Tăng cường chấn chỉnh hoạt động lướt ván, cano kéo dù lượn tại bãi biển Đà Nẵng
Theo thông tin phản ánh, vào chiều 7.7, một gia đình khi đang tắm biển tại bãi biển Mỹ An đã gặp phải nhiều người lướt ván và đi cano, gây nguy hiểm cho người bơi. “Đây là bãi biển công cộng, đề nghị chấm dứt các dịch vụ nguy hiểm như thế này”, phản ánh nêu.
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các bãi biển khác như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng... Theo phản ánh, nhiều mô tô nước thường xuyên chạy cắt ngang khu vực tắm, vượt ranh giới an toàn quy định cho hoạt động bơi lội, gây nguy cơ va chạm trực tiếp với người đang bơi.
Đáng lo ngại là trong thời điểm xảy ra tình trạng này, không thấy có lực lượng chức năng giám sát hay can thiệp kịp thời.
Nhiều người dân và du khách cho rằng, ngoài việc gây nguy hiểm đến tính mạng, việc để các phương tiện thể thao biển hoạt động tự do, không kiểm soát còn tạo tâm lý bất an, ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch - đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi.
Họ kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, như: thiết lập ranh giới rõ ràng giữa khu vực phương tiện hoạt động và khu vực dành cho người tắm biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời lắp đặt bảng cảnh báo và tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và du khách.
Du khách tham gia trò chơi cano dù bay trên biển Đà Nẵng
Trước những phản ánh trên, đại diện Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển.
Theo đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ thể thao biển đã được yêu cầu chấn chỉnh, không để nhân viên điều khiển phương tiện xâm phạm khu vực tắm biển. Đồng thời, Ban Quản lý cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai giăng phao, thả bù neo, lắp đặt bảng khuyến cáo để phân luồng khu vực hoạt động rõ ràng.
Ngoài ra, lực lượng tại chỗ thường xuyên được bố trí để nhắc nhở người dân và du khách không tắm biển tại khu vực có hoạt động thể thao biển.
Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của các đơn vị kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tối đa rủi ro và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách.
Việc cân bằng giữa phát triển dịch vụ thể thao biển và đảm bảo an toàn cho cộng đồng đang là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh Đà Nẵng hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch thân thiện, chuyên nghiệp và an toàn.
Đức Hoàng