Khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026
Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Trần Vũ Khiêm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội du lịch hai tỉnh.
Đại biểu tham dự Ngày Văn hoá, Du lịch Khánh Hoà tại Quảng Trị 2026. Ảnh: BTC
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 là dịp để hai địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và điểm đến, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại.
Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC
Theo đồng chí Nguyễn Long Biên, Quảng Trị và Khánh Hòa tuy có những sắc thái riêng nhưng cùng mang trong mình những phẩm chất tiêu biểu của con người miền Trung: giàu nghĩa tình, kiên cường, cần cù và năng động. Quảng Trị được biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ nhiều di sản lịch sử, văn hóa gắn với những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Trong khi đó, Khánh Hòa sở hữu hệ thống tài nguyên biển, đảo, núi rừng phong phú cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Chăm, Raglai.
Sự khác biệt về tài nguyên lại tạo nên khả năng bổ trợ trong phát triển sản phẩm du lịch. Nếu Quảng Trị có thế mạnh về du lịch lịch sử, văn hóa và di sản thì Khánh Hòa nổi bật với biển đảo, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Đây là nền tảng để hai địa phương mở rộng liên kết, tạo thêm lựa chọn cho du khách và gia tăng sức hấp dẫn của hành trình khám phá miền Trung.
“Kết nối Quảng Trị với Khánh Hòa không chỉ là kết nối hai điểm đến, mà sâu xa hơn là kết nối giá trị văn hóa, không gian du lịch, doanh nghiệp, thị trường và khát vọng phát triển”, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.
Khai trương đường bay Đồng Hới - Cam Ranh. Ảnh: BTC
Điểm nhấn của sự kiện năm nay là việc kết nối hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch với khai trương đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh. Việc hình thành tuyến hàng không trực tiếp được kỳ vọng rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương, tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thúc đẩy giao thương.
Trên cơ sở đó, Khánh Hòa và Quảng Trị hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, chương trình kích cầu, tour, tuyến phù hợp; từng bước hình thành những hành trình mới, sản phẩm mới và thị trường mới trên nền tảng phát huy thế mạnh riêng của mỗi địa phương.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại chương trình
Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện khi được tổ chức cùng thời điểm khai trương đường bay Đồng Hới - Cam Ranh. Theo ông, đây là một bước tiến cụ thể trong tăng cường liên kết vùng, mở ra thêm một phương thức kết nối giữa hai địa phương có những giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch khác biệt.
Khánh Hòa với vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh, hệ thống biển đảo và chiều sâu văn hóa Chăm có lợi thế phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Quảng Trị lại sở hữu hệ thống di tích, địa danh lịch sử giàu giá trị như Địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Sự tương hỗ này tạo điều kiện để hai địa phương cùng xây dựng không gian du lịch chung, phát triển sản phẩm liên tuyến và mở rộng thị trường.
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho rằng đường bay Đồng Hới - Cam Ranh cần được khai thác hiệu quả và bền vững, trở thành một trục kết nối quan trọng để hình thành các sản phẩm liên vùng có sức cạnh tranh, kết hợp giữa du lịch lịch sử, văn hóa của Quảng Trị với du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa.
Cùng với kết nối hàng không, hai địa phương cần đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu du lịch dùng chung. Doanh nghiệp, hãng hàng không và Hiệp hội Du lịch hai tỉnh được kỳ vọng đóng vai trò trực tiếp trong việc hình thành các gói sản phẩm, chương trình kích cầu, qua đó đưa các nội dung hợp tác từ cam kết thành những tour, tuyến và dòng khách cụ thể.
Phó Cục trưởng cũng lưu ý, quá trình mở rộng liên kết cần đặt trong yêu cầu phát triển bền vững, gắn khai thác du lịch với bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng trải nghiệm và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng, doanh nghiệp và địa phương.
Chương trình nghệ thuật Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026. Ảnh: BTC
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa mang đến chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: “Khánh Hòa - Miền biển gọi”, “Quảng Trị - Điểm hẹn nghĩa tình” và “Hai miền chung bước vươn xa”.
Thông qua các tiết mục ca, múa, dân ca bài chòi và hòa tấu nhạc cụ truyền thống, chương trình giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của Khánh Hòa, trong đó có những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Chăm, Raglai. Những tiết mục nghệ thuật về quê hương Quảng Trị cũng góp phần tạo nên không gian giao lưu, nơi những giá trị văn hóa của hai vùng đất được gặp gỡ và cộng hưởng.
Với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách, đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa trên bầu trời Đồng Hới, tạo dấu ấn cho sự kiện.
Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 không chỉ là hoạt động quảng bá điểm đến mà còn là bước cụ thể hóa hợp tác du lịch giữa hai địa phương. Từ một tuyến kết nối hàng không mới, cùng với sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch, Quảng Trị và Khánh Hòa có thêm điều kiện để đưa những giá trị riêng của mỗi vùng đất đến gần nhau hơn, hình thành những hành trình liên vùng và mở rộng không gian phát triển du lịch miền Trung.
Trung tâm Thông tin du lịch

















