Tiềm năng phát triển du lịch từ “lá phổi xanh” Lung Ngọc Hoàng
Bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nằm tại xã Phương Bình, TP Cần Thơ - trước đây thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Nơi đây rộng khoảng 2.800 ha, được ví như “lá phổi xanh” của vùng ĐBSCL.
Điểm đặc sắc của Lung Ngọc Hoàng chính là sự nguyên sơ, yên tĩnh hiếm có. Với hệ thống lung trũng phong phú, hoang sơ kết hợp với rừng tràm được bảo vệ nghiêm ngặt, Lung Ngọc Hoàng là nơi trú ngụ của hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có diện tích khoảng 2.800 ha, được xem là “lá phổi xanh” quý giá của Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh Ca Linh
Cụ thể, nhóm thực vật bậc cao có 286 chi, 104 họ thuộc 3 ngành thực vật: dương xỉ, thông, ngọc lan. Bên cạnh đó, động vật cũng rất đa dạng như: động vật đất (59 loài), côn trùng (100 loài), thân mềm (13 loài), nhóm cá (75 loài), nhóm chim (72 loài)
Để bảo tồn sinh cảnh tự nhiên của Lung Ngọc Hoàng, năm 2021, UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) đã ban hành quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên này giai đoạn 2021-2030. Phương án này được xây dựng nhằm gìn giữ sự độc đáo, đa dạng sinh học của Lung Ngọc Hoàng; đưa nơi đây thành chỗ khu trú của các loài sinh vật bản địa trong hệ sinh thái đất ngập nước.
Với phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, địa phương còn hướng đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, nhân văn của cả vùng; sử dụng và khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, bảo đảm an ninh môi trường và sự phát triển bền vững của ĐBSCL.
Tiềm năng phát triển du lịch xanh
Tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được đưa vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia trong quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, Đề án Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Lung Ngọc Hoàng giai đoạn 2024-2030 (Đề án) được xây dựng, hướng tới trở thành điểm đến xanh, bảo tồn đa dạng sinh học; vừa phục vụ giáo dục, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái theo hướng bền vững.
Cụ thể, Đề án có 15 dự án nhỏ, trong đó có các mục tiêu bảo đảm phát triển hệ sinh thái tự nhiên, gìn giữ văn hóa địa phương, giúp phát triển kinh tế và tạo việc làm cho cộng đồng, nâng cao sự hiểu biết cho du khách về công tác bảo tồn, hệ sinh thái rừng...
Mới đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.
Khu bảo tồn được giao xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức nghiên cứu khoa học, giám sát đa dạng sinh học; đồng thời được phép khai thác, liên doanh, liên kết theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Song song với việc kiện toàn bộ máy, triển khai kế hoạch thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng, quy mô khoảng 2.800 ha, được định hướng là khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch lớn nhất của địa phương.
Dự án cũng thuộc danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của TP Cần Thơ. Việc khai thác hợp lý, hiệu quả tiềm năng, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững cho Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư, nhất là người dân sống xung quanh khu vực dự án.
Sản phẩm chủ đạo gồm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, tham quan – trải nghiệm hệ sinh thái đất ngập nước, dã ngoại cuối tuần. Tuy nhiên, đây là dự án có tính chất đặc thù vì triển khai trong không gian khu bảo tồn thiên nhiên.
Trước đó, thông tin tại một cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, thành phố đã mời Tập đoàn Sungroup đến Lung Ngọc Hoàng để nghiên cứu vùng lõi khoảng 2.800 ha của Lung Ngọc Hoàng làm du lịch.
| Trong đợt khảo sát Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng vào cuối năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TP Cần Thơ quan tâm đầu tư phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, vừa bảo vệ hệ sinh thái, vừa tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực này. |
Hồng Thắm









