Hoạt động của ngành

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Độc lập Ấn Độ

Cập nhật: 21/08/2025 10:57:44
Số lần đọc: 19
(TITC) - Tối ngày 20/8, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Độc lập và 75 năm Hiến pháp Ấn Độ. Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có sự tham dự của Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh.

Tại buổi lễ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya bày tỏ cảm ơn các vị quan khách, đại biểu đã đến dự sự kiện. Đại sứ Sandeep Arya đồng thời cho biết, sự kiện Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ và 75 năm Hiến pháp Ấn Độ là sự kiện lớn được Thủ tướng Ấn Độ ví như ngọn hải đăng của đất nước này với những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ. Nhân dịp này, Đại sứ Sandeep Arya cũng chúc mừng thành tựu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng các quan khách tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Độc lập và 75 năm Hiến pháp Ấn Độ. Ảnh: TITC

Đại sứ Sandeep Arya đặc biệt khẳng định tình hữu nghị bền vững giữa Ấn Độ - Việt Nam, mang tính chiến lược trong hơn bảy thập kỷ qua. “Chúng ta cần nỗ lực để Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện dẫn lối cho con đường tiến bộ và thịnh vượng của mỗi quốc gia, cũng như vị thế xứng đáng của chúng ta trong các vấn đề thế giới. Thật đáng mừng khi tất cả các lĩnh vực hợp tác đa phương nói trên của Ấn Độ và Việt Nam đều đang phát triển mạnh mẽ” - Đại sứ Sandeep Arya nhấn mạnh.

Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TITC

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Sandeep Arya cũng chia sẻ nét nổi bật trong hoạt động phát triển du lịch hai bên với 70 chuyến bay thẳng kết nối bảy thành phố của Ấn Độ với ba địa điểm tại Việt Nam. Hợp tác thương mại và kinh doanh giữa hai bên cũng đang phát triển mạnh mẽ, gần đây nhất là việc VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp xe điện tại Ấn Độ. Ấn Độ cũng đã dẫn đầu ủng hộ việc công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới.

“Tôi kỳ vọng vào một quỹ đạo phát triển mạnh mẽ hơn cho cả Ấn Độ và Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc hơn” - Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TITC

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đánh giá cao và chúc mừng thành tựu phát triển của Ấn Độ trong 79 năm qua với việc vươn lên là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, là một trong năm điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất toàn cầu, là trung tâm công nghệ - khoa học lớn, với nhiều sản phẩm và lĩnh vực uy tín như công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học và dược phẩm, năng lượng tái tạo... Sức mạnh mềm của Ấn Độ đang lan toả khắp thế giới với phim ảnh Bollywood, Yoga, triết học, âm nhạc…

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tại Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Độc lập và 75 năm Hiến pháp Ấn Độ. Ảnh: TITC

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 8/2024 và việc thông qua Chương trình hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2028 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao đổi với Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya tại buổi Lễ. Ảnh: TITC

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao đổi với Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya và Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki tại buổi Lễ. Ảnh: TITC

Đặc biệt, hợp tác văn hoá, giáo dục, tôn giáo, du lịch, kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đã có 70 chuyến bay kết nối hai nước; lượng khách du lịch Ấn Độ sang Việt Nam đạt con số kỷ lục hơn nửa triệu lượt năm 2024 và hơn 300.000 lượt trong nửa đầu năm 2025. Ngày càng nhiều người Việt Nam biết đến các di tích nổi tiếng của Ấn Độ như Đền Taj Maha, Pháo đài Đỏ, Thánh địa Bodh Gaya và ngược lại ngày càng nhiều người Ấn Độ chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và kinh doanh….

“Việt Nam và Ấn Độ còn rất nhiều tiềm năng để mở rộng hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên các tầng nấc mới. Chúng tôi mong đợi hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước, cả ở bình diện song phương và đa phương, đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam tăng khá nhanh trong giai đoạn 2016-2019, từ hơn 100 nghìn lượt năm 2016 tăng lên 170 nghìn lượt năm 2019. Năm 2024, Việt Nam đón 501.427 lượt khách Ấn Độ, tăng gần gấp 3 lần năm 2019. 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 387.117 lượt du khách Ấn Độ, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện nay, Ấn Độ cũng là một trong 10 quốc gia có lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam nhiều nhất.

Việt Nam đã đón nhiều đoàn khách MICE từ Ấn Độ, tập trung tại An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đồng Tháp. Nhiều địa phương của Việt Nam trở thành điểm đến du lịch đám cưới được các gia đình tỷ phú Ấn Độ yêu thích như Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Việt Nam đã áp dụng cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân Ấn Độ mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch từ ngày 29/11/2017. Từ 15/8/2023, thời hạn tạm trú đối với khách xin thị thực điện tử nâng lên đến 90 ngày, có thể có giá trị nhập xuất cảnh một lần hoặc nhiều lần.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 20/8/2025

Cùng chuyên mục