Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2025 “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng”
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự lễ khai mạc (Ảnh: Báo Thanh Hoá)
Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng; Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh; Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cùng đại diện các ban bộ ngành Trung ương, các địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…
Với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng”, Lễ hội là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho mùa du lịch biển năm 2025 đầy sôi động và hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sự kiện có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, tạo ra địa điểm vui chơi cho người dân dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè.
Các lãnh đạo bộ, ban, ngành dự lễ khai mạc (Ảnh chụp màn hình)
Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hoá Lê Văn Tú cho biết, trong bức tranh rực rỡ sắc màu văn hoá xứ Thanh, Sầm Sơn nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá, lịch sử gắn liền với những truyền thuyết và huyền thoại, là niềm tự hào của nhân dân xứ Thanh.
Trong chiến lược phát triển du lịch của Thanh Hoá, Sầm Sơn được xác định là đô thị du lịch trọng điểm, cần được ưu tiên tập trung đầu tư phát triển. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, hạ tầng kỹ thuật của Sầm Sơn được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, nhiều dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với lợi thế và tiềm năng của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định và quyết tâm phấn đấu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc (Ảnh: Báo Thanh Hoá)
Để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố đã và đang tập trung khai thác, phát huy các lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, thu hút các nhà đầu tư để hình thành các khu vui chơi giải trí, khu du lịch mới tầm quốc tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh du lịch, hình thành phong cách ứng xử lịch sự, thân thiện, mến khách, tạo tâm lý thoải mái và sự hài lòng của du khách đến với Sầm Sơn.
Năm 2024, tỉnh Thanh Hoá đón hơn 15 triệu lượt khách, trong đó có gần 9 triệu lượt khách đến với Sầm Sơn. Đây là minh chứng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Sầm Sơn đối với du lịch xứ Thanh, từng bước xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu đưa Thanh Hoá trở thành cực tăng trưởng mới.
Màn pháo hoa nghệ thuật trên nền trời đêm Sầm Sơn (Ảnh: Báo Thanh Hoá)
Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba chương, giới thiệu miền đất “địa linh nhân kiệt”, nơi in dấu các sự kiện lịch sử và văn hóa trọng đại của dân tộc cho đến xứ Thanh ngày nay. Khán giả đã có cơ hội thưởng thức những ca khúc như Quê Thanh miền đất tình người, Chào sông Mã anh hùng, Máu đỏ da vàng với phong cách âm nhạc mới mẻ, sôi động, náo nhiệt.
Điểm nhấn của đêm hội là màn pháo hoa nghệ thuật trên nền trời đêm Sầm Sơn, khép lại chương trình và mở ra mùa hè sôi động. Hình ảnh này thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của Sầm Sơn.
Trung tâm Thông tin du lịch