Vĩnh Long: Đẩy mạnh liên kết, kiến tạo hành trình du lịch chất lượng
Vĩnh Long đang tích cực phối hợp các đơn vị như Saigontourist Group và ngành du lịch TP Hồ Chí Minh để hình thành những tour - tuyến độc đáo với mục tiêu định vị thương hiệu là “Trái tim của đồng bằng” cùng chiến lược phát triển du lịch xanh bền vững.

Tour “Một thoáng Hàm Luông” với những câu chuyện đầy cảm xúc về lịch sử và con người xứ dừa.
Đẩy mạnh hoạt động liên kết
Những năm gần đây, tỉnh xác định hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, là động lực để xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, kết nối tuyến điểm du lịch nội vùng, liên vùng, xúc tiến đầu tư, truyền thông, quảng bá du lịch,... Thông qua hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch, Vĩnh Long đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, giới thiệu những nét đặc trưng, độc đáo của địa phương đến du khách trong và ngoài nước.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, thời gian qua, Saigontourist Group đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch; kết nối đưa khách về tham quan, trải nghiệm; hỗ trợ tổ chức sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh. Phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ lao động của tỉnh; thường xuyên kết nối, tích cực tham gia sự kiện, hoạt động gắn với du lịch do hai đơn vị tổ chức.

Du lịch xanh trở thành xu hướng để phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng Phòng Kiểm tra, Pháp chế Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, phụ trách cụm du lịch ĐBSCL, cho biết, thời gian qua, sự phối hợp giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL nói chung và Vĩnh Long nói riêng rất chặt chẽ. Sở Du lịch đã tổ chức nhiều kết nối và xúc tiến đầu tư. Trong kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2025, đã có nhiều tour tuyến như “Tour vùng biên” hay “Non nước hữu tình” được doanh nghiệp như Saigon Tourist và các đơn vị lớn khác khai thác hiệu quả tại Vĩnh Long. Về hoạt động kêu gọi đầu tư, đã có khoảng 15 dự án với tổng số vốn hơn 5 ngàn tỷ đồng được ký kết đầu tư vào khu vực ĐBSCL.
Theo ông Nguyễn Minh Trí, hiện nay, UBND TP Hồ Chí Minh xác định du lịch là một trong những lĩnh vực tiên phong, đi đầu trong hoạt động liên kết vùng. Từ năm 2019 đến nay, việc liên kết đã nâng tầm từ cấp sở lên cấp UBND tỉnh/thành phố, mang lại kết quả thực chất cho nền kinh tế. Sở Du lịch đang nghiên cứu để tham mưu cho TP Hồ Chí Minh tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 để duy trì và nâng tầm thỏa thuận hợp tác với các tỉnh phía Nam.
Hình thành sản phẩm du lịch có giá trị
Thường xuyên thực hiện chuyến khảo sát xây dựng tour- tuyến mới tại Vĩnh Long, ông Vũ Hải Sâm- Giám đốc Khối Du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist chia sẻ, ông đánh giá cao Khu du lịch Lan Vương với quy mô lớn, rất phù hợp để tiếp tục kết nối tổ chức các hoạt động Team building và Gala Dinner cho đoàn khách lớn. Ngoài điểm nhấn như làng dệt chiếu và điểm du lịch kẹo dừa, ông cũng ấn tượng với nghệ thuật đờn ca tài tử, vì giữ được nét chân quê, mộc mạc và không bị thương mại hóa.
Một điểm đến tâm đắc nữa là Khu du lịch Cồn Chim cùng những giá trị văn hóa Khmer đặc sắc tại Ao Bà Om và Bảo tàng văn hóa Khmer. Bên cạnh những ấn tượng tốt đẹp về con người, ẩm thực Trà Vinh với nhiều món ăn ngon và đặc sắc cũng là một yếu tố để lại dấu ấn mạnh mẽ.
Tại Vĩnh Long, làng gạch gốm là sản phẩm đặc trưng nổi bật của Saigontourist khi mang đến cho du khách trải nghiệm trực tiếp làm gốm thú vị. Sản phẩm “đốt đuốc đi xem hát bội”- một di sản văn hóa độc đáo và riêng biệt của Vĩnh Long so với các tỉnh, thành khác trong khu vực.

Những tour - tuyến chú trọng vào chiều sâu văn hóa và trải nghiệm bản địa.
Ông Vũ Hải Sâm khẳng định: “Lữ hành Saigontourist luôn tiên phong mở các tour mới để phục vụ nhu cầu của khách. Một số định hướng sản phẩm như: Tour đơn tuyến khu vực Bến Tre cũ (2 ngày 1 đêm), nghỉ đêm tại Bến Tre Riverside Resort và ngắm hoàng hôn trên sông Hàm Luông. Tour trải nghiệm ẩm thực địa phương cũng là sản phẩm tôi đang ấp ủ ở Vĩnh Long sau hợp nhất các tỉnh. Ngoài tham quan, ẩm thực luôn là vấn đề khách hàng rất quan tâm”.
Ông Nguyễn Hữu Y Yên - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist nhận định, tiềm năng du lịch của khu ĐBSCL, đặc biệt tiềm năng ở tỉnh Vĩnh Long là rất lớn về du lịch sinh thái miệt vườn, văn hóa bản địa và làng nghề truyền thống. Saigontourist đã đạt chứng nhận Travelife Partner - chứng nhận quốc tế về phát triển du lịch bền vững. Đây là tiêu chuẩn khắt khe để làm việc với các tập đoàn châu Âu, châu Mỹ. Công ty đã đạt chứng nhận này từ 2 năm trước và đang tiếp tục nâng cấp lên mức độ cao hơn.
Để phát triển bền vững, không chỉ nội bộ Saigontourist mà các đối tác cũng phải quan tâm tiêu chí “xanh”. Khi nghe doanh nghiệp du lịch tại Vĩnh Long chia sẻ về mục tiêu du lịch xanh, du lịch miệt vườn và tự nhiên, đó là những tiêu chí mà chúng tôi cùng quan tâm để phát triển sản phẩm.
“Trong tương lai, tỉnh Vĩnh Long cần có một slogan và chiến dịch truyền thông thương hiệu mới. Cần định vị Vĩnh Long là trung tâm của ĐBSCL để khi giới thiệu khách sẽ nhớ đến ngay”, ông Nguyễn Hữu Y Yên đề xuất.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, trong định hướng phát triển du lịch bền vững, Sở đang nỗ lực xây dựng Vĩnh Long trở thành “Trái tim của đồng bằng”, lấy yếu tố an toàn, chất lượng và trải nghiệm làm mục tiêu phát triển. Ngành du lịch hiện đang xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh cho du lịch Vĩnh Long. Đồng thời, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu để cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ du lịch và đóng góp tích cực cho địa phương. Ngành du lịch đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững, tập trung xây dựng nhiều chương trình, xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế; thúc đẩy hình thành sản phẩm du lịch có giá trị và sức cạnh tranh cao trên thị trường.
Bài, ảnh: Phương Thư










