Tin tức - Sự kiện

Bức tranh tăng trưởng của du lịch Việt Nam và Thái Lan

Cập nhật: 23/07/2026 11:13:09
Số lần đọc: 18
(TITC) - Trong bối cảnh du lịch quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, Việt Nam và Thái Lan ghi nhận bức tranh tăng trưởng trái chiều trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong khi Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước, thì Thái Lan lại ghi nhận lượng khách quốc tế sụt giảm hơn 3%, cho thấy sự khác biệt về mức độ phục hồi của hai điểm đến.

Đông đảo khách quốc tế đến Hội An. Ảnh: TITC

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nước này đón 16,2 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19 - lượng khách quốc tế đến Thái Lan vẫn thấp hơn 18%, trong khi Việt Nam đã tăng đến 45%.

Sự chênh lệch này cho thấy hai xu hướng phục hồi: trong khi du lịch Thái Lan vẫn đang trong quá trình tìm lại đà tăng trưởng và chưa trở về mức trước đại dịch, Việt Nam đã vượt xa mốc năm 2019, cho thấy khả năng thích ứng và sức bật mạnh mẽ hơn của ngành du lịch.

Hiện nay, Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan về lượng khách quốc tế đến. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến có mức tăng cao nhất châu Á, trong khi Thái Lan vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng. Đáng chú ý, Việt Nam cũng đã vượt qua Thái Lan về thu hút du khách Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tốc độ tăng trưởng cao phản ánh thành công của du lịch Việt Nam tạo ra những lợi thế ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và xu hướng du lịch quốc tế thay đổi nhanh chóng, Việt Nam nổi lên là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, chính sách thị thực thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không quốc tế cùng các chương trình xúc tiến, quảng bá được triển khai mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm đã tạo động lực quan trọng thu hút khách quốc tế.

Một điểm nổi bật khác là cơ cấu thị trường của Việt Nam ngày càng đa dạng. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Bên cạnh đó, nhiều thị trường mới và thị trường xa đạt tốc độ tăng trưởng đột phá: Ấn Độ tăng 45,6%; Nga tăng ấn tượng 185,8%; khu vực châu Âu tăng 56,1%; Hoa Kỳ tăng 18,0%; Úc tăng 22,0%. Các thị trường gần trong khu vực cũng tăng mạnh: Philippines tăng 67,6%; Campuchia tăng 41,2%, Singapore tăng 29,4%; Indonesia tăng 26,5%; Malaysia tăng 23,4%. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống mà đang được mở rộng trên phạm vi toàn cầu.

Kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 tạo nền tảng thuận lợi để Việt Nam bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế từ quý III và quý IV. Với việc tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách thị thực, mở rộng đường bay quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến quảng bá ở các thị trường trọng điểm, ngành Du lịch Việt Nam có nhiều cơ sở để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng tăng trưởng của du lịch châu Á.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 23/7/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT