Non nước Việt Nam

Điện ảnh giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Cập nhật: 01/07/2026 10:15:35
Số lần đọc: 21
Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là một phương thức hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, những câu chuyện Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm của quốc gia.


TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF phát biểu tại Hội thảo.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng (DANAFF IV) đang diễn ra, Hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới” đã cho thấy những thay đổi trong góc nhìn và cách làm phim hôm nay. Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF: Trong gần bốn thập niên qua, điện ảnh Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi sâu sắc về tư duy sáng tạo, mô hình sản xuất, cơ chế vận hành và phương thức tiếp cận khán giả. Từ những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn đến các bộ phim đạt thành công thương mại, từ các nhà làm phim thuộc thế hệ đổi mới đầu tiên đến lớp tác giả trẻ đương đại, điện ảnh Việt Nam đã từng bước khẳng định bản sắc riêng, đồng thời mở rộng sự hiện diện tại các liên hoan phim và thị trường điện ảnh quốc tế.

Ở góc độ địa phương đăng cai DANAFF IV, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng cho rằng, hành trình đổi mới của đất nước cũng chính là hành trình thay đổi của điện ảnh Việt Nam. Theo bà Hạnh, trong gần 40 năm qua, điện ảnh từng bước thích ứng với cơ chế thị trường, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất, phát hành và phổ biến tác phẩm. Không chỉ tạo nên nhiều bộ phim có giá trị nghệ thuật, điện ảnh Việt Nam còn dần khẳng định vị thế tại các liên hoan phim quốc tế và từng bước hình thành thị trường điện ảnh năng động hơn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, mỗi quốc gia không chỉ cạnh tranh về kinh tế mà còn cạnh tranh về hình ảnh và uy tín trên trường quốc tế. Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu: Định vị và lan tỏa giá trị Việt Nam; tổ chức các chiến dịch quảng bá kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến; số hóa nội dung, hình ảnh từ các sự kiện truyền thống để lan tỏa trên nền tảng số, tăng cường tương tác và hiện diện của Việt Nam trên truyền thông quốc tế; đẩy mạnh hiện diện hình ảnh Việt Nam trên các cơ quan báo chí và kênh truyền thông quốc tế uy tín thông qua nội dung chủ động và hợp tác chiến lược. Theo đó, thông qua truyền thông, qua ngôn ngữ điện ảnh, Việt Nam cần hành trình chuyển mình từ một quốc gia “được biết đến” thành một hình mẫu “được ngưỡng mộ”, “nói những gì ta có” sang “kể những câu chuyện mà thế giới muốn nghe”.

Tại Hội thảo này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, điện ảnh cần được nhìn nhận như một lĩnh vực hội tụ giữa văn hóa, công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ cụ thể hóa các Nghị quyết nêu trên đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh thông qua các cơ chế về thuế, quảng bá phim Việt Nam ra nước ngoài; giảm thuế đối với các dự án phim nước ngoài quay tại Việt Nam, khuyến khích các tổ chức, cá nhân khai thác các phim do Nhà nước sản xuất.

Ông Tạ Quang Đông cho hay, trong thời gian tới, điện ảnh Việt Nam cần tiếp tục tìm lời giải cho những vấn đề lớn: làm thế nào để tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao nhưng vẫn chinh phục được thị trường; làm thế nào để kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại có sức lan tỏa quốc tế; và làm thế nào để tận dụng hiệu quả những thành tựu công nghệ mới mà vẫn giữ gìn bản sắc và giá trị nhân văn của nghệ thuật điện ảnh.

Liên hoan phim DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến hết 5/7 tại thành phố biển Đà Nẵng. Thông qua Hội thảo, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vai trò là một diễn đàn điện ảnh uy tín của khu vực châu Á, không chỉ giới thiệu những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đối thoại học thuật và trao đổi chuyên môn, góp phần vào sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam và điện ảnh châu Á trong thời đại mới. Các chuyên gia cùng thống nhất rằng điện ảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá nếu biết tận dụng chính sách mới, sức sáng tạo của thế hệ làm phim trẻ và xu thế phát triển của công nghiệp văn hóa.

Dung Hòa

Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết - daidoanket.vn - Đăng ngày 01/7/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT