Khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc
Buổi lễ có sự hiện diện của ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc; bà Đoàn Phương Lan - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; bà Phan Linh Chi - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế. Về phía Hàn Quốc có ông Kim Hakhong - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do, ông Park Hyeon Guk - Huyện trưởng huyện Bonghwa cùng các đại diện chính quyền và bạn bè quốc tế.
Lãnh đạo hai bên chụp ảnh tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ, biểu tượng cho mối liên hệ lịch sử Việt - Hàn qua dòng họ Lý (Ảnh: Bộ VHTTDL)
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định Lễ hội diễn ra trong bối cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa mở ra một trang sử mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh, những dự án văn hoá tại Bonghwa, đặc biệt là Làng Việt Nam và tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mang ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng cho mối giao lưu lịch sử, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hoá và thắt chặt tình hữu nghị nhân dân hai nước.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hồ An Phong phát biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bộ VHTTDL)
Trong bài phát biểu, Huyện trưởng Bonghwa Park Hyeon Guk bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, các nghị sĩ, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Ông nhấn mạnh, Bonghwa - vùng đất gắn liền với hậu duệ nhà Lý suốt hơn 800 năm đang nuôi khát vọng trở thành trung tâm giao lưu văn hoá toàn cầu. Sự kiện lần này sẽ là động lực quan trọng để hiện thực hoá dự án “Thung lũng K-Việt Nam”, biểu tượng cho tình hữu nghị bền vững giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Huyện trưởng Bonghwa Park Hyeon Guk phát biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bộ VHTTDL)
Lễ khai mạc được tổ chức tại khu di sản Chunghyodang, xã Bongseong, nơi lưu giữ nhiều tư liệu liên quan đến dòng họ Lý tại Hàn Quốc. Không gian di tích kết hợp cùng quy hoạch mới đã mang đến một điểm nhấn văn hoá - du lịch độc đáo của tỉnh Gyeongsangbuk-do.
Lãnh đạo và đại biểu hai nước thực hiện nghi thức an vị và kéo màn khánh thành tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Ảnh: Bộ VHTTDL)
Lãnh đạo, đại biểu hai bên trồng cây lưu niệm, gửi gắm thông điệp vun đắp tình hữu nghị bền vững (Ảnh: Bộ VHTTDL)
Toàn cảnh Lễ khai mạc (Ảnh: Bộ VHTTDL)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc đã góp phần làm nên dấu ấn của lễ hội, với sự tham gia của cháu thiếu nhi trong các gia đình Việt - Hàn, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Bên cạnh đó, các gian hàng quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam thu hút đông đảo du khách, mang đến trải nghiệm phong phú và đậm đà bản sắc Việt.
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bộ VHTTDL)
Được tổ chức thường niên, Lễ hội Văn hoá - Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng khẳng định vai trò là nhịp cầu văn hoá, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần hiện thực hoá cam kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực văn hoá - du lịch giữa hai quốc gia.
Trung tâm Thông tin du lịch