Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030

Khách tham quan Khu du lịch Làng nổi Tân Lập
Theo đó, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu đạt doanh thu du lịch khoảng 21.000 tỉ đồng, với tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân từ 26–27%/năm. Tổng doanh thu du lịch giai đoạn 2026–2030 đạt khoảng 70.500 tỉ đồng.
Đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt khoảng 16,5 triệu lượt, tăng trưởng lượt khách du lịch bình quân từ 12–13,5%/năm; tổng lượt khách trong 5 năm 2026-2030 đạt khoảng 65,5 triệu lượt.
Không chỉ chú trọng số lượng, tỉnh còn hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và thời gian lưu trú. Mục tiêu đề ra, khách lưu trú tăng bình quân từ 18-20% trở lên, trong đó khách quốc tế tăng 18%, khách nội địa tăng 20%. Ngày lưu trú đối với khách du lịch quốc tế đạt bình quân 2,3 ngày/khách; khách du lịch nội địa là 1,8 ngày/khách. Mức chi tiêu bình quân khách du lịch nội địa đến Tây Ninh đạt trên 1,2 triệu đồng/người/ngày; chi tiêu bình quân khách du lịch quốc tế đến Tây Ninh đạt trên 2,5 triệu đồng/người/ngày.

Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (ảnh D.L)
Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển thêm từ 3 đến 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, nâng cao chất lượng hệ thống lưu trú hiện có.
Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, tỉnh tập trung đánh giá toàn diện vị trí, vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế; phân tích rõ các tiềm năng, lợi thế (như tài nguyên du lịch, vị trí địa lý, liên kết vùng và khu vực biên giới...) cũng như những hạn chế về hạ tầng, sản phẩm và nguồn nhân lực./.
Lê Đức









