các hoạt động được thiết kế nhằm tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thăng Long - Hà Nội, tạo không gian trải nghiệm giàu bản sắc cho nhân dân và du khách.

Tiêu biểu là các hoạt động trưng bày, sắp đặt và giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội truyền thống tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây); trang trí không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống; tổ chức tọa đàm, giao lưu văn hóa về Tết cổ truyền của người Việt; biểu diễn âm nhạc truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm). Bên cạnh đó là các hoạt động “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”, “Vui xuân đón Tết” tái hiện đời sống sinh hoạt, phong tục đón Tết của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch cộng đồng người Dao bản Miền (xã Ba Vì)…

Du khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Văn Phúc

Đáng chú ý, Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân an vui - Tết sum vầy”, quy mô khoảng 20.000m², sẽ được tổ chức tại khu vực Trường đua F1, phường Từ Liêm. Hội chợ là không gian quảng bá tổng hợp các sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết, bao gồm các sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hoa cây cảnh, cùng các không gian giới thiệu tinh hoa văn hóa, di sản phi vật thể, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm du lịch, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch và thương mại dịp đầu năm.

Cùng với các hoạt động cấp Thành phố, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Hà Nội cũng tích cực tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm thu hút du khách trong dịp này. Nổi bật là chương trình văn nghệ “Chào 2026” tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sự kiện chào năm mới với chủ đề “Countdown 2026 - Mở kết nối thật” tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; trình diễn tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; các hoạt động trưng bày, triển lãm với chủ đề “Trở về cội nguồn”, “Sắc xuân Bính Ngọ” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, viết thư pháp, tham quan làng nghề, du lịch nông thôn cũng được tổ chức trên các tuyến du lịch trọng điểm như “Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” với các chủ đề “Điểm về nguồn cội”, “Tinh hoa làng nghề Việt”, kết nối các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống tiêu biểu. Các lễ hội lớn đầu xuân như Lễ hội Chùa Hương, Lễ hội Đền Sóc, Lễ hội Đền Cổ Loa tiếp tục được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, văn minh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Trong lĩnh vực lữ hành, Hà Nội tiếp tục làm mới và phát huy hiệu quả các tour, tuyến du lịch gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều sản phẩm du lịch mới, sáng tạo được giới thiệu như tour “Ký ức Cột Cờ”, chương trình trình diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long” tại Hoàng thành Thăng Long; tour xe đạp đêm khám phá Hà Nội; tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” tại khu vực hồ Trúc Bạch…, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, đầu năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 với chủ đề “Hành trình tươi xanh” tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn. Đây là hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch mở màn của ngành Du lịch Thủ đô trong năm 2026. Tiếp nối là Chương trình Happy Tết 2026, tổ chức tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác, tạo không khí sôi động trong suốt dịp đầu năm mới.

Song song với các hoạt động văn hóa, du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn Thành phố cũng chủ động triển khai nhiều gói sản phẩm nghỉ dưỡng, ưu đãi hấp dẫn, các chương trình đón năm mới, tiệc Tết, dịch vụ ẩm thực, giải trí phong phú; đầu tư trang trí không gian, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần gia tăng thời gian lưu trú và công suất phòng trong giai đoạn cao điểm.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, ngành Du lịch Thủ đô Hà Nội kỳ vọng sẽ phục vụ chu đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, tạo đà thuận lợi cho tăng trưởng du lịch Thủ đô ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục