Liên kết để du lịch An Giang bứt phá
Lợi thế riêng, giá trị chung
Sáng sớm trên đỉnh núi Cấm, được hít thở không khí trong lành ở độ cao trên 700m, chị Nguyễn Thu Hồng - du khách đến từ Hà Nội thích thú ngắm từng áng mây trôi nhẹ qua tượng Phật Di Lặc, trông như chốn bồng lai. Chị Hồng cho biết, chị từng đi nhiều nơi ở miền Tây, nhưng An Giang là điểm đến hấp dẫn nhất tạo cho chị cảm giác rất riêng, bởi sự hùng vĩ, linh thiêng và cả giá trị văn hóa bản địa. “Sau khi du lịch TP. Hồ Chí Minh, nhóm 4 người chúng tôi tiếp tục hành trình 6 ngày 5 đêm, từ TP. Cần Thơ - Châu Đốc - rừng tràm Trà Sư - Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - làng Chăm Châu Phong, di chuyển ra Phú Quốc để bay về Hà Nội. Trong hành trình này, tôi ấn tượng bởi những trải nghiệm hấp dẫn, cách khai thác, kết nối các điểm đến khá hợp lý, liền mạch”, chị Hương cho biết.

Du khách tham quan rừng tràm Trà Sư. Ảnh: Thành Chinh
An Giang được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống núi non giữa đồng bằng độc đáo, hệ sinh thái biển, đảo đa dạng, cùng chiều sâu văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer - Chăm. Nhiều địa danh như Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, núi Cấm, Hà Tiên, các làng nghề truyền thống… thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, lượng khách đến rồi đi trong ngày, lưu trú lại tại địa điểm du lịch chưa cao. Chính vì vậy, việc liên kết đã hình thành những tuyến du lịch liên hoàn, giúp du khách có nhiều trải nghiệm, tăng giá trị và sức hấp dẫn cho từng điểm đến.
Không chỉ khai thác các chương trình tour hấp dẫn, doanh nghiệp còn gợi ý, đề xuất với An Giang nhiều giải pháp xây dựng tour tuyến, điểm đến và sản phẩm du lịch An Giang trong mối liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Thanh Nghị - Giám đốc Chi nhánh Ben Thanh Tourist tại Cần Thơ cho rằng, An Giang nên phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa đồng bào Khmer, Hoa, Chăm sẽ là hướng đi mới, mang tính chất chiến lược, tạo bứt phá cho An Giang trong giai đoạn hội nhập. Ông Nghị đề xuất mô hình “Sắc màu biên giới Mekong tại ngã ba văn hóa”. Với mô hình này, địa phương có thể ứng dụng VR/AR trong phục dựng văn hóa thông qua công nghệ số như phục dựng di tích Óc Eo, làng Khmer - Hoa - Chăm bằng 3D, tái hiện không gian lịch sử qua kính VR... để số hóa di sản - hiện đại hóa trải nghiệm - toàn cầu hóa quảng bá.
Hướng tới phát triển bền vững
Bà Lê Đình Minh Thy - Giám đốc Vietravel Cần Thơ chỉ ra 4 nhóm sản phẩm chiến lược mà An Giang cần khai thác: Du lịch tâm linh - văn hóa, du lịch sinh thái mùa nước nổi, du lịch biên giới - thương mại, du lịch cộng đồng gắn bảo tồn di sản. Trên cơ sở đó, bà Thy đề xuất các sản phẩm tour kết hợp đặc thù: Từ Thất Sơn đến biển ngọc, tour sắc màu tâm linh và biển trời kết nối búng Bình Thiên, tour 1 ngày 2 quốc gia - 1 đêm trên đảo; tuyến caravan kết nối Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên, Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc… “Để gia tăng sức hút và kéo dài thời gian lưu trú cho du khách, An Giang cần đẩy mạnh kết nối tuyến, điểm du lịch ở cả 3 cấp độ nội tỉnh, liên vùng và xuyên biên giới”, bà Thy nhấn mạnh.
Du lịch ngày càng cạnh tranh, liên kết vùng giúp các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành đòn bẩy quan trọng trong phát triển tuyến, điểm du lịch và thúc đẩy du lịch các địa phương phát triển bền vững. Tuy nhiên, công tác liên kết du lịch giữa các địa phương thời gian qua vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, chỉ dừng lại ở công tác quảng bá, xúc tiến, trong khi các vấn đề cốt lõi như xây dựng sản phẩm, cơ chế chính sách... Vì vậy, các địa phương, doanh nghiệp cần cái “bắt tay” chặt chẽ hơn để công tác liên kết thực chất, hiệu quả. Trong đó, các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hoạt động liên kết, hợp tác giữa các tỉnh trong vùng. Không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm du lịch mà còn trong việc kết nối hạ tầng giao thông. Đồng thời, phải xem thương mại và xúc tiến du lịch, tạo ra chuỗi giá trị du lịch thống nhất từ đó, giúp gia tăng sức hấp dẫn của du lịch trong khu vực.
Giám đốc Sở Du lịch Bùi Quốc Thái thông tin, thời gian qua vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh phối hợp xây dựng 3 tuyến du lịch: Những nẻo đường phù sa, non nước hữu tình và sắc màu vùng biên. Từ đó, các công ty lữ hành thiết kế những hành trình đầy trải nghiệm, khai thác được nét riêng từng địa phương, đồng thời kết nối với TP. Hồ Chí Minh khai thác, tiếp cận thị trường quốc tế. “Thời gian tới, An Giang tiếp tục tăng cường công tác liên kết vùng; xây dựng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch MICE, du lịch trải nghiệm văn hóa, tâm linh, sức khỏe… nhằm nâng cao sức cạnh tranh, từng bước đưa du lịch tỉnh nhà trở thành trung tâm du lịch tổng hợp kết nối biển - biên giới - nội địa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vươn ra thế giới”, ông Thái cho biết.
Phạm Hiếu








