Hoạt động của ngành

Vĩnh Long: Phú Túc khai thác lợi thế tiềm năng du lịch xanh

Cập nhật: 16/04/2026 09:10:36
Số lần đọc: 29
Nằm tiếp giáp những dòng sông lớn bồi đắp phù sa, xã Phú Túc đã và đang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch với hệ sinh thái đa dạng, giàu bản sắc. Sự ra đời của Chi hội Du lịch xã Phú Túc không chỉ tạo cú hích liên kết mà còn mở ra kỳ vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.


Du khách quốc tế thích thú tham quan Vườn dâu An Khánh, xã Phú Túc.

Đa dạng loại hình du lịch

Nằm tiếp giáp các nhánh sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông cùng hệ thống cồn, bãi như: cồn Phụng, cồn Qui, cồn Tân Mỹ, xã Phú Túc sở hữu cảnh quan sông nước miệt vườn gần như nguyên vẹn. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng.

Hiện toàn xã có 32 cơ sở kinh doanh du lịch, trải dài từ các khu du lịch lớn đến những điểm vườn, homestay, dịch vụ trải nghiệm. Các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú: tham quan làng nghề, trải nghiệm làm kẹo dừa, chèo xuồng, thưởng thức đờn ca tài tử, nghỉ dưỡng sinh thái hay du lịch nông nghiệp gắn với vườn cây ăn trái.

Xã Phú Túc còn có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, với 3 tuyến quốc lộ gồm: 60, 57B, 57C, 2 cầu Rạch Miễu, cùng nhiều tuyến tỉnh lộ đi qua. Xã giáp với các phường của tỉnh Đồng Tháp, là cửa ngõ phía đông của tỉnh. Với điều kiện giao thông thuận lợi cả đường bộ và đường thủy, xã Phú Túc lợi thế trong phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo ông Thái Hoàng Thi - Chủ tịch UBND xã Phú Túc, xã có lợi thế đặc biệt khi vừa thuận lợi giao thông đường bộ, với các tuyến quốc lộ, vừa kết nối đường thủy liên vùng. Đây chính là điều kiện để phát triển tuyến du lịch liên tỉnh, quốc tế.

Bên cạnh thuận lợi, Chủ tịch UBND xã Phú Túc cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua, hoạt động du lịch còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết; sản phẩm chưa thật sự đa dạng. Vì vậy, việc thành lập chi hội du lịch được xem là bước ngoặt để khắc phục những hạn chế này.

Liên kết phát triển bền vững

Sự ra đời của Chi hội Du lịch xã Phú Túc, với 26 thành viên không chỉ là tổ chức nghề nghiệp mà còn là “cầu nối” giữa doanh nghiệp, chính quyền và ngành du lịch tỉnh.

Phấn khởi trước sự kiện thành lập Chi hội Du lịch xã Phú Túc, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Quản lý Khu du lịch nghỉ dưỡng Forever Green Resort (xã Phú Túc) cho biết: “Đây là sự kiện đúng đắn và kịp thời, tạo điều kiện cho những người làm du lịch, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động du lịch ở Phú Túc có điều kiện kết nối, liên kết, giúp nhau cùng phát triển... vì làm du lịch thì không thể làm một mình mà phát triển được”.

Ông Đàm Văn Long (Công ty CP Làng xanh Ecotourism) - Chi hội trưởng Chi hội Du lịch xã Phú Túc chia sẻ: “Chi hội được thành lập trong bối cảnh địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chúng tôi sẽ chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương; từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Nhân sự kiện thành lập Chi hội Du lịch xã Phú Túc, ông Trần Bá Sanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho rằng, thời gian tới hiệp hội cần tăng cường kết nối tour, tuyến, xây dựng chuỗi sản phẩm đặc trưng; đồng thời, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ở góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh: Chi hội là “cánh tay nối dài” góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Sức hút từ bản sắc

Không dừng lại ở tiềm năng, du lịch Phú Túc đang dần ghi dấu trong lòng du khách bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi.

Đi ghe, xuồng ngắm sông nước đặc trưng ở xã Phú Túc.

Tham gia tour trải nghiệm trên cồn Phụng (xã Phú Túc), ông Anthony Quốc - một khách du lịch Việt kiều Mỹ chia sẻ ấn tượng khi tham gia tour tại cồn Phụng: Từ đi thuyền trên sông, tham quan lò kẹo dừa, chèo xuồng qua rạch nhỏ đến thưởng thức đờn ca tài tử… tất cả tạo nên bức tranh sống động của miền Tây sông nước.

Trong khi đó, các chủ điểm du lịch cũng nhanh nhạy thích ứng với nhu cầu mới. Hiện Cơ sở du lịch Vườn dâu An Khánh (xã Phú Túc) đang chuẩn bị mở rộng đầu tư khoảng 1ha, dự kiến đưa vào khai thác trong cuối quý IV/2026.

Hơn 20 năm làm du lịch, đón khách đến vườn dâu của gia đình, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Chủ điểm du lịch Vườn dâu An Khánh cho hay: “Nhiều khách nội địa đã liên hệ với chúng tôi. Họ cho biết, thích đến Phú Túc lưu trú vào ngày cuối tuần, ngủ đêm, sáng đi chợ quê rồi về tự nấu ăn... Vì thế, tôi và các con đang mở rộng điểm du lịch Vườn dâu An Khánh thành điểm homestay để đón khách nội địa. Đây là đối tượng rất tiềm năng trong tương lai”.

Ông Thái Hoàng Thi - Chủ tịch UBND xã Phú Túc cho biết: UBND xã Phú Túc xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của địa phương.

Để đạt được mục tiêu này, xã đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị xã Phú Túc hoàn thành trong năm 2026, làm cơ sở mời gọi đầu tư các dự án du lịch trọng điểm; trong đó có Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cồn Tân Mỹ, Khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Qui.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở du lịch lớn như: Cồn Phụng, Làng Xanh, Sen Hồng... mở rộng quy mô đầu tư, hoạt động có hiệu quả, đóng vai trò hạt nhân, tạo sức lan tỏa để phát huy mạnh mẽ, đồng bộ chủ thể trong tổ chức thực hiện phát triển du lịch trên địa bàn xã.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Nguồn: Báo Vĩnh Long - baovinhlong.com.vn - Đăng ngày 16/4/2026

Cùng chuyên mục