Hoạt động của ngành

Từ đại ngàn tới biển xanh: Hành trình bứt phá của du lịch Gia Lai

Cập nhật: 10/04/2026 10:34:32
Số lần đọc: 37
(TITC) - Chiều ngày 09/4, tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã dự Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dự Hội nghị (Ảnh: TITC)

Khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới, hình thành trên nền tảng liên kết giữa hai vùng đất giàu bản sắc là Bình Định và Gia Lai. Chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là thông điệp truyền thông, mà còn phản ánh định hướng phát triển xuyên suốt của tỉnh, thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa giá trị truyền thống và định hướng phát triển hiện đại.

Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp đến nghỉ dưỡng. Chính sự kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố đó đã tạo nên một Gia Lai khác biệt: Giàu bản sắc, giàu trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển bền vững.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu khai mạc (Ảnh: TITC)

“Gia Lai không phát triển du lịch bằng mọi giá. Chúng tôi chọn con đường phát triển bền vững với triết lý “Văn hóa là gốc - Thiên nhiên là sức mạnh - Con người là trung tâm”, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh nhấn mạnh.

Đánh giá cao những nỗ lực đầu tư và định hướng phát triển du lịch của Gia Lai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định, Gia Lai đang đứng trước một cơ hội mang tính bước ngoặt. Việc mở rộng không gian phát triển đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch liên hoàn, liền mạch, kết nối hài hòa “từ đại ngàn tới biển xanh”.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TITC)

Với lợi thế sẵn có cùng sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh trong việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Gia Lai sở hữu nền tảng phát triển đầy tiềm năng. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cho phép phát triển nhiều loại hình du lịch như văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng biển… Đồng thời, hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư, tạo lực đẩy quan trọng cho ngành du lịch bứt phá.

Bên cạnh những điểm sáng, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như sự rời rạc trong hệ thống sản phẩm du lịch, thiếu các sản phẩm về đêm và việc định vị thương hiệu du lịch còn chưa rõ nét, chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường.

Để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, Phó Cục trưởng đề nghị Gia Lai cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng có sức cạnh tranh cao; định vị rõ ràng thương hiệu du lịch trong bối cảnh mới, chuyển mạnh từ phương thức xúc tiến truyền thống sang marketing hiện đại; đồng thời tăng cường liên kết phát triển theo chiều sâu, không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng ra các địa phương lân cận và thị trường quốc tế.

“Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Gia Lai trong công tác xúc tiến quảng bá quốc tế, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực. Tôi kỳ vọng rằng, sau Năm Du lịch Quốc gia 2026, Gia Lai sẽ có bước bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị du lịch ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TITC)

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương, có sự gắn kết chặt chẽ với nông nghiệp, dịch vụ và văn hóa.

Tỉnh sẽ phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, lấy trải nghiệm làm trọng tâm, lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và du khách làm thước đo hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Gia Lai cam kết đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; tận dụng hiệu ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 để thu hút thị trường và nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả không gian đại ngàn - cao nguyên - duyên hải, hướng tới xây dựng các điểm đến chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch (Ảnh: TITC)

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Gia Lai với Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, nhằm tăng cường liên kết, mở rộng thị trường xây dựng và khai thác hiệu quả các tour, tuyến du lịch kết nối Gia Lai với các thị trường khách trọng điểm.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 09/4/2026

Cùng chuyên mục