Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch giai đoạn 2026 - 2027
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tiếp và làm việc với ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Ảnh: TITC
Tại buổi tiếp, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chúc mừng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã ổn định trụ sở, với không gian khang trang, mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Quốc. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy hiệu quả các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch.
Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Không chỉ là cầu nối giới thiệu văn hóa Trung Quốc tới người dân Việt Nam, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước. Đặc biệt, các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch của các địa phương Trung Quốc tại Việt Nam được triển khai thông qua Trung tâm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Trung Quốc đến với công chúng Việt Nam.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ tin tưởng, với vai trò là cầu nối văn hóa, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc, phù hợp với định hướng hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội trân trọng cảm ơn Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã dành thời gian đón tiếp. Ông cho biết, kể từ khi thành lập, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện đa dạng, trong đó có các chương trình thúc đẩy quảng bá văn hóa và du lịch giữa hai nước. Ông Trương Đức Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung tâm luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước.
Đề cập tới định hướng hợp tác thời gian tới, ông Trương Đức Sơn cho biết, theo tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, giai đoạn 2026 - 2027 được xác định là “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc”. Trên cơ sở đó, Trung tâm mong muốn cùng trao đổi với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về các giải pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch song phương, đặc biệt trong khuôn khổ giai đoạn này.
Nhân dịp này, ông Trương Đức Sơn trân trọng mời Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tới thăm Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và tham dự Chương trình quảng bá văn hóa và du lịch Tân Cương vào tuần tới, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo để sự kiện được tổ chức thành công, góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa hai bên.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn. Ảnh: TITC
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cảm ơn những ý kiến chia sẻ và lời mời của ông Trương Đức Sơn. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam và Trung Quốc sẽ triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong năm 2026 - 2027.
Cục trưởng cho biết, hiện nay, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác với 04 nhóm nội dung trọng tâm. Cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của khách du lịch hai nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến xuất nhập cảnh và khu vực biên giới nhằm thúc đẩy trao đổi khách. Phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có các chương trình, tour tuyến mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa như du lịch đỏ, gắn với các địa danh lịch sử mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá chung, tạo điều kiện để các địa phương hai bên tăng cường giao lưu, giới thiệu sản phẩm, điểm đến; đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá tại mỗi nước. Tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xúc tiến du lịch thông qua việc tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch quốc tế lớn của mỗi bên, như Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - ITE HCMC, cũng như các hội chợ du lịch lớn tại Trung Quốc. Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp trong quản lý và phát triển du lịch, đặc biệt trong công tác quản lý đoàn khách, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an ninh, an toàn cho du khách.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn tặng quà lưu niệm Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh. Ảnh: TITC
Về thị trường, Cục trưởng cho biết thêm, Trung Quốc luôn là thị trường khách du lịch quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Sau giai đoạn gián đoạn do dịch Covid-19, hoạt động trao đổi khách giữa hai nước đã phục hồi mạnh mẽ. Song song với đó, khách du lịch Việt Nam cũng nằm trong nhóm thị trường lớn của Trung Quốc, cho thấy tiềm năng hợp tác song phương còn rất rộng mở. Hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Cục trưởng bày tỏ mong muốn Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, là địa chỉ quan trọng để tổ chức các hoạt động giao lưu, xúc tiến quảng bá, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác du lịch giữa hai nước.
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng cho biết sẽ tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức buổi làm việc chung nhằm trao đổi, chỉ đạo cụ thể các nội dung hợp tác, qua đó tạo cơ sở triển khai hiệu quả và báo cáo kết quả với Lãnh đạo cấp cao hai nước.
Đồng thời, Cục trưởng đề nghị Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong các hoạt động xúc tiến du lịch để hợp tác du lịch song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Lãnh đạo, đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC
Trung tâm Thông tin du lịch






.jpg)






