Biển - rừng hội tụ, Đắk Lắk mở hướng du lịch xanh, bền vững
Từ đại ngàn vươn tới biển xanh
Sau khi sáp nhập, Đắk Lắk có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, hội tụ cả đặc trưng của vùng núi cao nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, tạo nên một bức tranh đa sắc về thiên nhiên và văn hóa. Với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk có sự đa dạng, phong phú về phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống các vùng miền.
Trong đó, các dân tộc thiểu số tại chỗ có những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt như: Nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm, hò khoan, hò bả trạo, trường ca Đam San, Xing Nhã, Đăm Di, truyền miệng, ngôn ngữ nói, chữ viết của người Ê Đê, người M'nông... Một niềm tự hào cho Đắk Lắk là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Độc đáo lễ hội đua voi ở Đắk Lắk.
Tài nguyên du lịch nhân văn của tỉnh có giá trị cao, gắn liền với sự đa dạng bản sắc dân tộc với những giá trị độc đáo về kiến trúc nhà dài, mỹ thuật, âm nhạc, văn hóa, lễ hội, ẩm thực. Các di sản văn hóa vật thể nổi tiếng như các loại nhạc cụ cồng chiêng, đàn đá, kèn đá, tre nứa, kiến trúc nhà mồ, công cụ lao động dệt thổ cẩm, tạc tượng... thể hiện đời sống, sinh hoạt văn hóa và phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc chung sống ở khu vực Tây Nguyên.
Đắk Lắk còn sở hữu nguồn tài nguyên danh thắng, cảnh quan phong phú, đa dạng cả về tự nhiên lẫn văn hóa truyền thống, tạo nên một tiềm năng to lớn cho sự phát triển du lịch. Sự hội tụ giữa cao nguyên và duyên hải mở ra cơ hội hình thành một trục du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng độc đáo “biển-rừng”, góp phần định vị lại vai trò của khu vực trong bản đồ du lịch quốc gia. Ở trung du, đồng bằng ven biển, Đắk Lắk nổi tiếng với danh thắng gành Đá Đĩa, bãi Xép, bãi Môn, bãi Tràm, vịnh Xuân Đài và những hòn đảo gần bờ thơ mộng. Còn trên cao nguyên hùng vĩ, Đắk Lắk lại hấp dẫn du khách bởi hệ sinh thái rừng khộp, rừng đặc dụng và nhiều khu bảo tồn thiên nhiên đặc sắc, các loại hình du lịch sinh thái, cảnh quan, văn hóa, lịch sử, lễ hội... Tiêu biểu là Vườn Quốc gia Yok Đôn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, hồ Lắk, hồ Ea Kao, hang đá Đắk Tuar...
Đắk Lắk còn là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng quốc gia và quốc gia đặc biệt như: Nhà đày Buôn Ma Thuột, Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Biệt điện Bảo Đại, di tích Thành An Thổ, tháp Nhạn, tháp Yang Prong, Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh)-nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền Tổ quốc, vừa mang giá trị lịch sử vừa giàu tiềm năng du lịch. Nơi đây còn thu hút du khách bởi lễ hội văn hóa cồng chiêng, hội voi, đua thuyền, cầu ngư và nghề dệt thổ cẩm, nghề gốm Yang Tao, nghề làm rượu cần, làng nghề nước mắm, làng nghề bánh tráng, làng nghề dệt chiếu cói...
Từ TP Hồ Chí Minh cùng gia đình lên Đắk Lắk tham quan, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (37 tuổi) cho biết: “Giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt, được đón bình minh trong Vườn Quốc gia Yok Đôn cùng những người thân, cảm giác thật tuyệt vời. Sau khi đi cầu treo, chụp ảnh cùng voi ở Buôn Đôn, chúng tôi sẽ di chuyển đến Buôn Tuôr tham quan, tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm của bà con người Ê Đê ở địa phương; ghé làng cà phê Trung Nguyên mua ít sản vật địa phương về biếu tặng người thân. Theo kế hoạch, cuối tuần này, cả đoàn sẽ hành quân xuống Tuy Hòa, Tuy An tắm biển, thăm tháp Nghinh Phong, gành Đá Đĩa, cảng cá Tiên Châu... Quá trình di chuyển, chúng tôi sẽ dừng chân nghỉ ngơi, tham quan Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô ngắm công, khỉ, gà rừng. Từ rừng xuống biển, chuyến đi thật đặc biệt và ý nghĩa với chúng tôi”.
Phong phú, đa dạng các loại hình du lịch
Năm 2026, Đắk Lắk phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2025; thu hút được 8 triệu lượt khách, tăng 9% so với năm 2025. Với chủ đề “Đắk Lắk-Về miền di sản”, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hướng tới phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và có chiều sâu. Địa phương cũng “trải thảm đỏ” thu hút các nhà đầu tư chiến lược; kêu gọi đầu tư triển khai các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên, bảo đảm phát triển du lịch bền vững.

Độc đáo lễ hội đua voi ở Đắk Lắk.
Trước đợt nghỉ lễ kéo dài giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5, ngành du lịch Đắk Lắk đang tích cực rà soát, sắp xếp và tổ chức lại các điểm cung cấp dịch vụ du lịch như cơ sở ăn uống, điểm trưng bày - bán sản phẩm đặc sản địa phương, các khu vui chơi, giải trí... nhằm giới thiệu đến du khách và tạo điều kiện để du khách tiếp cận, sử dụng các dịch vụ du lịch một cách thuận lợi nhất. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh chủ động phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu du lịch, thu hút khách quốc tế; tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch Đắk Lắk tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Hiện nay, Đắk Lắk đang đầu tư, nghiên cứu phát triển các mô hình du lịch cộng đồng gắn với di sản, tập trung chuẩn hóa trải nghiệm văn hóa - sinh hoạt truyền thống (biểu diễn cồng chiêng, bài chòi, văn hóa ngư dân làng biển, ẩm thực địa phương, lưu trú tại các homestay); xây dựng và vận hành thử tuyến du lịch chuyên đề di sản - địa chất (biển - rừng - làng du lịch cộng đồng), kết nối các điểm hiện có, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng.
Ngành du lịch tỉnh nhà cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho đội ngũ công chức quản lý, doanh nghiệp du lịch, hướng dẫn viên du lịch và cộng đồng kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho du khách. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững”.
Nhờ đẩy mạnh phát triển mô hình lưu trú trên nhà dài truyền thống; trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, chèo thuyền độc mộc và thưởng thức những món ăn truyền thống tại các khu du lịch cộng đồng; tổ chức hoạt động đan lưới, đánh bắt, bảo tồn san hô ở các làng chài ven biển; triển khai tuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại các nông trại hồ tiêu, cây ăn trái; trải nghiệm quy trình trồng, chăm sóc, chế biến và thưởng thức cà phê, ca cao, sầu riêng; khám phá hang động, vượt thác, cắm trại, đi bộ, đạp xe trong rừng; du lịch nghỉ dưỡng kết hợp spa, yoga, thiền ven biển; mạng lưới giao thông phát triển; chất lượng phục vụ tốt; giá cả phải chăng... khách du lịch cả trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk ngày một đông hơn.
Với những cách làm đồng bộ và hiệu quả, du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.
Việt Hùng











