Hoạt động của ngành

Đắk Lắk: Bảo tồn rạn san hô khu vực Hòn Yến, gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật: 13/04/2026 09:35:02
Số lần đọc: 24
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp UBND xã Ô Loan khởi động Dự án “Thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển”.


Dự án do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ, hướng đến mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái biển gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Khách du lịch tham quan Danh thắng cấp quốc gia Hòn Yến bằng thuyền thúng (xã Ô Loan).

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, dự án hướng đến mô hình phát triển tổng hợp, lấy cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ làm trung tâm; bảo tồn rạn san hô Hòn Yến theo hướng “cộng đồng làm chủ, cộng đồng hưởng lợi”, gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh.

Đại diện nhà tài trợ, bà Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định UNDP sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn rạn san hô Hòn Yến, đồng thời thúc đẩy các mô hình sinh kế gắn với du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa làng biển.

Chương trình công bố, ra mắt Ban điều hành dự án; giới thiệu mục tiêu, nội dung, lộ trình triển khai. Các ý kiến thảo luận tại chương trình tập trung hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý, kiểm soát khai thác, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với Hòn Yến. Nhiều kiến nghị được đề xuất như khoanh vùng bảo vệ rạn san hô nhạy cảm; tập huấn kỹ năng du lịch, bảo vệ môi trường; xây dựng quy tắc ứng xử cho du khách; tăng cường truyền thông, giáo dục cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao tính thiết thực, ý nghĩa lâu dài của dự án; đồng thời yêu cầu các bên liên quan triển khai dự án đồng bộ, có sự tham gia thực chất của người dân. Đồng chí Trần Hữu Thế cũng lưu ý rạn san hô là tài sản quý giá nhưng dễ bị tổn thương nên phải kiên quyết ngăn chặn các hành vi xâm hại; tăng cường truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể và người dân. Dự án không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, mà phải tạo sinh kế ổn định cho người dân, nhất là phụ nữ ven biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND xã Ô Loan và Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến ký kết phối hợp thực hiện dự án, thể hiện cam kết bảo tồn tài nguyên biển gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Thùy Thảo

Nguồn: Báo Đắk Lắk - baodaklak.vn - Đăng ngày 12/4/2026

Cùng chuyên mục