Hoạt động của ngành

Nâng tầm vị thế Du lịch Hà Nam

Cập nhật: 31/05/2025 09:35:24
Số lần đọc: 68
(TITC) - Sáng 30/5/2025, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Vesak - Khu du lịch Tam Chúc, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Hà Nam năm 2025 với chủ đề “Hà Nam - Kết nối và lan tỏa”. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách thu hút đầu tư; quảng bá văn hóa - du lịch, tạo hiệu quả truyền thông nhằm nâng cao thương hiệu, vị thế, từng bước đưa Du lịch Hà Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung,

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TITC

Hà Nam - Điểm đến của các nhà đầu tư

Nằm ở vị trí chiến lược, sở hữu địa thế thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn tài nguyên phong phú, Hà Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Những năm qua, tỉnh tập trung phát triển toàn diện, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm như: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững. Hà Nam xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, có khả năng lan tỏa mạnh, tạo động lực thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển.

Toàn tỉnh hiện có trên 200 cơ sở lưu trú với hơn 4.000 phòng, trong đó có 2 khách sạn 5 sao và một khách sạn cao cấp của Tập đoàn BRG đang được hoàn thiện. Khu du lịch Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển thành Khu du lịch quốc gia, đang là tâm điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, Hà Nam đã có 12 điểm du lịch được công nhận, góp phần hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Những năm qua, Hà Nam đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch văn hóa - tâm linh gắn với các lễ hội đặc sắc, du lịch nông thôn gắn với làng nghề truyền thống, du lịch đô thị, vui chơi giải trí gắn với các sản phẩm dịch vụ mới.

Theo quy hoạch, Hà Nam sẽ có 4 sân golf, trong đó 2 sân golf đã chính thức đi vào hoạt động là Stone Valley Golf Resort và Legend Valley Country Club, đưa du lịch thể thao, đặc biệt là du lịch golf trở thành sản phẩm mới, đẳng cấp, thu hút dòng khách cao cấp trong nước và quốc tế. Thời gian tới, Hà Nam tiếp tục định hướng phát triển du lịch nông thôn, dựa trên khai thác hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống và cảnh quan đặc trưng vùng nông thôn Bắc Bộ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Nam cho biết, năm 2024, Hà Nam đón hơn 4,7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt gần 3.700 tỷ đồng. Năm tháng đầu năm 2025, tỉnh đón gần 6 triệu lượt khách, tổng thu đạt gần 4.500 tỷ đồng. Những con số này thể hiện rõ tiềm năng, sức bật mạnh mẽ của Du lịch Hà Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác.

Đặc biệt, trong 2 năm liên tiếp (2023 và 2024), Hà Nam vinh dự được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh với các danh hiệu: "Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới", "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" và được trao Giải thưởng “Thành tựu đặc biệt”. Đây là động lực mạnh mẽ để tỉnh tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời, đưa Hà Nam trở thành điểm đến văn minh, thân thiện, chất lượng cao, với những sản phẩm du lịch đặc trưng, mang bản sắc riêng.

Thúc đẩy du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi nhấn mạnh, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, được khẳng định tại Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2030 và Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam đã có những bước tiến ấn tượng, thể hiện rõ vai trò là ngành kinh tế tổng hợp có tính lan tỏa cao, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 7,67 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng ấn tượng này cho thấy quá trình phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh đó, vai trò của các địa phương, đặc biệt là các địa phương giàu tiềm năng du lịch như Hà Nam, ngày càng trở nên quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Phó Cục trưởng Phan Linh Chi đánh giá cao sự chủ động và quyết tâm của tỉnh Hà Nam trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, đặc biệt là việc cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững.

“Với chủ đề Kết nối và lan toả, Hội nghị thể hiện rõ khát vọng và cam kết của tỉnh Hà Nam trong việc đồng hành cùng cả nước thúc đẩy du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. “Kết nối” ở đây không chỉ là sự gắn kết giữa trung ương và địa phương, giữa chính quyền và doanh nghiệp, mà còn là kết nối vùng, kết nối doanh nghiệp, kết nối sản phẩm và kết nối văn hóa. Qua đó, “Lan toả” giá trị văn hóa, bản sắc và hình ảnh một Hà Nam thân thiện, năng động, giàu bản sắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước” - Phó Cục trưởng Phan Linh Chi nhấn mạnh.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch và hiện thực hóa chủ đề "Kết nối và lan toả", Phó Cục trưởng Phan Linh Chi đề nghị tỉnh Hà Nam cần có chính sách ưu đãi phù hợp để khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia vào phát triển hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại; ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, dịch vụ giải trí chất lượng cao, gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững; đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, thông tin quy hoạch.

Chú trọng xây dựng chiến lược đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch ở tất cả các cấp, từ quản lý đến đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ - yếu tố then chốt quyết định chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng trực tuyến và truyền thông đa phương tiện để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và điểm đến du lịch một cách hiệu quả, nhất là đối với thị trường khách quốc tế. Cần xây dựng các chiến dịch truyền thông theo từng thị trường mục tiêu, gắn với các sự kiện lớn và xu hướng du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh. Bên cạnh đó, Hà Nam cần tích cực phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch tại nước ngoài, nhằm mở rộng thị trường, thu hút thêm du khách quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh chia sẻ về định hướng, giải pháp đầu tư phát triển du lịch 3 tỉnh Hà Nam - Ninh Bình - Nam Định

Theo ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Du lịch Hà Nam thời gian tới sẽ phát triển trong một không gian với sự liên kết của 3 tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình. Để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về du lịch của 3 địa phương, trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, thời gian tới, cần định vị thương hiệu điểm đến chung mang tầm quốc gia và khu vực. Thương hiệu du lịch Ninh Bình đã phát triển mạnh, được khẳng định trên thị trường du lịch nên sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu du lịch “Ninh Bình” kết hợp với thương hiệu hình ảnh các điểm đến du lịch đặc trưng, tiêu biểu của Hà Nam và Nam Định (như Tam Chúc - đền Trần - Phủ Dày - Thanh Long - Giao Thủy...) để xây dựng một thương hiệu tổng hợp, đa sắc thái, giàu bản sắc với đặc trưng là điểm đến du lịch 4 mùa với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch từ văn hóa lịch sử, sinh thái rừng, sinh thái biển tâm linh…

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, rà soát, điều tra, đánh giá lại tài nguyên du lịch; quy hoạch tổ chức không gian phát triển  du lịch để đảm bảo tính đồng bộ và kết nối các không gian phát triển nhằm tạo nên tam giác phát triển du lịch bổ trợ nhau. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông du lịch liên vùng; khuyến khích thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch; đào tạo phát triển nhân lực du lịch theo nhiều hình thức liên doanh, liên kết; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá ở trong nước và quốc tế, khai thác hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin số để thu hút khách.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 30/5/2025

Cùng chuyên mục