Công bố dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh (giữa) và Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa tham dự sự kiện (Ảnh: TITC)
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong kết nối hạ tầng thanh toán bán lẻ giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và hợp tác kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn cho du khách Singapore và đáp ứng nhu cầu của các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.
Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore được triển khai trên cơ sở kết nối hạ tầng thanh toán giữa NAPAS và Liquid Group. Theo đó, du khách Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia tại Singapore để quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt dịch vụ thanh toán mã QR giữa Việt Nam - Singapore (Ảnh: TITC)
Cơ chế xử lý giao dịch theo thời gian thực và quy đổi trực tiếp giữa Đô la Singapore (SGD) và Đồng Việt Nam (VND) giúp du khách thanh toán nhanh chóng và thuận tiện tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm mua sắm trên toàn quốc mà không cần sử dụng tiền mặt hay quy đổi ngoại tệ. Trải nghiệm thanh toán liền mạch, tương tự như tại quốc gia mình sẽ góp phần nâng cao sự thuận tiện và mức độ hài lòng của du khách Singapore khi đến Việt Nam.
Trong giai đoạn đầu triển khai, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore. Trong thời gian tới, khi Liquid Group mở rộng hệ sinh thái đối tác, quy mô người dùng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, góp phần thúc đẩy hơn nữa thanh toán QR xuyên biên giới giữa hai quốc gia.
Chủ tịch HĐQT NAPAS Nguyễn Quang Hưng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TITC)
Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS cho biết, việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình mở rộng mạng lưới kết nối thanh toán của NAPAS với các quốc gia trong khu vực. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia và chuẩn thanh toán VietQR, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước mở rộng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân và du khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kinh tế số theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
“Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới đơn giản, kết nối liên thông và đáng tin cậy, giúp du khách có thể thanh toán ở nước ngoài bằng chính các ứng dụng quen thuộc, đồng thời hỗ trợ các đơn vị kinh doanh phục vụ khách quốc tế mà không làm gia tăng sự phức tạp. Việc ra mắt dịch vụ hôm nay là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối thanh toán số giữa Singapore và Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để mở rộng hệ sinh thái thanh toán hai chiều an toàn kết nối rộng khắp trong khu vực ASEAN”, ông Jeremy Tan, Tổng Giám đốc Liquid Group cho biết.
Đại diện VietinBank, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT cho biết, là ngân hàng quyết toán trong thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam - Singapore, VietinBank định hướng không ngừng mở rộng hệ sinh thái tài chính số toàn diện cho khách hàng. VietinBank chú trọng đầu tư, tối ưu hạ tầng công nghệ để cung cấp trải nghiệm thanh toán liền mạch, theo thời gian thực với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. VietinBank sẽ cùng đối tác mở rộng mạnh mẽ mạng lưới chấp nhận thanh toán, đưa VietQRGlobal đến gần hơn với du khách Singapore, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kết nối kinh tế số giữa Việt Nam - Singapore.
Vụ trưởng Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TITC)
Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đánh giá cao việc hợp tác kết nối thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore, mang lại lợi ích thiết thực cho du khách của cả hai nước. Hoạt động này giúp các giao dịch trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của cả Việt Nam và Singapore.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: TITC)
Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đã và đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025. Bên cạnh thương mại và đầu tư, du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, kéo theo nhu cầu về các phương thức thanh toán số hiện đại, thuận tiện và an toàn.
Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong nhiều năm. Trong đó, Singapore được ghi nhận là một trong những thị trường khách du lịch nổi bật của Việt Nam với mức tăng trưởng tích cực. Khảo sát của Tập đoàn Sân bay Changi cho thấy, cứ năm người Singapore thì có ba người từng đến Việt Nam và 95% số người được khảo sát bày tỏ mong muốn quay lại. Đây là nhóm khách du lịch có mức chi tiêu trung bình cao và có xu hướng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Toàn cảnh sự kiện (Ảnh: TITC)
Trong bối cảnh đó, việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện của người dân và du khách mà còn hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.
Trước đó, NAPAS cũng đã phối hợp với các bên liên quan để triển khai dịch vụ thanh toán mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Hàn Quốc.
Bên lề sự kiện, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trao đổi thông tin về tình hình du lịch Việt Nam với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng (Ảnh: TITC)
Du khách thanh toán qua mã QR tại sự kiện (Ảnh: TITC)
Trung tâm Thông tin du lịch













.jpg)





