Ðầu tư Du lịch

Hải Phòng: Khẳng định thương hiệu du lịch biển bằng sức bật mới

Cập nhật: 14/05/2026 09:41:23
Số lần đọc: 26
Sau nhiều năm đầu tư hạ tầng, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch biển Hải Phòng đang có bước chuyển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng.


Du lịch biển đảo Cát Bà thu hút du khách trong nước và quốc tế ngay từ đầu mùa hè 2026. Ảnh: Xuân Thủy

Du lịch biển tăng tốc mạnh mẽ

Nếu như trước đây, du lịch thành phố chủ yếu gắn với nhu cầu nghỉ mát ngắn ngày thì nay, thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch biển đa dạng, đáp ứng nhiều nhóm khách hàng và xu hướng trải nghiệm mới.

Sau khi vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, lượng khách quốc tế đến Cát Bà tăng mạnh, đặc biệt là khách châu Âu và Đông Bắc Á.

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Khu du lịch Cát Bà đón và phục vụ khoảng 106.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 16.300 lượt. Bên cạnh lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các sản phẩm du lịch xanh, nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm sinh thái biển, du lịch cộng đồng hay vui chơi giải trí về đêm đang ngày càng thu hút du khách.

Không chỉ Cát Bà, Đồ Sơn cũng đang từng bước lấy lại vị thế của một trung tâm du lịch biển lớn phía Bắc. Sự xuất hiện của các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch Đồ Sơn, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Nhiều năm trước, tôi thường nghĩ Đồ Sơn chỉ phù hợp đi trong ngày. Nhưng vài năm trở lại đây, dịch vụ tốt hơn rất nhiều, có thêm khu vui chơi, khách sạn đẹp và không gian sạch hơn. Gia đình tôi thường chọn Hải Phòng cho các kỳ nghỉ ngắn vì vừa thuận tiện di chuyển vừa có nhiều trải nghiệm”.

Đáng chú ý, Đồ Sơn hiện tiếp tục thu hút nhiều dự án du lịch quy mô lớn. Trong đó, Dự án Trung tâm Hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục hiện đại như khách sạn 5 sao khoảng 180 phòng, trung tâm hội nghị 1.000 chỗ, khu casino và hệ thống trò chơi điện tử có thưởng quy mô lớn sẽ được khởi công trong tháng 5 này.

Điểm đáng chú ý là dự án lựa chọn hướng phát triển hài hòa giữa hiện đại và bảo tồn khi giữ lại lâu đài Vạn Hoa, cảnh quan đồi 72 và bổ sung các không gian xanh, đường dạo ven biển. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp Đồ Sơn từng bước chuyển mình từ mô hình du lịch nghỉ mát truyền thống sang trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí và hội nghị quốc tế.

Hướng tới thương hiệu du lịch biển xanh, hiện đại

Khu nghỉ dưỡng, sân golf và tổ hợp du lịch cao cấp Dragon Ocean Đồ Sơn thu hút khách du lịch Hàn Quốc. Ảnh: Phan Tuấn

Không khí sôi động phản ánh rõ nét sức hút ngày càng lớn của du lịch biển Hải Phòng sau nhiều năm đầu tư đồng bộ về hạ tầng và sản phẩm du lịch.

Cùng với việc làm mới sản phẩm du lịch, Hải Phòng tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông và kết nối vùng. Hệ thống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Quảng Ninh, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cáp treo Cát Hải - Phù Long hay các tuyến tàu cao tốc kết nối liên vùng đang tạo ra lợi thế lớn cho du lịch thành phố.

Đặc biệt, tuyến tàu du lịch kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ mở ra không gian phát triển mới cho du lịch liên vùng và giúp Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi du lịch di sản quốc tế.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh quy hoạch Đồ Sơn và Cát Bà vừa qua tiếp tục mở ra dư địa phát triển mới cho du lịch biển đảo Hải Phòng. Tại Đồ Sơn, khoảng 290 ha mặt nước được định hướng chuyển đổi thành đất hỗn hợp phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch, tạo nền tảng hình thành các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn trong tương lai.

Trong khi đó, Cát Bà được điều chỉnh theo hướng phát triển bền vững hơn khi vừa bổ sung quỹ đất du lịch vừa duy trì diện tích lớn cây xanh chuyên đề, bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn sinh thái.

Theo đồng chí Trần Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố đang tập trung xây dựng thương hiệu du lịch biển theo hướng xanh, hiện đại, chuyên nghiệp và có bản sắc riêng. Trong đó, Cát Bà được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo tầm quốc tế, còn Đồ Sơn phát triển theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và hội nghị hội thảo quy mô lớn.

Hải Phòng không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng về lượng khách mà còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Thành phố đang ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh liên kết vùng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh lợi thế biển đảo, Hải Phòng cũng phát huy hiệu quả liên kết giữa du lịch biển với du lịch văn hóa, tâm linh và ẩm thực nhằm tăng tính hấp dẫn cho điểm đến. Sau hợp nhất không gian phát triển, thành phố có thêm nhiều giá trị di sản đặc sắc như Côn Sơn - Kiếp Bạc, mở ra cơ hội hình thành các tour liên kết đa trải nghiệm. Các sản phẩm như “Foodtour Hải Phòng”, tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”, tuyến du lịch kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ… đang góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch của thành phố.

Từ những con số tăng trưởng ấn tượng đến sự chuyển biến trong tư duy phát triển, có thể thấy thương hiệu du lịch biển Hải Phòng đang ngày càng được khẳng định rõ nét. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên biển đảo đặc sắc, Hải Phòng còn tạo dấu ấn bằng sự năng động, hiện đại và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một thành phố Cảng đang chuyển mình thành trung tâm du lịch biển hàng đầu phía Bắc.

Nguyễn Dương

Nguồn: Báo Hải Phòng - baohaiphong.vn - Đăng ngày 14/5/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT