Hoạt động của ngành

Thành lập Hội Di sản văn hóa tỉnh Bến Tre

Cập nhật: 10/09/2012 17:10:22
Số lần đọc: 1919
Nhằm tập trung củng cố tổ chức, đáp ứng yêu cầu hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy xã hội hóa trên các lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa địa phương, sáng ngày 04/9/2012, tại hội trường Nhà văn hóa Người cao tuổi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre tổ chức đại hội thành lập Hội Di sản văn hóa tỉnh Bến Tre.

Hội Di sản văn hóa Bến Tre ra đời với có 134 hội viên sinh hoạt trong 9 chi hội, gồm: Chi hội Di sản văn hóa Sở Thông tin và Truyền thông, Chi hội Di sản văn hóa Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Chi hội Di sản văn hóa Khu Di tích Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, Chi hội Di sản văn hóa Ban Quản lý Di tích, Chi hội Di sản văn hóa Khu Di tích Thảm sát Cầu Hòa, Chi hội Di sản văn hóa Nhà Văn hóa Người cao tuổi, Chi hội Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi hội Di sản văn hóa Bảo tàng tỉnh và Chi hội Di sản văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỏ Cày Nam.

Thời gian qua, các chi hội đã tham gia thực hiện nhiều hoạt động, sưu tập cổ vật trưng bày các chuyên đề, như Nét văn hóa Tây Nguyên, Đèn cổ Việt Nam và thế giới, Phụ nữ Nam Bộ và phụ nữ Bến Tre trong kháng chiến chống Mỹ, Nét văn hóa Bến Tre. Đồng thời xuất bản các ấn phẩm văn hóa về Bánh dừa Giồng Luông, Di sản văn hóa vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách.

Các hoạt động bảo tàng và di tích phục vụ cho hàng trăm ngàn lượt du khách; tham gia xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, lễ giỗ Trung tướng Đồng Văn Cống, lễ giỗ cụ Nguyễn Đình Chiểu và Nữ tướng Nguyễn Thị Định theo nghi thức cổ truyền…

Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre là đơn vị xã hội nghề nghiệp có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở đặt trong khuôn viên trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Bến Tre, chịu sự quản lý Nhà nước và bảo trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và chịu sự chỉ đạo ngành dọc của Hội DSVH Việt Nam.

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội là tập hợp, đoàn kết và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân thành viên, thúc đẩy, trao đổi thông tin, lý luận, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về bảo vệ và phát huy giá trị DSVH dân tộc.

Tuyên truyền, nâng cao dân trí, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến DSVH, thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH trong tỉnh Bến Tre.

Tham gia tư vấn, phản biện, giám định, đánh giá các đề tài, đề án, công trình về bảo vệ và phát huy giá trị DSVH theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghiên cứu, ứng dụng phổ biến thành tựu khoa học và công nghệ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa,…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hội Di sản văn hóa tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 17 đồng chí. Ông Nguyễn Quang Trị - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ tịch hội; ông Lư Văn Hội - Chủ tịch Liên Chi hội DSVH, Giám đốc Bảo tàng Bến Tre làm Phó chủ tịch và ông Vũ Hồng Thanh - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó chủ tịch hội./.

Nguồn: website Bến Tre

Cùng chuyên mục