Du lịch xanh ở xứ cồn Vĩnh Long

Du khách tham quan bằng tàu du lịch dọc dòng sông Thom (xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long).
Từ xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long), đoàn du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Tháp… đi tham quan tuyến du lịch sông nước và nghỉ ngơi tại Cồn Hô trên sông Cổ Chiên. Tàu chạy dọc sông Thom dài hơn 10 km nối liền sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Du khách đặc biệt thích thú với cảnh mua bán tấp nập một mặt hàng duy nhất là dừa trên sông Thom.
Dừa từ nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực được đưa về đây lột vỏ, sơ chế rồi vận chuyển đến các nhà máy chế biến, tạo nên khung cảnh tự nhiên độc đáo, trở thành lợi thế thu hút các công ty du lịch khai thác thời gian gần đây. Giám đốc Công ty Du lịch Vĩnh Bình - Trì Văn Nghiệp cho biết, đơn vị khai thác tuyến du lịch khám phá vườn dừa và chợ nổi dừa trên sông Thom để du khách trải nghiệm hệ thống sông nước đặc trưng của vùng. Du khách còn được tham gia du lịch cộng đồng tại Cồn Hô, khám phá làng văn hóa du lịch Khmer, làng nghề sản xuất gốm… Những sản phẩm tương đối khác biệt này thu hút nhiều khách quốc tế.
Cù lao Dài (xã Quới Thiện) và Cồn Hô (xã Nhị Long) nằm giữa sông Cổ Chiên, nơi cây bần, cây đước, dừa nước mọc dày ven bờ. Tàu cập Cồn Hô, du khách bước vào không gian hoang sơ, không điện, không đường, không tiếng xe cộ. Nơi đây rộng hơn 20 ha, có 23 hộ dân với 82 nhân khẩu sinh sống. Những năm gần đây, người dân được hỗ trợ trải lưới chỉ xơ dừa lên đường đất, vừa tránh sình lầy mùa mưa vừa tạo trải nghiệm “độc, lạ”. Thiên nhiên còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, người dân hiền hòa, mến khách tạo nên nét riêng của Cồn Hô. Hiện có 7 hộ liên kết làm du lịch cộng đồng theo hình thức tự cung, tự cấp.
Chị Hồ Thị Loan, cư dân Cồn Hô cho biết, trước đây bà con sống bằng nghề trồng bưởi da xanh và dừa. Từ năm 2020, bảy hộ dân liên kết thành lập tổ du lịch cộng đồng, hình thành chuỗi sản phẩm như ngắm vườn bưởi, thưởng thức trà hoa đậu biếc, ngâm chân thảo dược, xem đan lục bình, thắt lá dừa, thưởng thức bánh dân gian và dùng bữa cơm gia đình. Du khách nước ngoài ưa chuộng cảnh quan yên bình, còn nguyên nét dân dã. Chị Phạm Kim Ngọc, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng, du lịch đường sông tại Vĩnh Long với chợ nổi dừa và du lịch cộng đồng trên các cồn tạo ấn tượng riêng so với nhiều nơi khác. Những chiếc tàu gỗ gắn hai con mắt phía trước chạy dọc các dòng sông rồi cập bến chợ nổi dừa tạo cảm giác mới mẻ. Đây là sản phẩm du lịch xanh có nhiều tiềm năng phát triển. Chị Ngọc cho rằng, tour cần được đầu tư thêm với những điểm dừng ven sông để du khách giao lưu với người dân địa phương, đồng thời có thể đưa vào tham quan các cơ sở tôn giáo đặc trưng dọc bờ sông.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, địa phương đang phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh với đặc trưng sông nước, chợ nổi dừa và du lịch cộng đồng tại các cồn. Các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, mang đậm văn hóa sông nước và sự thân thiện của người dân đã thu hút nhiều khách quốc tế và nội địa. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Sở sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển các loại hình du lịch, trong đó có du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch dựa vào văn hóa bản địa, nhằm xây dựng sản phẩm du lịch xanh đặc trưng của Vĩnh Long.
Dự kiến năm 2025, ngành du lịch Vĩnh Long đón hơn 9,2 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 7.700 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu lượng khách tăng bình quân 10%/ năm và doanh thu tăng 30%/ năm; năm 2026 phấn đấu đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 9.088 tỷ đồng. Tỉnh hiện tập trung ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh và sạch trong kinh doanh du lịch, phát triển du lịch thông minh theo hướng tăng trưởng xanh như du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá di sản tự nhiên-văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư du lịch có trách nhiệm theo hướng xanh, sản xuất sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường nhằm thúc đẩy xu hướng du lịch xanh.
Bài và ảnh: Hoàng Trung













