Hoạt động của ngành

Huế nỗ lực thu hút khách du lịch Hàn Quốc

Cập nhật: 31/05/2025 09:27:51
Số lần đọc: 63
(TITC) - Chiều ngày 30/5, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy đã dự, chủ trì “Hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại thị trường Hàn Quốc” do Sở Du lịch Huế tổ chức tại Huế.

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo Sở Du lịch Huế, đại diện Hiệp hội du lịch các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Đà Nẵng - Quảng Nam, Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc (KATA), các hãng hàng không và đông đảo doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Hàn Quốc.

Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết năm 2025, Huế vinh dự đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Kết quả từ đầu năm đến nay cho thấy nhiều dấu hiệu quả quan về lượng khách. Hàn Quốc là một trong những thị trường khách mà du lịch Huế nói riêng, các địa phương trong khu vực miền Trung nói chung rất quan tâm. Với những tiềm năng, thế mạnh, nét tương đồng, thành phố Huế đã phối hợp với các địa phương xây dựng các sản phẩm thu hút khách Hàn Quốc đến với các địa phương miền Trung.

Thông qua hội thảo này, thành phố Huế mong muốn không chỉ quảng bá hình ảnh, giới thiệu những tiềm năng và sản phẩm du lịch đặc sắc đến thị trường Hàn Quốc mà còn tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan quản lý và các đối tác du lịch Hàn Quốc trong thời gian tới. Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất mở và duy trì các đường bay trực tiếp giữa Huế và các thành phố lớn của Hàn Quốc.

Tham dự hội thảo, ông Lee Jin Seok, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc đề xuất nhiều ý tưởng theo từng giai đoạn nhằm phát triển du lịch Huế, điển hình như xây dựng kế hoạch cho Tuần lễ Healing Huế và Tháng du lịch gia đình cảm xúc Huế; phát triển các tuyến du lịch biên giới với Lào... Ngoài ra, các công ty du lịch cần có chiến lược bán hàng xây dựng tour kết hợp, mời tham gia tour khảo sát và đề xuất chương trình khuyến mãi chung, đồng thời có thể tùy chỉnh sản phẩm theo nhiều chủ đề đa dạng như lịch sử, cảm xúc, du lịch gia đình.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy đánh giá cao kết quả mà ngành du lịch thành phố Huế đã đạt được trong 4 tháng đầu năm 2025; tổ chức rất thành công các sự kiện xúc tiến du lịch gắn với Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 “Kinh đô xưa, Vận hội mới”; đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024, Phó Cục trưởng khẳng định hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại thị trường Hàn Quốc hôm nay là cơ hội tốt để doanh nghiệp du lịch hai nước Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ thông tin, tiến tới hợp tác kinh doanh, thúc đẩy phát triển du lịch hai chiều.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy đề nghị thành phố Huế tận dụng cơ hội, phát huy tốt vai trò chủ nhà của Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn theo hướng “cá nhân hóa - chất lượng cao -mang đặc trưng riêng của thành phố”.

Thành phố cần chủ động nghiên cứu xây dựng dòng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách từ Hàn Quốc và các thị trường quan trọng khác, giữ chân khách lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn như: du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch Golf, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, du lịch trải nghiệm thành phố gắn với ẩm thực, mua sắm, giải trí, du lịch đêm, du lịch cộng đồng...

Đồng thời ưu tiên triển khai có hiệu quả và thực chất các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của thành phố, lan tỏa tích cực đến các địa phương liên kết. Tích cực hợp tác, thúc đẩy phát triển quan hệ hai chiều giữa du lịch các tỉnh miền Trung với các thành phố, trung tâm du lịch lớn của Hàn Quốc. Tăng cường trao đổi đoàn cán bộ, doanh nghiệp du lịch để chia sẻ thông tin phát triển du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Phát huy hiệu quả vai trò của các doanh nghiệp trong kết nối các điểm đến, kết nối quốc tế và phát triển các điểm đến mới, sản phẩm mới, tour tuyến mới.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Sở Du lịch Huế

Phó Cục trưởng đề nghị thành phố Huế và các tỉnh, thành Quảng Bình - Quảng Trị - Đà Nẵng - Quảng Nam quan tâm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hướng đến các thị trường trọng điểm quốc tế. Đặc biệt là hưởng ứng tích cực Chương trình kich cầu phát triển du lịch năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Song song với đó, thành phố Huế cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa, đồng thời quan tâm vun đắp, xây dựng các doanh nghiệp du lịch lớn tầm cỡ quốc gia, khu vực, thế giới; thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến Huế đầu tư các khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí, sản phẩm du lịch cao cấp, từng bước nâng tầm thương hiệu điểm đến du lịch thành phố Huế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về giải pháp kết nối đường bay Hàn Quốc đến Huế, tìm hiểu tiềm năng du lịch golf, sản phẩm nước khoáng nóng Mỹ An của Kobi Onsen Resort Hue cũng như Chương trình Mega Booming Huế 2025 - xu hướng du lịch âm nhạc mới tại Huế.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy cùng các đại biểu chứng kiến Sở Du lịch TP. Huế và Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc (KATA) ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Sở Du lịch Huế

Nhân dịp hội thảo, Sở Du lịch TP. Huế và Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc (KATA) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu, nhằm đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, đồng thời nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Huế. Nội dung hợp tác hướng đến quảng bá hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc của TP. Huế, nâng cao nhận diện thương hiệu tại thị trường Hàn Quốc thông qua việc phối hợp xây dựng các chương trình du lịch chuyên đề phù hợp với thị hiếu du khách, tập trung vào văn hóa cung đình, trải nghiệm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và giao lưu văn hóa Việt - Hàn; Phối hợp tổ chức và hỗ trợ phát triển quảng bá điểm đến, các sản phẩm du lịch, sự kiện du lịch và các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; phối hợp nghiên cứu, đề xuất mở và duy trì các đường bay trực tiếp giữa Huế và các thành phố lớn của Hàn Quốc…

Bên lề hội thảo, UBND TP. Huế đã tổ chức chương trình khảo sát điểm đến Huế cho doanh nghiệp Hàn Quốc với các điểm đến như Laguna Lăng Cô, sân golf Golden Sands Golf Resort, sân bay quốc tế Phú Bài và một số khách sạn nhà hàng tại Huế. Đoàn khảo sát đã thăm quan Đại Nội Huế và trải nghiệm công nghệ VR qua chương trình “Đi tìm Hoàng Cung đã mất”, thăm quan nhà hát Duyệt Thị Đườngvà thưởng thức Nhã nhạcCung đình.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 30/5/2025

Cùng chuyên mục