Lai Châu thúc đẩy nông nghiệp xanh gắn với phát triển dược liệu và chuỗi giá trị bền vững

Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Đảm phát biểu tại điểm cầu Hà Nội
Theo Ban Tổ chức, hội nghị nhằm xác định rõ các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là những yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Lai Châu sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây trồng đặc sản, đặc biệt là các loại dược liệu quý như đương quy, sâm, tam thất… Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng vẫn còn chưa tương xứng. Hội nghị lần này vì vậy không chỉ dừng ở việc nhận diện lợi thế mà còn tập trung phân tích những điểm nghẽn trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ.
Nội dung hội nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh, đặc biệt là phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh; nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lai Châu thông qua phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, thương mại, logistics, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu; đồng thời tăng cường liên kết và thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và tính minh bạch, việc ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng được xem là hướng đi tất yếu. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm nông nghiệp Lai Châu tiếp cận các thị trường khó tính, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại điểm cầu Lai Châu
Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 250-300 đại biểu tham dự trực tiếp và hàng trăm đại biểu tham dự trực tuyến, bao gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương; các viện nghiên cứu, trường đại học; chuyên gia, nhà khoa học; doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; hợp tác xã và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. Sự tham gia đa dạng này sẽ tạo nên diễn đàn kết nối hiệu quả giữa các bên liên quan, từ hoạch định chính sách đến triển khai thực tiễn.
Một trong những kỳ vọng lớn của sự kiện là thúc đẩy liên kết “4 nhà”: Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân. Đây là yếu tố then chốt giúp hình thành các chuỗi giá trị bền vững, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) sẽ được ký kết giữa các cơ quan quản lý, Cục, Vụ, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tác liên quan, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp xanh tại Lai Châu.
Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị còn tổ chức khu gian hàng trưng bày khoảng 50 gian, giới thiệu các sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, nông sản chủ lực và sản phẩm chế biến sâu. Đặc biệt, các sản phẩm thân thiện môi trường, sử dụng bao bì xanh và có truy xuất nguồn gốc sẽ được ưu tiên quảng bá.
Hoạt động này không chỉ tạo cơ hội kết nối cung - cầu mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững của Lai Châu đến với các đối tác trong và ngoài nước.
Ngoài ra, chương trình văn nghệ chào mừng diễn ra trước ngày khai mạc sẽ là điểm nhấn văn hóa, góp phần giới thiệu bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây. Qua đó, hình ảnh về con người, thiên nhiên và tiềm năng phát triển của Lai Châu được lan tỏa một cách sinh động và hấp dẫn.
Thông qua hội nghị, Lai Châu đặt mục tiêu từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc gắn phát triển nông nghiệp với kinh tế xanh không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài cho địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo tại điểm cầu Hà Nội
Trong bức tranh chung của nông nghiệp Việt Nam, những nỗ lực của Lai Châu cho thấy quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển hàng hóa quy mô lớn, từ khai thác tự nhiên sang phát triển bền vững.
Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” vì vậy không chỉ là một sự kiện chuyên ngành, mà còn là bước đi quan trọng trong hành trình đưa nông nghiệp Lai Châu vươn lên một tầm cao mới - xanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn trong tương lai.
Trung tâm Thông tin du lịch











