Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông - nhịp sống văn hóa giữa vườn xoài miền Tây
Phiên chợ miệt vườn khơi dậy ký ức Nam Bộ xưa
Cù lao Tân Thuận Đông (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) từ lâu được biết đến là vùng đất trù phú, nổi tiếng với những vườn xoài trải dài ven sông Tiền. Trước đây, nhịp sống nơi này chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp, không gian yên bình, tĩnh lặng. Từ khi mô hình chợ quê gắn với du lịch cộng đồng được hình thành, vùng cù lao đã khoác lên mình diện mạo mới, trở thành điểm đến hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần.

Một gian hàng bày bán các sản phẩm vùng quê tại chợ cù lao Tân Thuận Đông. Ảnh: Trung Ngãi.
Mỗi chiều thứ Bảy, dưới tán xoài rợp bóng mát, phiên chợ quê Tân Thuận Đông bắt đầu họp. Hơn 35 gian hàng được dựng lên bằng tre, nứa, lá dừa, mang dáng dấp của những phiên chợ làng Nam Bộ xưa. Không gian chợ không quá rộng nhưng ấm cúng, gần gũi, tạo cảm giác thân quen cho cả người dân địa phương lẫn du khách phương xa.
Các gian hàng bày bán đa dạng nông sản và đặc sản sông nước do chính người dân trong cù lao làm ra. Từ những trái xoài chín vàng, mận hồng đào, mít, me, rau củ theo mùa đến các loại thủy sản tươi rói như cá, tôm, ốc, lươn, bông điên điển, bông súng, kèo nèo… tất cả đều mang đậm dấu ấn “cây nhà lá vườn”. Chính sự mộc mạc, chân thật ấy đã tạo nên sức hút riêng cho chợ quê Tân Thuận Đông.

Đa dạng bánh dân gian được tạo hình trái cây bắt mắt. Ảnh: Trung Ngãi.
Không gian ẩm thực là điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo du khách. Những món bánh dân gian quen thuộc như bánh xèo, bánh khọt, bánh lá mít, bánh bò, bánh da lợn, bánh đúc, bánh tầm… được chế biến ngay tại chỗ, giữ trọn hương vị truyền thống. Bên cạnh đó là các món nướng dân dã như cá lóc nướng trui, tôm nướng, chuối nướng, ốc luộc sả ớt… tạo nên bức tranh ẩm thực miền Tây vừa giản dị, vừa hấp dẫn.

Đến với chợ cù lao Tân Thuận Đông, du khách sẽ được thưởng thức bánh dân gian và các sản phẩm đặc trưng mang đậm chất Nam Bộ. Ảnh: Trung Ngãi.
Bà Sáu Hồng, tiểu thương bán bánh dân gian, chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi chỉ trông chờ vào vụ xoài, thu nhập bấp bênh. Từ khi tham gia chợ quê, mỗi tuần có thêm nguồn thu ổn định. Bánh đều làm thủ công, dùng nguyên liệu tự nhiên nên khách rất tin tưởng”.
Cùng chung niềm vui, ông Bảy Tấn, tiểu thương bán các sản phẩm đặc trưng địa phương, cho biết chợ quê đã giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống. “Bán buôn không cần nhiều vốn, lại được chính quyền hướng dẫn cách phục vụ, giữ vệ sinh nên bà con rất phấn khởi”, ông Tấn nói.

Thưởng thức nhiều loại trái cây đặc sản Nam bộ. Ảnh: Trung Ngãi
Trải nghiệm văn hóa gắn kết cộng đồng và du khách
Không chỉ là nơi mua bán, chợ quê cù lao Tân Thuận Đông còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa Nam Bộ đặc sắc. Tại khu trải nghiệm ven sông, du khách có thể thuê áo bà ba, áo dài, quấn khăn rằn, mang guốc mộc, xách giỏ lát để hóa thân thành người miền Tây. Những hoạt động như đổ bánh xèo, nướng cá, tham gia trò chơi dân gian hay chụp ảnh giữa vườn xoài xanh mát đã trở thành điểm nhấn khó quên.
Chị Trần Thị Mai Anh, du khách đến từ TP HCM, cho biết: “Tôi ấn tượng nhất là không gian rất gần gũi. Được mặc áo bà ba, tự tay đổ bánh xèo giữa vườn xoài, nghe đờn ca tài tử, cảm giác như trở về miền quê Nam bộ thuở xưa”.

Du khách sẽ được thưởng thức bánh dân gian và các sản phẩm đặc trưng mang đậm chất Nam Bộ. Ảnh: Trung Ngãi.
Trong khi đó, anh Lê Quốc Huy, du khách Đồng Nai, đánh giá cao sự thân thiện của người dân địa phương. “Chợ không ồn ào, không chèo kéo, mọi thứ rất thật. Trẻ con có chỗ chơi, người lớn thì thong thả thưởng thức ẩm thực, rất phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày”, anh Huy chia sẻ.
Theo bà Lê Thị Thanh Trúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cao Lãnh, chợ quê cù lao Tân Thuận Đông được xây dựng với mục tiêu tái hiện không gian chợ truyền thống, gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa bản địa. “Chúng tôi chú trọng giữ nét mộc mạc của chợ quê Nam bộ, đồng thời tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm như đạp xe tham quan vườn cây, giao lưu đờn ca tài tử, trò chơi dân gian để du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân cù lao”, bà Trúc cho biết.

Cù lao Tân Thuận Đông, có bánh dân gian và các sản phẩm đặc trưng mang đậm chất Nam Bộ. Ảnh: Trung Ngãi.
Cũng theo bà Trúc, chợ quê hiện được tổ chức từ 14 giờ đến 20 giờ thứ Bảy hằng tuần, với hơn 200 món ăn và sản vật địa phương. Mỗi tuần, chợ thu hút gần 3.000 lượt khách, doanh thu bình quân khoảng 250 triệu đồng; vào dịp lễ, tết, lượng khách tăng mạnh, doanh thu đạt khoảng 450 triệu đồng.
Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông - nhịp sống văn hóa giữa vườn xoài miền Tây
Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân và mở rộng thêm các hoạt động trải nghiệm. Với cách làm bài bản, lấy cộng đồng làm trung tâm, chợ quê cù lao Tân Thuận Đông không chỉ là điểm vui chơi cuối tuần mà còn là không gian lưu giữ và lan tỏa hồn quê Nam Bộ, góp phần khẳng định hướng phát triển du lịch bền vững của Đồng Tháp.

Món ốc nhồi thơm ngon. Ảnh: Trung Ngãi.
Trung Ngãi










