TP. Huế phát huy giá trị di sản, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Dự buổi làm việc có Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ.
Cố đô Huế - miền đất của di sản và văn hóa truyền thống đặc trưng
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, sự quan tâm cụ thể của Bộ VHTTDL đối với Huế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thể hiện rõ qua định hướng phát triển gắn với bản sắc di sản. Huế được xem là một vùng đất giàu giá trị ký ức, đang nỗ lực chuyển mình theo hướng đổi mới, hiện đại và năng động, nhưng vẫn dựa trên nền tảng di sản văn hóa đặc trưng.
Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Thành phố tập trung phục hồi và bảo tồn các di sản để trở thành di sản sống, qua đó góp phần thu hút du khách đến với Huế. Bên cạnh đó, Huế cũng xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn, cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch bảo tồn và quy hoạch di sản.
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, năm 2025, kinh tế Huế vẫn đạt mức tăng trưởng 8,5%. Đặc biệt, du lịch phát triển mạnh mẽ chưa từng có, với khoảng 6,3 triệu lượt khách. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong 5 ngày (từ 29/4 - 03/5) ước đạt 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.
Trong định hướng tương lai, Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, và đến năm 2045 trở thành trung tâm văn hóa đặc sắc của khu vực Châu Á. Phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP của Thành phố. Để đạt được điều đó, cần có sự kết nối chặt chẽ với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ VHTTDL, cùng với các chính sách hỗ trợ trong việc xây dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng.
Báo cáo tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đã kiến nghị, đề xuất Bộ VHTTDL một số nội dung về công tác xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO; Quy hoạch Quần thể di tích Cố đô Huế; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030; Cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp quản lý; Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong di sản; Công tác phát triển thể thao thành tích cao và công tác quản lý ngành, tổ chức sự kiện.
Phát triển du lịch Huế: Từ di sản đến đô thị xanh quốc gia
Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Huế sở hữu nguồn di sản phong phú và đang nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, đổi mới sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch. Thành phố đã xây dựng Đề án “Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch thành phố Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với định hướng rõ ràng.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Năm 2025, Huế đã đăng cai tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia và ghi nhận kết quả vượt bậc trong hoạt động du lịch, khách du lịch đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61%. Điều này cho thấy Huế đã đi đúng hướng trong việc định vị và phát triển, từng bước trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng. Khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương cũng đã được đưa vào quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia. Về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng du lịch, toàn thành phố hiện có gần 900 cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.
Trong thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch Huế và các đơn vị liên quan để tổ chức hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá. Huế là một trong những địa phương tiên phong phát triển du lịch bền vững trên cả nước. Huế vinh dự 3 lần được nhận danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” và cũng là thành phố duy nhất tại Việt Nam được vinh danh là “Thành phố Xanh Quốc gia”. Đánh giá cao ý tưởng thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị xanh quốc gia, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẵn sàng đồng hành để cùng triển khai thành công ý tưởng này.
“Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Huế để triển khai các mục tiêu phát triển, tạo điều kiện để địa phương đăng cai các sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Trong năm 2025, Cục đã đưa hình ảnh Huế đi xúc tiến điểm đến tại các chương trình roadshow quảng bá du lịch Việt Nam, hội chợ quốc tế, đem lại hiệu ứng rất tốt trong mắt bạn bè quốc tế. Trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội và website chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam”, Cục trưởng nhấn mạnh.
Liên quan đến nội dung sửa đổi Luật Du lịch 2017, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) để tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, trong đó có kiến nghị của UBND TP. Huế và sẽ tiếp tục triển khai theo đúng quy trình.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến kiến nghị, đề xuất của TP. Huế, đưa ra những giải pháp để cùng thúc đẩy du lịch Huế phát triển bền vững.
Huế lấy văn hóa và du lịch làm động lực chính để phát triển
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng TP. Huế - vùng đất cố đô, thành phố trực thuộc Trung ương đã có những bước đổi mới, chuyển mình và bứt phá rõ nét trong thời gian qua, đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển đồng đều và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Huế có tiềm năng và thế mạnh rất lớn về văn hóa, di sản và du lịch. Kho tàng di sản đồ sộ, quý giá được tích lũy qua nhiều triều đại, bao gồm các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, lễ hội, ẩm thực, làng nghề và nghệ thuật truyền thống, là nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch.
Bộ trưởng cho rằng thành phố cần tiếp tục đổi mới tư duy, tạo động lực phát triển, xác định văn hóa và du lịch là động lực chính. Huế là thành phố giàu bản sắc, có sức ảnh hưởng quốc tế, với danh hiệu “Thành phố Festival” được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi.
Trong thời gian tới, TP. Huế cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa và con người Huế. Nghiên cứu xây dựng đô thị di sản gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa, đồng thời gắn với sinh kế của người dân, đảm bảo hài hòa với xu hướng phát triển hiện đại; biến di sản thành giá trị kinh tế để phục vụ phát triển.
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa với các lĩnh vực có lợi thế như thiết kế thời trang áo dài, nghệ thuật ca múa, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống, đồng thời chủ động nghiên cứu, thí điểm các mô hình công nghiệp văn hóa.
Đối với du lịch, tiếp tục tập trung phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, với các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch di sản, du lịch đêm, du lịch ẩm thực… qua đó, hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, mang lại trải nghiệm thực tế cho du khách; tăng cường kết nối các tuyến du lịch với các địa phương lân cận, lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sức cạnh tranh.
Về thể thao, Huế cần phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng, tăng cường xã hội hóa nhằm nâng cao thể chất, tầm vóc và sức khỏe người dân. Đối với thể thao thành tích cao, cần phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam trong công tác huấn luyện, tổ chức thi đấu và hoàn thiện thiết chế thể thao.
Bộ trưởng đề nghị TP. Huế tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa. Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công tư trong đầu tư phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch. Lượng khách quốc tế đến Huế lớn, do đó cần nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, tổ chức các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL trong triển khai các nhiệm vụ, chương trình phát triển của địa phương.
Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Bộ trưởng cho biết Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất với các định hướng, mục tiêu phát triển mà Huế đề ra và sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
Trung tâm Thông tin du lịch







.jpg)






