Trải nghiệm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình: Kết nối miền Di sản

Chương trình có khoảng 220 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí.
Chương trình là dịp để các đại biểu trực tiếp đánh giá dịch vụ trên tàu, khả năng kết nối từ ga Ninh Bình đến các khu, điểm du lịch; đồng thời trao đổi, đề xuất phương án xây dựng và khai thác sản phẩm phù hợp. Đây cũng là cơ hội để các bên đánh giá toàn bộ hành trình từ vận chuyển, dịch vụ trên tàu đến trải nghiệm tại điểm đến, qua đó từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Ninh Bình.

Trải nghiệm sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp
Đoàn tàu được nghiên cứu, tổ chức theo hướng cao cấp, tiện nghi và giàu trải nghiệm, gồm 14 toa, trong đó có các toa khách cao cấp và toa nhà hàng. Việc kết hợp vận chuyển với dịch vụ, ẩm thực và không gian trải nghiệm trên tàu không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn tạo thêm trải nghiệm cho du khách ngay từ khi rời Hà Nội, góp phần hình thành một sản phẩm du lịch có tính liên kết xuyên suốt giữa phương tiện vận chuyển và điểm đến.
Sau khi đến ga Ninh Bình, đoàn tiếp tục tham quan Thung Ui, Cố đô Hoa Lư và Tuyệt Tịnh Cốc trước khi trở về Hà Nội. Việc đưa các điểm tham quan vào chương trình trải nghiệm cho thấy khả năng xây dựng một hành trình du lịch liền mạch, đồng thời cung cấp cơ sở để doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu, xây dựng các chương trình tour phù hợp.

Phát huy lợi thế kết nối của Ninh Bình
Việc triển khai sản phẩm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình gắn với lợi thế về vị trí, giao thông và tài nguyên du lịch của Ninh Bình. Nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, có kết nối trực tiếp với Hà Nội, Ninh Bình sở hữu hệ thống điểm đến phong phú, nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động cùng hệ thống làng nghề, điểm du lịch sinh thái, văn hóa và các không gian trải nghiệm đặc trưng.
Từ ga Ninh Bình, du khách có thể tiếp tục kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Đây là điều kiện để xây dựng những chương trình du lịch đa dạng, từ hành trình trong ngày, nghỉ cuối tuần đến các chương trình lưu trú dài ngày, đồng thời mở rộng khả năng liên kết giữa vận tải đường sắt, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng dịch vụ tại điểm đến.
Thực tế, nhu cầu tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm du lịch càng rõ nét trong bối cảnh lượng khách đến Ninh Bình tăng trưởng mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình ước đón trên 21 triệu lượt khách, trong đó khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 22 nghìn tỷ đồng. Lượng khách tăng khoảng 25,5%, khách quốc tế tăng khoảng 51,7% so với cùng kỳ năm trước.
Những kết quả này tạo thêm dư địa cho việc phát triển các sản phẩm mới, có chất lượng cao, gia tăng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Trong đó, du lịch đường sắt có thể trở thành một phương thức kết nối điểm đến, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn cho du khách khi di chuyển giữa Hà Nội và Ninh Bình.

Kết nối hành trình, mở rộng sản phẩm du lịch
Với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, sản phẩm hướng tới kết nối không chỉ hai địa phương mà còn các không gian di sản, văn hóa và cảnh quan trên hành trình. Từ Hà Nội - nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô - đến Ninh Bình với hệ thống di sản, cảnh quan và các sản phẩm du lịch đặc trưng, chuyến tàu tạo thành một hành trình thống nhất, trong đó phương tiện di chuyển đồng thời trở thành một phần của trải nghiệm.
Vì vậy, chương trình trải nghiệm không chỉ nhằm giới thiệu một phương tiện vận chuyển mới mà còn hướng tới kiểm nghiệm khả năng hình thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Từ thời gian và chất lượng vận hành, dịch vụ trên tàu đến việc kết nối ga Ninh Bình với các điểm tham quan đều được đặt trong cùng một chuỗi trải nghiệm để cơ quan quản lý, ngành đường sắt và doanh nghiệp lữ hành cùng đánh giá.
Trên cơ sở đó, các bên có thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng các chương trình tour phù hợp, tăng cường liên kết giữa đường sắt - lữ hành - điểm đến và từng bước hình thành hành trình “Hà Nội - Ninh Bình, hành trình qua các miền di sản”.
Việc đưa vào khai thác sản phẩm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho du lịch đường sắt, kết hợp vận chuyển với văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm. Sản phẩm không chỉ góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận Ninh Bình mà còn hướng tới nâng cao chất lượng hành trình, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng thuận tiện, xanh và bền vững.
Trung tâm Thông tin du lịch









