Tin tức - Sự kiện

Định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác VHTTDL Việt Nam - Italia

Cập nhật: 28/05/2026 15:10:52
Số lần đọc: 16
(TITC) - Chiều ngày 27/5/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Marco della Seta. Cùng dự có lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể thao Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Italia, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của Đại sứ quán Italia trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Italia là quốc gia sở hữu nền văn hóa - nghệ thuật rực rỡ, giàu chiều sâu lịch sử và có nhiều kinh nghiệm quý báu trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản. Việt Nam và Italia đều xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và Đại sứ Marco della Seta đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước thời gian qua. Trên cơ sở Hiệp định hợp tác văn hóa ký năm 1990, hai bên đã triển khai nhiều chương trình hành động theo từng giai đoạn, gần đây nhất là Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2023-2026. Điểm nhấn nổi bật là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia vào năm 2023.

Bên cạnh hơn 70 sự kiện văn hóa đa dạng, sáng tạo do Đại sứ quán Italia hỗ trợ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, văn hóa nghệ thuật Việt Nam cũng liên tiếp ghi dấu ấn tại Italia. Tại Liên hoan phim Viễn Đông tổ chức ở Udine vào tháng 5/2026, bộ phim “Địa đạo” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã xuất sắc giành hai giải thưởng quan trọng gồm “Kịch bản hay nhất” và “Khán giả bình chọn”. Đặc biệt, việc Việt Nam lần đầu tiên tham gia Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Biennale lần thứ 61 với không gian trưng bày giàu bản sắc đã đánh dấu bước tiến quan trọng của mỹ thuật đương đại Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh vui mừng cho biết, năm 2025 Việt Nam đã đón hơn 107 nghìn lượt khách Italia, đưa Italia trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 4 ở châu Âu đến Việt Nam. Kết quả tích cực này đến từ những quyết sách chiến lược như chính sách miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày dành cho công dân Italia từ tháng 3/2025, cùng với việc Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Milan vào tháng 7/2025. Sự kết hợp giữa cơ chế miễn thị thực thuận lợi và kết nối hàng không trực tiếp đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước.

Đối với lĩnh vực thể thao, dù còn tồn tại một số hạn chế mang tính đặc thù, song hai bên vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất được lựa chọn tham gia chiến dịch truyền thông cho giải golf danh giá Ryder Cup tổ chức tại Italia.

Khẳng định quan điểm văn hóa là nguồn lực nội sinh và là “sức mạnh mềm” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã đề xuất nhiều định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn tới. Theo đó, trên cơ sở Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Italia, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức các tuần văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tăng cường giao lưu nhân dân.

Bộ VHTTDL bày tỏ ủng hộ đề xuất của phía Italia về việc nâng cấp và mở rộng Ngôi nhà Italia (Casa Italia) thành “Casa Italia - Viện Văn hóa Italia tại Hà Nội”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ trưởng cho rằng việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về thành lập trung tâm văn hóa của nước này tại nước kia là bước đi cần thiết. Đây cũng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Rome.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL khuyến khích các doanh nghiệp triển lãm và tổ chức sự kiện hàng đầu của Italia hợp tác với các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm đưa các thương hiệu sự kiện lớn về thời trang, thiết kế sáng tạo, ẩm thực và du lịch của Italia đến với thị trường Việt Nam. Bộ trưởng cũng đề nghị Italia chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia cũng như phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - lĩnh vực vốn là thế mạnh nổi bật của Italia.

Để hợp tác du lịch phát triển thực chất và hiệu quả hơn, Bộ trưởng đề nghị thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cơ quan Du lịch Quốc gia Italia (ENIT), đồng thời nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam. Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Trong lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng mong muốn tăng cường hợp tác chuyên sâu thông qua việc mời chuyên gia, huấn luyện viên Italia sang hỗ trợ đào tạo ở các môn thế mạnh, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam tại các đấu trường ASIAD và Olympic.

Đáp lời Bộ trưởng, Đại sứ Marco della Seta bày tỏ sự đồng tình cao với những định hướng hợp tác chiến lược mà phía Việt Nam đề xuất. Đại sứ khẳng định Italia luôn ngưỡng mộ nền văn hóa giàu bản sắc và nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cam kết hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới.

Buổi làm việc đầu tiên giữa Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và Đại sứ Marco della Seta được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng và năng động hơn giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong bối cảnh phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự đồng điệu về tầm nhìn và hành động giữa Việt Nam và Italia hứa hẹn sẽ góp phần tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của cả hai quốc gia.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 28/5/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT