Quảng Ninh: Xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo
Nhờ đó, Quảng Ninh đã và đang trở thành điểm đến thu hút khách trong nước và quốc tế. Nếu như năm 2000, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh mới đạt trên 544.000 lượt, thì năm 2011 đã đạt trên 2,3 triệu lượt; tổng doanh thu toàn ngành Du lịch năm 2011 đạt 3.400 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2010. Riêng trong Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2012, khách du lịch đến Quảng Ninh đạt gần 500.000 lượt, tăng 25% so với tuần du lịch năm 2011.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia về du lịch, mặc dù tiềm năng về tài nguyên du lịch phong phú, nhưng hiện các sản phẩm du lịch của Hạ Long vẫn còn khá đơn điệu, thiếu tính độc đáo; chất lượng dịch vụ không thống nhất, giá không tương xứng, quá cao so với các khu du lịch khác trong nước. Vì vậy, mặc dù thu hút khá đông du khách, nhưng lại không lưu giữ được khách dài ngày, nên hiệu quả kinh doanh không cao. Hiện du lịch của Hạ Long vẫn chưa khai thác tốt những giá trị đặc biệt về cảnh quan, địa chất, địa mạo, lịch sử, văn hoá, nhất là Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Tổ chức New7Wonders bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
Trong những lần có dịp trò chuyện với du khách đến Hạ Long, nhiều người đã tỏ ra thật tiếc khi danh thắng này chưa được khai thác đúng tầm, vì có quá ít các sản phẩm du lịch về vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm, nghỉ dưỡng...
Theo đánh giá của nhiều nhà quản lý du lịch, sở dĩ ở Hạ Long thời gian lưu trú của du khách không dài, là do hiện nay ngành Du lịch của Hạ Long mới chủ yếu tập trung khai thác lợi thế tài nguyên thiên nhiên sẵn có, chứ chưa biết khai thác nhiều dịch vụ du lịch để tạo lợi nhuận.
Để tiếp tục đẩy nhanh phát triển du lịch, thời gian qua tỉnh và TP Hạ Long, bên cạnh đầu tư và thu hút đầu tư gần 20 dự án phát triển du lịch và dịch vụ (tổng vốn gần 5.200 tỉ đồng, trong đó có 8 dự án đầu tư hạ tầng du lịch số vốn 4.000 tỉ đồng); tỉnh còn quan tâm đầu tư đa dạng hoá các sản phẩm, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của Hạ Long để tăng sức hấp dẫn đối với du khách. Trong một cuộc họp gần đây bàn về Đề án phát triển các sản phẩm du lịch cho kỳ quan Vịnh Hạ Long, đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng các sản phẩm du lịch mới cho Vịnh Hạ Long nói riêng, cho du lịch Quảng Ninh nói chung trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng cần tiếp tục xây dựng bộ sản phẩm du lịch mới độc đáo, đa dạng và hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, khám phá, trải nghiệm của du khách và qua đó nâng cao hiệu quả của ngành Du lịch; việc xây dựng quy hoạch các sản phẩm du lịch phải thực hiện dựa trên những quy định của Nhà nước, cơ sở pháp lý hiện hành liên quan đến lĩnh vực này...
Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn mang thương hiệu riêng của Hạ Long, của Quảng Ninh, ngành Du lịch tỉnh sẽ có những bước phát triển mới và Hạ Long ngày càng là điểm đến thực sự hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thực hiện thành công mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2020, xây dựng ngành Du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá của Hạ Long, Quảng Ninh, cạnh tranh được với các điểm du lịch tầm cỡ trong khu vực và thế giới./.