Việt Nam và Ả-rập Xê-út tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch
Cùng dự buổi tiếp có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến.
Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam và Ả-rập Xê-út là những đối tác tin cậy, đồng thời là những người bạn thân thiết. Đánh giá cao vai trò và vị thế của Ả-rập Xê-út tại khu vực Trung Đông, Thứ trưởng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông báo chí.
Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển kinh tế, du lịch và nguồn nhân lực. Theo Đại sứ, việc cùng hướng tới những mục tiêu dài hạn tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể.
Đại sứ cũng nhận định dư địa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai quốc gia vẫn còn rất lớn. Trong lĩnh vực thể thao, Đại sứ đề xuất tăng cường kết nối giữa các câu lạc bộ, liên đoàn và hiệp hội thể thao của hai nước, đồng thời mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến thăm, giao lưu và hợp tác trong một số môn thế mạnh như bóng đá, boxing và đua xe…
Về văn hóa, Đại sứ cho biết phía Ả-rập Xê-út đã chủ động kết nối với một số trường đại học tại Việt Nam trong lĩnh vực mỹ thuật để tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo và giao lưu nghệ thuật.
Đối với du lịch, Đại sứ cho biết, lượng khách Ả-rập Xê-út đến Việt Nam thời gian qua có xu hướng tăng trưởng tích cực. Ở chiều ngược lại, Ả-rập Xê-út mong muốn đón thêm nhiều du khách Việt Nam. Để hợp tác du lịch phát triển hiệu quả hơn, Đại sứ kỳ vọng hai nước sớm mở đường bay thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi lại và giao lưu nhân dân.
Đồng tình với những nhận định của Đại sứ, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách Ả-rập Xê-út nói riêng và thị trường Trung Đông nói chung.
Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường ủng hộ, quảng bá hình ảnh lẫn nhau trên trường quốc tế; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu các chính sách thuận lợi hơn cho công dân hai nước trong việc đi lại, giao lưu. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế phù hợp nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út trong thời gian tới.
Trung tâm Thông tin du lịch












