Hoạt động của ngành

Cơ hội để “hút khách” du lịch tới Cần Thơ

Cập nhật: 30/09/2026 09:30:09
Số lần đọc: 23
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, từ nay đến cuối năm 2026, TP Cần Thơ sẽ tổ chức 15 sự kiện thể thao, trong đó có 5 giải quốc gia, 1 giải quốc tế, còn lại là các giải tầm khu vực và cấp thành phố.


Du khách tham quan, trải nghiệm chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Lý Anh Lam

Về lĩnh vực văn hóa - du lịch thành phố sẽ tổ chức Festival quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, Lễ hội Óc Om Bóc - đua ghe Ngo Cần Thơ, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ, chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu, các sự kiện dịp lễ, Tết cuối năm... Bên cạnh đó, còn có doanh nghiệp đề xuất tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch văn hóa Việt Nam năm 2026, Sở đã tổng hợp ý kiến các sở, ngành để trình UBND thành phố xem xét, cho chủ trương với đề xuất này.

Mới đây, tại buổi làm việc với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, 9 tháng năm 2026, Cần Thơ đón khoảng 11,7 triệu lượt khách, đạt khoảng 95% chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Dù số liệu rất lạc quan, tuy nhiên, tỷ trọng khách quốc tế và khách lưu trú còn thấp, cho thấy cần nâng chất sản phẩm, tăng sức hấp dẫn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách...

Năm 2026, TP Cần Thơ đề ra mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đón khoảng 620.000 lượt; khách lưu trú du lịch đạt trên 5,4 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt trên 11.400 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2025.

Việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các hoạt động xúc tiến du lịch vào những dịp lễ, hội cuối năm sẽ tạo thêm cơ hội thu hút du khách và người dân. Qua đó kỳ vọng sẽ giúp ngành văn hóa, thể thao và du lịch Cần Thơ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Có thể thấy, sau hợp nhất đơn vị hành chính, không gian du lịch của “Thủ phủ miền Tây” đã thay đổi mạnh mẽ về mặt quy mô lẫn lợi thế cạnh tranh. Thành phố mở rộng vượt bậc nhờ tích hợp chuỗi hành trình từ đô thị sông nước kết hợp du lịch tâm linh, sinh thái nông nghiệp đến vùng cửa sông - biển của Sóc Trăng, Hậu Giang. Lợi thế kết nối hạ tầng trung tâm trung chuyển qua Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ và hệ thống cao tốc kết nối tốt với TP Hồ Chí Minh, Cà Mau...

Sau mùa hè nhộn nhịp, thời điểm này khách du lịch đến Cần Thơ thưa dần.

Tuy nhiên, về lâu dài, để giải quyết bài toán “giữ chân du khách lâu hơn” thay vì chỉ là điểm dừng chân ngắn ngày trong hành trình khám phá miền Tây. Ngành Du lịch Cần Thơ cần quyết liệt triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm. Tập trung khai thác và nâng cấp chuỗi hoạt động kéo dài từ 18 giờ đến sau 22 giờ hằng ngày nhằm kích thích nhu cầu trải nghiệm và chi tiêu của du khách. Trục xương sống của kinh tế đêm là Phố đi bộ Ninh Kiều (đường Hai Bà Trưng), kết hợp không gian đi bộ văn hóa nghệ thuật đương đại và truyền thống (đờn ca tài tử, biểu diễn đường phố), khai thác hiệu quả hơn chuỗi ẩm thực đường phố.

Tuyến phố ẩm thực - Khu ẩm thực hồ Xáng Thổi và trục Đề Thám - Nguyễn Khuyến hay hồ Búng Xáng, Công viên Sông Hậu… cần tổ chức lại các cơ sở kinh doanh, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, mỹ quan đô thị tạo điểm hẹn ăn đêm văn minh cho du khách quốc tế và nội địa. Ngoài ra, cần tận dụng tối đa vị thế đô thị ven sông Hậu, sông Cần Thơ, chẳng hạn tổ chức các tour du thuyền đêm trên sông Hậu, nâng cấp hệ thống tàu nhà hàng, du thuyền cao cấp, khách du lịch có thể ăn tối, ngắm thành phố về đêm, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật sông nước xuyên đêm…

Đối với doanh nghiệp ngành du lịch, thành phố cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, có cơ chế khuyến khích đầu tư; kích cầu tiêu dùng tập trung; hoàn thiện hạ tầng thông minh và an ninh đêm; đầu tư bài bản hệ thống đèn nghệ thuật dọc bến Ninh Kiều, các tuyến phố đi bộ; quy hoạch bãi đỗ xe và quản lý chặt chẽ môi trường để tạo bộ mặt “đô thị đêm” văn minh, sạch đẹp tạo ấn tượng tốt với du khách.

Bài, ảnh: An Khánh

Nguồn: Báo Cần Thơ - baocantho.com.vn - Đăng ngày 30/9/2026

Cùng chuyên mục