Du lịch Cao Bằng hướng tới xanh và là ngành kinh tế mũi nhọn

Cao Bằng đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách, với những tour du lịch trải nghiệm trekking qua những cung đường uốn lượn, cắm trại giữa núi rừng hoang sơ, kỳ vĩ
Cao Bằng đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế, với những tour du lịch trải nghiệm trekking qua những cung đường uốn lượn, cắm trại giữa núi rừng hoang sơ, tự tay chế biến và thưởng thức món ăn truyền thống, hay lắng nghe tiếng đàn tính, điệu hát then ngân vang giữa núi rừng Việt Bắc. Du lịch trải nghiệm giúp du khách quốc tế khám phá sâu hơn văn hóa và bản sắc độc đáo của cộng đồng địa phương.
Chị Eloise (du khách Pháp) chia sẻ: “Ở Cao Bằng tôi thấy khung cảnh rất tươi đẹp. Rất tiếc khi đến đây chúng tôi thấy bão phá hủy rất nhiều làng mạc, cũng như nhiều cây cầu. Dù vậy trải nghiệm tại đây vẫn rất tuyệt vời. Hôm qua chúng tôi thuê xe máy đi lên núi và ngắm thác nước. Thiên nhiên ở đây thật sự rất đẹp, đồ ăn cũng mang đậm bản sắc và rất ngon, ví dụ như bánh cuốn, phở, bánh xèo...”.

Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế gần 96.000 lượt, tăng gần 150%; tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng
Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, Cao Bằng còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những địa danh nổi tiếng như suối Lê-nin, núi Các Mác hay rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944... tất cả đều là những điểm đến hấp dẫn. Thời gian qua, địa phương đã từng bước ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và khai thác du lịch như hệ thống thuyết minh tự động, không gian trưng bày 3D giúp du khách có thêm trải nghiệm sinh động nhưng vẫn giữ nguyên giá trị gốc của di tích.
Ông Lưu Trọng Hính - Chủ tịch UBND xã Trường Hà cho biết: "Định hướng giai đoạn tới, chúng tôi tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đối với khu di tích Pác Bó nói riêng và các khu vực lân cận nói chung, xã đã đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ này việc xây dựng thành khu du lịch thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch lịch sử, du lịch cộng đồng và du lịch bản địa. Chúng tôi cũng sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác và phối hợp với nước bạn Trung Quốc để thu hút thêm du khách quốc tế".

Một trong ba chương trình trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025 - 2030) là ưu tiên phát triển du lịch, hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế
Theo anh Lý Đạo Huy - đại diện một doanh nghiệp du lịch tại Cao Bằng, dù có tiềm năng lớn, ngành du lịch địa phương vẫn còn không ít “nút thắt” cần tháo gỡ như hạ tầng giao thông còn hạn chế, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, dịch vụ thiếu chuyên nghiệp, nguồn nhân lực còn thiếu và công tác quảng bá chưa tương xứng.
"Những năm qua tỉnh đã quan tâm đầu tư đường sá, nhưng mỗi mùa mưa bão thường xảy ra sạt lở, lũ quét, ảnh hưởng đến du lịch. Chúng tôi mong được hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, mở thêm lớp đào tạo nhân sự du lịch, hướng dẫn viên, chụp ảnh, nấu ăn… để hình ảnh về Cao Bằng ngày càng đẹp hơn, có sức thu hút du khách", anh Lý Đạo Huy cho biết.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, Cao Bằng còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những địa danh nổi tiếng như suối Lê-nin, núi Các Mác hay rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944... tất cả đều là những điểm đến hấp dẫn, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng
Một trong ba chương trình trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025 - 2030) là ưu tiên phát triển du lịch, hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế. Cao Bằng tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù như: du lịch địa chất gắn với Công viên địa chất toàn cầu “Non nước Cao Bằng”; du lịch lịch sử - văn hóa tại các di tích cách mạng và danh thắng nổi tiếng như thác Bản Giốc, Pác Bó, Mắt Thần Núi; du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái và nghỉ dưỡng núi. Địa phương cũng khuyến khích huy động đa dạng nguồn lực xã hội để đầu tư vào Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, các khu du lịch trọng điểm và khu nghỉ dưỡng cao cấp, hướng tới hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, chất lượng cao.

Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình trọng tâm phát triển du lịch được tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến rõ nét: hạ tầng được đầu tư, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, đặc sắc
Ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết: “Giai đoạn 2026 - 2030, Cao Bằng đặt mục tiêu đưa du lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào GRDP. Trọng tâm là phát triển đa dạng sản phẩm du lịch xanh, bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu, du lịch cộng đồng, sinh thái và nghỉ dưỡng. Chúng tôi rất mong được Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là đường cao tốc và quốc lộ kết nối các điểm du lịch; có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhà đầu tư lớn, hỗ trợ vốn ưu đãi cho doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá ở tầm quốc gia và quốc tế để lan tỏa thương hiệu du lịch Cao Bằng".
Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt hơn 2,5 triệu lượt (tăng 56% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, khách quốc tế gần 96.000 lượt (tăng gần 150%); tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Dù chịu nhiều tác động của thời tiết, du lịch Cao Bằng vẫn giữ nhịp tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời khẳng định, du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cao Bằng, là động lực, đòn bẩy để địa phương tiếp tục phát triển, nâng tầm thương hiệu “Non nước Cao Bằng” trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Duy Thái













