Hoạt động của ngành

Đồng Tháp: Khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc với thông điệp “Sắc hoa ngày mới”

Cập nhật: 29/12/2025 09:59:39
Số lần đọc: 20
Tối 27/12, tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025. Đây là sự kiện được tổ chức quy mô, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ấn tượng, diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến ngày 4/1/2026.


Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh tiếp nối thành công của Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I, với chủ đề “Tình đất - Tình hoa”, Festival lần thứ hai với thông điệp “Sắc hoa ngày mới”, không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của làng hoa Sa Đéc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và vươn tầm giá trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại lễ khai mạc.

Tỉnh Đồng Tháp sau hợp nhất mở ra không gian phát triển lớn hơn cả về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa. Làng hoa Sa Đéc tự hào chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của một thế hệ nông dân đem khoa học công nghệ vào hoa kiểng, nâng tầm hoa kiểng lên thế hệ mới.

“Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 chính là cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 càng thêm ý nghĩa khi tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và nghề trồng hoa - kiểng của tỉnh Đồng Tháp chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là sự tôn vinh những giá trị văn hóa, được bồi đắp qua nhiều thế hệ” - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, Festival Hoa Kiểng Sa Đéc lần thứ II diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026 gồm các hoạt động xuyên suốt, các hội thi, hội thảo và chương trình nghệ thuật phục vụ du khách tham quan lễ hội.

Festival là dịp giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của hoa kiểng, không gian sáng tạo gắn với văn hóa địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh Sa Đéc như một điểm đến du lịch đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, tại công viên Sa Đéc trưng bày không gian ước mơ, không gian miền di sản, phố ẩm thực hương sắc Nam Bộ, liên hoan đèn lồng nghệ thuật, không gian triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, tại lễ hội lần này có show diễn thực cảnh “Đêm kể một chuyện tình nhà cổ Huỳnh Thủy Lê" tổ chức ngay tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, với mong muốn đem đến cho khán giả một đêm nghệ thuật đặc sắc gắn với di sản nhà cổ nổi tiếng này. Đêm nhạc tình người xứ hoa nhằm tri ân và tôn vinh người trồng hoa kiểng Sa Đéc.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành quyết định và cấp Chứng nhận về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Trong khuôn khổ lễ hội còn trưng bày, trình diễn khoảng 1.000 giống hoa kiểng (trong hơn 2.000 giống hoa kiểng đặc trưng của Sa Đéc). Hơn 12.000 giỏ hoa nhiều màu sắc được trưng bày sắp xếp sáng tạo thành hình bản đồ Việt Nam và dự kiến được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ngọc Phạm

 

Nguồn: Báo Kinh tế đô thị - kinhtedothi.vn - Đăng ngày 27/12/2025

Cùng chuyên mục