Hà Nội ra mắt loạt sản phẩm du lịch mới, lan tỏa “Hành trình du lịch xanh”
Với thông điệp “Hành trình du lịch xanh”, ngành Du lịch Thủ đô đang từng bước định hình các sản phẩm gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ di sản văn hóa và đề cao trách nhiệm cộng đồng, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp lữ hành.

Đền Sái - Di tích Lịch sử Văn hóa nổi tiếng của Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Bình Quang
Hình thành các tuyến du lịch di sản và làng nghề đặc sắc
Nổi bật trong số các sản phẩm mới được giới thiệu lần này là hai tuyến du lịch mang chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”, mở ra hành trình khám phá chiều sâu văn hóa phía Nam Thủ đô.
Tuyến thứ nhất - “Điểm về nguồn cội” - kết nối các điểm đến tiêu biểu như Đình Nội Bình Đà (xã Bình Minh), nơi thờ phụng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, hiện còn lưu dấu tích hào khí Rồng tiên qua bức phù điêu giá tượng là Bảo vật quốc gia và là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống thông qua Lễ hội văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Lễ hội Bình Đà”; làng tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên) với không gian rực rỡ sắc màu và trải nghiệm làm hương truyền thống; cùng làng dệt Phùng Xá (xã Hồng Sơn), nơi du khách có thể tìm hiểu quy trình ươm tơ, dệt vải và các sản phẩm thủ công tinh xảo.
Trong khi đó, tuyến thứ hai với chủ đề “Tinh hoa làng nghề Việt” đưa du khách đến với các làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng như làng Ngâu (xã Đại Thanh) với trải nghiệm nấu rượu và thưởng thức ẩm thực địa phương; làng Phúc Am (xã Ngọc Hồi) với nghề làm đồ mã truyền thống; làng sơn mài Hạ Thái (xã Hồng Vân) nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật độc đáo; và làng Cựu (xã Chuyên Mỹ) là điểm đến kết hợp giữa nghề may truyền thống và không gian sáng tạo văn hóa.
Các tuyến du lịch này không chỉ mang lại trải nghiệm đa dạng mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương.

Làng tăm hương Quảng Phú Cầu - Điểm check-in độc đáo ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Phú Lâm
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm
Bên cạnh các tuyến du lịch, Hà Nội cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới mang tính chuyên đề, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Tiêu biểu là sản phẩm “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ (xã Ô Diên) - hành trình kết nối các giá trị di sản và giáo dục, đưa du khách tìm về cội nguồn tri thức của Thăng Long xưa, khám phá dấu ấn văn hóa - lịch sử và truyền thống hiếu học của dân tộc.
Sản phẩm du lịch nông thôn “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ) mang đến không gian đồng quê thanh bình với những vườn hoa rực rỡ, vườn cây trái trù phú và các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng. Đây được xem là mô hình tiêu biểu cho phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
Đáng chú ý, sản phẩm du lịch cộng đồng tại bản Miền (xã Ba Vì) với chủ đề “Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ” khai thác giá trị văn hóa và tri thức bản địa của người Dao Quần Chẹt. Du khách có thể trải nghiệm tắm thuốc, làm thuốc Nam, tham gia các nghi lễ truyền thống, qua đó tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên và đời sống hiện đại.

Nghệ thuật múa rối nước Đào Thục - Sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô. Ảnh: Nguyễn Ngọc Bình
Các điểm đến mới, tăng sức hút cho du lịch Thủ đô
Cùng với các sản phẩm mới, Hà Nội cũng công nhận và đưa vào khai thác nhiều điểm du lịch hấp dẫn.
Trong đó, Vườn Thực vật Hà Nội (phường Tây Tựu) được định hướng trở thành không gian sinh thái xanh giữa lòng đô thị, phục vụ tham quan, nghiên cứu và giáo dục. Đây là điểm đến phù hợp với các gia đình và du khách yêu thiên nhiên.
Tại xã Thư Lâm, Làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch làng nghề, nơi du khách có thể tận mắt chứng kiến quy trình chế tác các sản phẩm gỗ tinh xảo. Trong khi đó, điểm du lịch Thụy Lâm gây ấn tượng với các giá trị văn hóa đặc sắc như Đền Sái và nghệ thuật múa rối nước Đào Thục.
Đặc biệt, Bảo tàng Hà Nội (phường Từ Liêm) trở thành điểm nhấn văn hóa với kiến trúc hiện đại và hệ thống trưng bày hơn 70.000 hiện vật, tái hiện lịch sử Thủ đô qua nhiều giai đoạn. Đây là không gian lý tưởng để du khách tìm hiểu chiều sâu văn hiến của Hà Nội.
Tăng cường liên kết, lan tỏa giá trị sản phẩm du lịch mới
Việc công bố các sản phẩm và điểm đến mới không chỉ góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour, tuyến hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Trên cơ sở đó, Sở Du lịch Hà Nội kêu gọi các hiệp hội, doanh nghiệp tích cực quảng bá, kết nối các sản phẩm này trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội, đồng thời tổ chức các chương trình du lịch gắn kết để lan tỏa giá trị tới du khách trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, việc phát triển các sản phẩm mới theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Du lịch Thủ đô bứt phá, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu bản sắc trong khu vực.
Trung tâm Thông tin du lịch








